Nước hoa quả và hạt dẻ nhập lậu "về phố" phục vụ Trung thu

Sự kiện: Kinh Doanh

Phát hiện chiếc xe tải có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng kiểm tra và phát hiện số lượng lớn các lon nước hoa quả và hạt dẻ nhập lậu.

Theo đó,lúc 10h30' ngày 22-8-2019 tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp phòng Cảnh sát giao thông, đội quản lý thị trường huyện Lạng Giang dừng kiểm tra xe ô tô BKS 29B – 05 294. 

Quá trình kiểm tra phát hiện xe ô tô vận chuyển gần 1.500 lon nước hoa quả (nước nho, nước ổi, nước đào), 200kg hạt dẻ nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Gần 1.500 lon nước hoa quả và 200kg hạt dẻ nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Gần 1.500 lon nước hoa quả và 200kg hạt dẻ nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe kiêm chủ hàng là Lê Văn Trang, SN 1964, hộ khẩu thường trú ở Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội cho biết nhập số hàng trên tại tỉnh Lạng Giang, đem về các tỉnh lân cận để giao hàng, phục vụ dịp Trung thu sắp tới.

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản bàn giao cho đội quản lý thị trường huyện Lạng Giang xử phạt buộc tiêu hủy hàng hoá vi phạm. 

Bán hơn 56.000 bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu

Cả hai chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có giấy kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Cường ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN