Nóng tuần qua: Từ mức giá siêu khủng 1 lượng vàng/con, tôm sú khổng lồ rớt giá “rẻ bèo”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tôm sú giảm giá mạnh, hàng trăm nghìn bao cao su tái chế, hàng Mã ế ẩm khách dịp trung thu,… là hàng loạt thông tin thị trường đáng chú ý tuần qua.

Tôm sú khổng lồ rớt giá thảm

Thời hoàng kim, mỗi con tôm sú mẹ có giá bằng cả 1 lượng vàng bởi chúng được coi là “cần câu cơm” của các trang trại nuôi tôm giống thì nay được rao bán tràn lan trên chợ mạng với giá chỉ từ 550.000 đồng/kg.

Nếu như đợt tháng 5/2020 loại tôm sú có size từ 3-5 con/kg được bán trên 1,2 triệu đồng/kg được các bà nội trợ săn lùng mua ăn thử thì hiện tại, dù giá đã giảm ngang ngửa tôm hùm chỉ còn 710.000 đồng/kg nhưng người tiêu dùng vẫn hết sức e dè trong việc lựa chọn mua loại tôm này về ăn.

Vì giá tôm xuống thấp quá lâu nên thời gian này, nhiều người nuôi tạm thời bỏ đầm không xuống giống tôm mới, chờ khi hết dịch bệnh mới nuôi lại.

Tôm sú rớt giá thảm

Tôm sú rớt giá thảm

Một người nuôi tôm lâu năm cho biết, tôm thải đa số được phóng sinh trở lại biển nhằm bảo tồn giống và cảm ơn mẹ thiên nhiên. Một số con yếu hơn không có khả năng sống thì được trại chế biến thiết đãi nhân viên, thưởng cho họ sau những ngày vất vả. Tuy nhiên, có một số nơi họ cho sinh sản xong thì mang bán ra thị trường nhằm vớt vát chút vốn liếng. Vì vậy, người tiêu dùng khi mua loại tôm này cần chỉ cần quan sát kỹ, nếu thấy con tôm mẹ chỉ còn 1 mắt tức là con tôm thải của trại giống, ăn sẽ không ngon bằng tôm sú đực tự nhiên.

Kinh hãi hàng trăm nghìn bao cao su đã qua sử dụng được tái chế

Vừa qua, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT Bình Dương vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) bất ngờ kiểm tra khu nhà trọ ở địa chỉ Tổ 4, Đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT đã phát hiện bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1987, quê ở Nghệ An) đang gia công tái chế bao cao su đã qua sử dụng, không bao bì, không ghi nhãn.

Bà Ngọc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng và khai nhận, cứ khoảng 30 ngày, bà lại nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người không rõ địa chỉ để súc rửa, phơi khô, phân loại.

Sau đó, bà Ngọc sẽ dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới và giao hàng đã gia công cho người này. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 324.000 đơn vị sản phẩm (tương đương với 360 kg) là bao cao su đã qua sử dụng chưa tái chế và đã tái chế. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Hàng trăm nghìn bao cao su đã qua sử dụng được tái chế

Hàng trăm nghìn bao cao su đã qua sử dụng được tái chế

Hàng Mã nườm nượp khách, nhưng không phải đến để mua hàng

Phố Hãng Mã, khoảng 1 tuần trước Tết Trung thu, vẫn đón lượng khách đông lên tới hàng nghìn người vào cuối tuần, trong đó chủ yếu là giới trẻ. Thay vì tấp nập người mua kẻ bán, năm nay phố Hàng Mã chủ yếu tấp nập người tới… chụp ảnh.

Theo tiểu thương tại con phố này, phố vắng khách thì buồn nhưng khách đông cũng cần quản lý hàng hóa cẩn thận hơn. Nhân viên bán hàng giờ ngoài việc bán hàng còn thêm nhiệm vụ nhắc nhở khách nếu khách đứng chụp ảnh quá lâu hoặc tự ý sử dụng đồ làm phụ kiện chụp ảnh mà không xin phép.

Khách đến chủ yếu chụp ảnh

Khách đến chủ yếu chụp ảnh

Để đáp ứng nhu cầu chung của thị trường, nhiều cửa hàng ở Hàng Mã đã bán thêm các phụ kiện chụp ảnh như bờm, đèn ông sao nhỏ… những món đồ chơi kích thước nhỏ, giá thành phải chăng phù hợp với nhiều độ tuổi. Tuy lãi không cao bằng bán buôn nhưng khách lẻ đông cũng góp phần làm tăng doanh thu của cửa hàng.

Ngoài ra, khoảng 2 năm trở lại đây, rất nhiều cửa hàng ở Hàng Mã đã treo biển cấm chụp ảnh hoặc thu phí khi đứng gần quán chụp ảnh. Theo đó, phí chụp ảnh dao động từ 10.000 – 50.000 đồng/lần chụp. Việc thu phí này từng gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội khi có 2 luồng ý kiến trái chiều.

Ô tô Trung Quốc giảm giá mạnh, lôi kéo khách hàng

Hàng loạt mẫu xe Trung Quốc giảm giá đáng kể từ giữa tháng 8 cho đến đầu tháng 9. Chẳng hạn, BAIC X55 giảm từ 550 triệu đồng/chiếc xuống còn 488 triệu đồng/chiếc, BAIC Q7 giảm 90 triệu đồng còn 498 triệu đồng/chiếc, Zotye Z8 giảm mạnh từ 758 triệu đồng còn 668 triệu đồng/chiếc. Brilliance V7 giảm từ 738 triệu đồng xuống 718 triệu đồng/chiếc.

Giới kinh doanh ôtô cho rằng sở dĩ xe Trung Quốc đang giảm giá mạnh là bởi các doanh nghiệp, đại lý nhập khẩu muốn giải quyết dứt điểm hàng tồn để dọn kho, đón mẫu xe mới đang cập cảng. Giải phóng hàng tồn cũng là mục tiêu chính của nhiều hãng xe Trung Quốc sau gần một năm nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, do đó, họ đang chào bán với giá khá "mềm" và nguồn hàng này được thu gom đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Dịch bệnh cũng tạo ra xu hướng "ưa" thích giảm giá, khuyến mãi của phần đông người tiêu dùng, nhất là khi nhiều tháng gần đây, họ thường xuyên được hưởng các chương trình ưu đãi giá khi mua bất cứ mặt hàng nào.

Kho dự trữ thịt lợn của Trung Quốc dần cạn kiệt

Mức dự trữ thực phẩm là bí mật cấp quốc gia của Trung Quốc, một nước sản xuất, thiêu thụ và nhà nhập khẩu hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên Enodo Economics, một công ty tư vấn có trụ sở tại London, ước tính rằng kho dự trữ này đã mất đi khoảng 452.000 tấn thịt lợn trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020. Diana Choyleva, chuyên gia kinh tế của Enodo, cho biết Trung Quốc còn dưới 100.000 tấn thịt lợn dự trữ. “Với tốc độ này, trong vòng hai đến ba tháng nữa, họ sẽ hết số thịt lợn dự trữ,” cô nói thêm.

Các con số này cũng phù hợp với thông tin do tùy viên nông nghiệp Mỹ tại Bắc Kinh đưa ra trong một báo cáo về lĩnh vực chăn nuôi của Trung Quốc gần đây, nói rằng "lượng dự trữ thịt lợn của Trung Quốc dường như đã cạn kiệt trong Quý III năm 2020".

Trung Quốc ghi nhận ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào năm 2018. Kể từ đó, nước này đã mất hơn 100 triệu con lợn do bệnh dịch, đẩy giá thịt lợn lên mức cao kỷ lục. Trung Quốc đã liên tục phân bổ nguồn thịt đông lạnh từ nguồn dự trữ của mình vào thị trường nội địa để cố gắng hạn chế giá cả leo thang.

Dù giá thịt giảm nhẹ so với mức cao điểm, giá bán buôn vẫn cao gấp hơn 2 lần so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, giá thịt lợn tiêu dùng trong tháng 8 năm nay đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trồng cây trước mọc hoang cho hạt quý như vàng đen, dân Việt mua ô tô, kiếm tiền tỷ

Khi biết được nhu cầu và giá của loại hạt này, nhiều người liều trồng và thu về tiền tỷ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN