Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi

Sự kiện: Valentine

Dù chưa bước vào ngày chính của lễ tình nhân (Valentine 14-2) nhưng không khí mua sắm các mặt hàng dành cho ngày lễ này đã rất nhộn nhịp.

Chủ một cửa hàng hoa đường trên Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận, TPHCM ) cho biết hoa hồng vẫn là loại hoa được chọn nhiều nhất. Cứ vào dịp lễ, giá hoa hồng luôn tăng gấp đôi so với ngày thường lên 10.000 đồng/cành.

Theo đại diện cửa hàng hoa này, dự báo sức mua hoa sẽ tăng cao vào ngày chính, cửa hàng phục vụ khoảng 10.000 bông hồng trong dịp lễ này.

Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi - 1

Hoa được chuẩn bị phục vụ cho khách hàng

Ông Trần Hồng Minh Nhật, đại diện Dalat Hasfamr cho hay,  mùa Valentine năm nay công ty đưa ra thị trường các loại hoa tulip, thuỷ tiên, cẩm chướng, calimero.

Đối với hoa hồng cắt cành, sản lượng tăng nhẹ so với thường ngày. Riêng tulip cắt cành số lượng tăng chừng 15%, khoảng 20.000 cành so với dịp Valentine năm ngoái.

Theo ông Nhật, năm nay hai loại hoa chậu đang được thị trường ưa chuộng nhờ độ bền là hồng và cẩm tú cầu. Ngoài ra sản lượng hoa nhập khẩu tăng 20-30% (từ Ecuador, Hà Lan, Nam Phi và Nhật Bản). Thị trường hoa năm nay đội giá cao, công ty tăng 20-30% đối với hoa cắt cành, đối với chậu và hoa nhập khẩu tăng 15-20%.

Ghi nhận cho thấy tùy theo mẫu hoa (bó/lẵng) mà giá từ 200.000 đồng-1.150.000đồng. 

Một số cửa hàng quà tặng như Hana Shop có các sản phẩm độc lạ như hoa hồng handmade làm bằng giấy Ý với nhiều màu sắc, mẫu mã thiết kế đẹp lạ. Giá 10.000-20.000 đồng /bông; 250.000-450.000 đồng/bó.

Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi - 2

Quà tặng hoa hồng handmade được nhiều bạn trẻ yêu thích

Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi - 3

Gấu bông được bạn trẻ chọn mua trong dịp lễ tình nhân

Những năm gần đây thị trường xuất hiện hoa hồng “bất tử”. Trước đây hoa được nhập từ nước ngoài nhưng hiện nay Việt Nam đã làm được với công nghệ hiện đại, hút chân không…

Loại hoa hồng "bất tử" này có thể chưng 3-5 năm vẫn còn giữ được nguyên màu sắc. Giá hoa hồng "bất tử" hiện nay ở mức 30.000-45.000 đồng /bông, rẻ hơn so với hoa nhập.

Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi - 4

Hoa hồng "bất tử" với thời gian chưng lâu cũng là quà tặng lên ngôi trong năm nay

Đại diện hệ thống cửa hàng quà tặng Hana cho biết lễ Valentine thì sản phẩm chủ lực vẫn là sôcôla. Thông thường khách mua hộp sôcôla lớn làm quà tặng, hoặc hộp sôcôla nhỏ đi kèm gấu bông hoặc các sản phẩm khác.

Giới trẻ vẫn thích tặng thú nhồi bông, người lớn tuổi hơn thì chọn bóp ví, nước hoa, các sản phẩm khác. Năm nay giá các mặt hàng quà tặng cho lễ tình nhân không tăng.

Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi - 5

Sôcôla không thể thiếu trong các quà tặng dịp lễ tình nhân

Ngày Valentine: Hoa hồng 'bất tử' lên ngôi - 6

Hiện cửa hàng Legendary Chocolatier cũng ra mắt bộ quà tặng gồm 18 sản phẩm mới. Sản phẩm sôcôla ở đây chuyên về dòng truffles làm hoàn toàn bằng tay nên một sản phẩm mất hai ngày mới hoàn thành. Nguyên liệu làm từ  100%  sôcôla và trái cây nguyên chất, không dùng chất bảo quản hương liệu tạo màu, ít ngọt.  

Các cửa hàng quà tặng cho rằng năm nay dịp Valentine cách xa Tết nên nhiều người có thời gian để chuẩn bị quà tặng. Dự báo sức mua sẽ tăng 20%-30%, thậm chí gấp đôi so với mùa Valentine năm trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên (Pháp Luật TPHCM)
Valentine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN