Ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Sự kiện: Kinh Doanh

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Giáp Tết Nguyên đán, các đơn vị đã tăng cường nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an Quảng Ninh còn phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng chủ động kiểm soát không để hình thành những kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa nhập lậu ở các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Theo chân tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế ở tuyến quốc lộ trọng điểm từ cửa khẩu Móng Cái và Hoành Mô, chúng tôi chứng kiến nhiều vụ bắt hàng lậu diễn ra. Tổ công tác “ém quân” tại km127 QL18A, thuộc xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, lúc này trời đã nhá nhem, nhiều xe tải, xe khách lao như bay. Như thường ngày, xe ôtô đầu kéo BKS 14C-129.73 đang chạy trên tuyến QL này nhận được tín hiệu dừng xe. Lái xe là Nguyễn Trí Công xuống xe xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, anh ta khá ngạc nhiên khi thấy đây không phải là cuộc kiểm tra giao thông như bình thường mà là kiểm tra hàng hóa trên xe. Sắc mặt tài xế biến đổi khi tổ công tác phát hiện trong các hầm, vách ngăn của xe có một lượng lớn máy, phụ tùng ôtô cũ, hỏng. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Ngăn chặn hàng lậu từ biên giới - 1

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vụ thuốc lá nhập lậu số lượng lớn.

Trung tá Bùi Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tình trạng mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn có chiều hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý.

Đối với mặt hàng thuốc lá, các đối tượng thường sử dụng xuồng cao tốc và liên tục thay đổi vị trí bốc hàng để đưa sâu vào nội địa. Ngoài ra, lợi dụng việc ký gửi đồ đạc theo các phương tiện vận tải thông thường để vận chuyển thuốc lá cũng được triệt để sử dụng, cũng như lợi dụng đêm tối để đưa thuốc lá từ Móng Cái về tập kết tại địa bàn trung tâm.

Sau đó, các đối tượng xé lẻ thuốc lá đóng vào thùng carton với bao bì nhãn mác khác nhau, hoặc giấu lẫn trong những kiện hàng khác để che mắt cơ quan chức năng và đem đi giao tại các cửa hàng tạp hóa để bán nhỏ lẻ.

Sau nhiều ngày kỳ công theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra nhà trọ của Phạm Đình Thi (SN 1977) tại tổ 5, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm phát hiện Thi đang giấu thuốc lá lậu vào 2 thùng carton, bên ngoài in nhãn hiệu thuốc lá Thăng Long để ngụy trang. Kiểm tra tại phòng trọ các trinh sát còn phát hiện thêm 110 thùng (55 nghìn bao) thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất. Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đình Thi về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Cũng theo Trung tá Bùi Duy Hưng, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến biển luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Đáng chú ý vẫn là hoạt động buôn lậu pháo nổ, thủy sản, gia cầm và thẩm lậu rượu ngoại với số lượng lớn.

Trước đó, tại khu vực biển Hòn Én, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện đò vỏ thép QN – 0537 do Đào Công Việt (43 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả) điều khiển vận chuyển 32 nghìn dây hàu giống (30 tấn) là hàng nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá khoảng 320 triệu đồng. Chủ hàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng. Năm 2018, tình hình nhập lậu hàu giống từ Trung Quốc về các trang trại nuôi hàu ở vùng biển Quảng Ninh gia tăng với số lượng lớn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2018 đến nay đã bắt giữ, xử lý trên 654 vụ, trên 921 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, trong đó khởi tố trên 331 vụ, trên 463 bị can, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 7 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính trên 3 tỷ đồng.

Dự báo tình hình buôn lậu những tháng cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn, tiềm ẩn gia tăng, nhất là tội phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép những mặt hàng như thuốc lá, rượu, xăng dầu, pháo nổ. Do vậy, cần phải phòng ngừa, đấu tranh ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, hình thành điểm “nóng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Khánh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN