Mô hình lúa-cá thu lãi hơn 700 triệu/năm của một ông nông dân Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị có gì đặc biệt?
Ông Đặng Văn Luân, cựu chiến binh, nông dân phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị (địa phận thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) đang vận hành mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp với diện tích 13ha. Mô hình cá-lúa mà ông Luân thành công (trồng lúa kết hợp nuôi cá) đang cho thu nhập tốt.
Biến vùng đất hoang thành trang trại kinh tế nông nghiệp trù phú trong vùng Đồng Hới
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, năm 1988, ông Đặng Văn Luân trở về quê hương trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Để mưu sinh, người cựu binh từng làm đủ nghề, từ lao động phổ thông đến sản xuất nông nghiệp nhưng cuộc sống vẫn chật vật.
Nhớ lại những năm tháng gian khó, ông Luân chia sẻ: "Tôi từng là lính lục quân, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc. Năm 1988 trở về quê hương, tôi làm đủ nghề để kiếm sống, lúc đó vất vả lắm".
Cựu binh Đặng Văn Luân (phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) bên ao cá trong mô hình lúa - cá mang lại nguồn thu ổn định. Ảnh: Trần Anh
Bước ngoặt đến vào năm 2000 khi ông mạnh dạn thuê gần 8ha đất công ích để phát triển kinh tế trang trại. Không có vốn thuê nhân công, ông cùng người thân tự đào ao, đắp bờ, cải tạo từng mét đất.
"Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu thuê được đất. Tất cả đều làm thủ công, phải mất nhiều năm trời trang trại mới có hình hài với ao nuôi rộng khoảng 15.000m2 và khu vực chăn thả bò", ông Luân kể.
Có đồng lãi nào, ông lại dành toàn bộ để tái đầu tư mở rộng sản xuất. Nhờ sự kiên trì, diện tích trang trại từng bước được mở rộng lên gần 13ha.
Dù nhiều lần gặp thất bại vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, trong khi vợ thường xuyên đau ốm, ông vẫn không từ bỏ. Người cựu binh vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả để tìm hướng đi phù hợp.
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi cá giúp cựu binh Đặng Văn Luân nâng cao hiệu quả kinh tế, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
"Tôi luôn nghĩ nếu không thay đổi cách làm thì sẽ mãi nghèo. Có những lần thiệt hại không nhỏ nhưng tôi xem đó là bài học để tiếp tục cố gắng", ông Luân chia sẻ.
"Trồng lung tung, nuôi thập cẩm", lãi 700 triệu/năm
Năm 2019, ông Luân chuyển hướng sang sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản. Trên diện tích khoảng 5ha, ông trồng giống lúa ST25, kết hợp nuôi cá và ốc thương phẩm.
Xung quanh khu vực ao nuôi và ruộng lúa, ông trồng khoảng 1.000 cây dừa cùng nhiều loại cây ăn quả. Bên cạnh đó, ông tiếp tục duy trì chăn nuôi gia súc, hình thành mô hình sản xuất tổng hợp, tận dụng tối đa tài nguyên đất đai, đa dạng nguồn thu và hướng tới phát triển bền vững.
Chăn nuôi bò là một trong những mô hình giúp cựu binh Đặng Văn Luân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.. Ảnh: Trần Anh
Sau khi trừ toàn bộ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận hơn 700 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ giúp gia đình có cuộc sống ổn định, trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động và khoảng 30 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.
Hiện nay, ông tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng liên kết tiêu thụ, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Đặng Văn Luân còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nhiều hội viên nông dân trong và ngoài địa phương.
Theo ông, thành công không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh tế mà còn ở việc giúp nhiều nông dân cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương.
Đánh giá về mô hình này, bà Hoàng Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Sơn, cho biết ông Đặng Văn Luân là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới phương thức sản xuất.
"Nhiều năm liền, ông Luân được Hội Nông dân và UBND tỉnh tặng bằng khen, đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình để hội viên học tập, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân địa phương", bà Hằng chia sẻ.
Có gần 40 năm gắn bó với ngành lâm nghiệp, ông Nguyễn Song Hà (sinh năm 1965, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã tự nghiên cứu thổ nhưỡng, ươm...
Nguồn: [Link nguồn]
-27/07/2026 06:10 AM (GMT+7)


