Liên tục phát hiện hàng lậu vô chủ ở vùng biên giới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng vẫn lén lút đưa hàng lậu vượt biên rồi bỏ lại hàng hóa vô chủ khi phát hiện lực lượng chức năng.

Sáng 3-3, lực lượng chống buôn lậu ở An Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật là hàng lậu, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Trước đó khoảng 6 giờ 35 phút sáng ngày 2-3, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất trống thuộc phường Châu Phú B, TP Châu Đốc (An Giang) đang để nhiều thùng giấy có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu nên nhanh chóng đến hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong những thùng giấy chứa 4.236 hộp thuốc tân dược, nhiều nhãn hiệu. Ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu hơn 100 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số tân dược trên. Tiếp đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng này tục phát hiện điểm tập kết hàng hóa nhập lậu tại khu vực cầu kênh đào thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (An Giang), qua đó thu giữ 528 chai dầu nóng và 714 chai dầu gió có nhãn hiệu nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên. Hiện cả 2 vụ việc đã được lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở An Giang ngoài việc siết chặt người xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch Covid-19, thì còn liên tục tục truy quét hàng cấm ở vùng biên giới giáp ranh với Campuchia. Vì thế, khi bị "động", nhiều đối tượng buôn lậu liền tháo chạy, bỏ lại hàng hàng "vô chủ".

Nguồn: [Link nguồn]

Livestream bán hàng lậu ”đại náo” mạng xã hội

Chưa bao giờ buôn bán hàng lậu công khai bằng hình thức livestream trên mạng xã hội lại nở rộ như thời gian gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGHIÊM TÚC ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN