Khánh Hòa: Nhà vườn bưởi cảnh Tết thấp thỏm vì thương lái chưa hỏi mua

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Các chủ vườn bưởi cảnh tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang thấp thỏm, lo lắng vì chưa có thương lái đến hỏi mua những chậu bưởi cảnh vụ Tết 2022.

Các nhà vườn trồng bưởi cảnh ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, mọi năm cứ đến khoảng giữa tháng 11 âm lịch các thương lái đều rầm rộ xuống tận các vườn bưởi cảnh để hỏi mua rồi bán cho khách chơi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vụ Tết năm nay, mặc dù đã đầu tháng Chạp âm lịch nhưng hầu như không thấy các thương lái đến. Điều này khiến nhiều người trồng bưởi cảnh lo lắng về đầu ra cho sản phẩm.

Để tạo ra một chậu bưởi cảnh với chùm trái xanh tươi, nhiều trái nhìn bắt mắt, người trồng phải tốn nhiều công sức và chi phí. Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài nên chi phí cũng theo đó tăng lên. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cộng với việc khó chăm sóc, một số hộ trồng bưởi cảnh chơi Tết đã bỏ nghề và chuyển sang trồng hoa, cây cảnh.

Dù đã đầu tháng Chạp nhưng các vườn bưởi cảnh ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có người hỏi mua.

Dù đã đầu tháng Chạp nhưng các vườn bưởi cảnh ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có người hỏi mua.

Một hộ dân trồng bưởi ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh cho biết năm ngoái gia đình trồng 150 chậu bưởi cảnh để bán dịp Tết, còn năm nay chỉ trồng có 100 chậu nhưng do thời tiết ảnh hưởng nên cũng chỉ có 40-50 chậu ra trái. Trong đó có một số chậu bưởi bị rụng trái. Dù số lượng ít hơn năm trước nhưng đến đầu tháng Chạp mà vẫn chưa có thương lái đến hỏi mua khiến gia đình bà “đứng ngồi không yên”. Những năm trước, mỗi chậu bưởi cảnh được gia đình bán ra từ 1,5 – 2 triệu đồng và thương lái rất ưa chuộng, còn năm nay đến giờ này vẫn chưa bán được chậu nào.

Cùng cảnh ngộ, năm nay, anh Nguyễn Văn Quốc (xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) trồng khoảng 60 gốc bưởi cảnh nhưng do mưa gió kéo dài nên vườn bưởi nhà anh chỉ có khoảng một nửa số cây có thể bán được.

“HNăm ngoái, tôi bán được 30 chậu bưởi cảnh với giá từ 2 – 2,5 triệu đồng/chậu. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức mua và giá có thể giảm” – anh Quốc cho biết.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên vụ bưởi cảnh tết năm nay người nông dân gặp không ít khó khăn.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên vụ bưởi cảnh tết năm nay người nông dân gặp không ít khó khăn.

Để có một chậu bưởi cảnh xanh tươi và trái đẹp, người trồng phải tốn rất nhiều công sức và chi phí.

Để có một chậu bưởi cảnh xanh tươi và trái đẹp, người trồng phải tốn rất nhiều công sức và chi phí.

Các chậu bưởi cảnh được đầu tư, chăm sóc khá nhọc công mới cho ra được trái đẹp.

Các chậu bưởi cảnh được đầu tư, chăm sóc khá nhọc công mới cho ra được trái đẹp.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cho vụ bưởi năm nay cũng tăng hơn so với các năm trước. Vì thế, người trồng bưởi chỉ mong có người đến mua để có thể thu hồi lại vốn, gia đình có thêm thu nhập khi Tết đã đến gần.

Theo Hội Nông dân xã Diên Thạnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên số người trồng bưởi cảnh đã giảm đáng kể và đầu ra cũng chậm hơn so với mọi năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Các mẫu quất độc đáo nhất được ”trình làng” trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Càng gần đến Tết, các nhà vườn lại cho ra nhiều mẫu quất Tết độc đáo chiều lòng người tiêu dùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Tường ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN