Hoa quả chín thối không ai mua vì dịch, người nông dân lâm vào đường cùng

Các loại hoa quả đang bị vứt bỏ mục nát trên các cánh đồng do công nhân buộc phải ở nhà tránh dịch và các mạng lưới giao thông ngừng trệ. Các nhà chăn nuôi gia súc và người trồng rau là một trong những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt dịch này.

Jiang Junsheng đã bắt buộc phải nghiền một tấn tỏi, biến cây trồng không thể bán được thành phân bón, nhưng anh vẫn phải tìm ra cách xử lý gần 5 tấn khoai lang, cải bắp và các loại rau củ khác vẫn nằm chỏng chơ đến mức chín thối tại trang trại hữu cơ của mình ở miền Trung Trung Quốc.

Đường sá bị cô lập do dịch bệnh khiến nông sản không thể tiêu thụ (Nguồn: SCMP)

Đường sá bị cô lập do dịch bệnh khiến nông sản không thể tiêu thụ (Nguồn: SCMP)

Jiang đã cố gắng giảm một nửa giá cho hàng hóa chất lượng hàng đầu của mình để có thể tiêu thụ, nhưng kể từ tháng trước anh gần như không còn muốn ra đồng thu hoạch - thời điểm mạng lưới giao thông bị đình trệ vì virus corona.

Anh cho hay: “Bình thường mỗi năm tôi thu về 40.000 NDT (5.720 USD) ngay trong 3 tuần sau Tết. Nhưng năm nay, tôi hầu như chẳng bán được gì”.

 Jiang áp dụng phương pháp hữu cơ trong trồng trọt và phụ thuộc vào hệ thống giao hàng để đưa sản phẩm của mình ra thị trường ở các thành phố xa xôi, hạng nhất như Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi người mua sẽ trả mức giá cao hơn những nơi khác.

“Trong vài tuần qua, hệ thống giao hàng đó đã bị cắt đứt. Người dân thậm chí còn chẳng được đi lại giữa các ngôi làng ở ngay nơi đây”, anh Jiang chia sẻ. Hiện một số con đường dần nối lại, các công ty giao hàng bắt đầu hoạt động nhưng vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Theo các nhà chức trách và chuyên gia, người chăn nuôi gia cầm Trung Quốc cũng là một trong những đối tượng gánh chịu hậu quả lớn nhất của đợt khủng hoảng này.

Ông Xie Chuanzao, sống tại tỉnh Chiết Giang, cho hay cơ sở kinh doanh của ông đã thiệt hại hàng trăm nghìn NDT vì thất thu. Trang trại hiện có hơn 20.000 con gà. Ông Xie ngậm ngùi: "Trong một tháng qua, cả nửa đàn đã đạt trọng lượng giết mổ nhưng vẫn phải nuôi ăn trong trang trại. Tôi hoàn toàn bất lực vì đường sá đã bị cô lập”.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, người nông dân nuôi gia cầm Trung Quốc phải chịu đừng vô số khó khăn. Tính riêng tại An Huy, một trong 5 tỉnh sản xuất gia cầm hàng đầu của Trung Quốc gánh thiệt hại tới 900 triệu NDT do dịch bệnh tàn phá, theo thông báo của chính quyền tỉnh.

Ngoài ra, thu nhập của nông dân Trung Quốc chỉ tương đương 40% mức trung bình của thành thị và phần lớn trong số họ còn nghèo đói khiến họ phải tìm thêm nguồn thu từ nông nghiệp. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, người dân phải ở nhà và nguồn thu cải thiện cũng bị chặt đứt.

“Người làm bị mắc kẹt ở nhà vì dịch bệnh. Có người bày cho họ nộp đơn xin di chuyển vì tình trạng đặc biệt, nhưng người dân nơi đây thậm chí còn không biết chữ để viết đơn”, ông Xie Chuanzao nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt tay bầu Đức, đại gia Thaco Trần Bá Dương dự định biến nông nghiệp thành “mỏ vàng”

Thị trường chứng khoán vừa có phiên hồi phục trong đó FPT, GAS, MSN, VJC…là những cổ phiếu lớn giao dịch tích cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN