Giá heo hơi hôm nay 5/8: Bắc - Nam rủ nhau tăng 3-4 giá, hết heo to

Khảo sát của Dân Việt cho thấy, giá heo hơi hôm nay 5/8 ở miền Bắc tiếp tục có sự khởi sắc khi chạm mốc 43.000- 44.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi ở miền Nam cũng không còn tình trạng ảm đạm, cụ thể, giá heo hơi ở Đồng Nai có nơi báo đạt 34.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đã có hiện tượng thương lái gom hàng đưa sang Trung Quốc.

Giá heo hơi hôm nay ở Miền Bắc: Khởi sắc

Sau khi Công ty CP Chăn nuôi CP Chi nhánh miền Bắc có động thái tăng giá bán heo hơi tại trại, thị trường heo hơi ở nhiều tỉnh miền Bắc trở nên sôi động.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, giá heo hơi hôm nay ở Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình đạt 42.000 - 43.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi ở Nam Định, Điện Biên, Hà Nội đạt mức 43.000 - 44.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 5/8 ở miền Bắc tiếp tục ổn định ở mức cao, 43.000 - 44.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi ở miền Trung, Tây Nguyên không biến động. Ảnh: Báo Gia Lai.

Giá heo hơi hôm nay 5/8 ở miền Bắc tiếp tục ổn định ở mức cao, 43.000 - 44.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi ở miền Trung, Tây Nguyên không biến động. Ảnh: Báo Gia Lai.

Giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc bình quân đạt khoảng 43.000 - 44.000 đồng/kg.

Tuy giá cao nhưng nhiều thương lái cũng thừa nhận, việc tìm mua heo to đã không còn dễ dàng như trước. Chị Nguyễn Thị Thơm - thương lái kinh doanh thịt lợn tại chợ Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của mưa lớn sau cơn bão số 3, giá heo hơi đã nhảy vọt lên 3 - 4 giá so với vài ngày trước.

"Nói thật là heo to trong dân giờ còn rất ít, kể cả heo con cũng đã chết rất nhiều vì dịch tả lợn châu Phi nên tình trạng khan hiếm heo to, đẹp đã xảy ra ở nhiều địa phương" - chị Thơm nói.

Có thể thấy rất rõ một thực tế, dịch tả lợn châu Phi đã khiến chuồng trại của nhiều nông dân các tỉnh miền Bắc tan hoang, nhiều hơn mất đến 30 - 40% tổng đàn nên tình trạng khan hiếm heo là khó tránh khỏi.

Đơn cử như trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đến thời điểm này toàn tỉnh đã tiến hành tiêu hủy 113.205 con lợn mắc bệnh của trên 8.160 hộ chăn nuôi, tại 111 xã, phường, thị trấn. 

Đó là chưa kể, đã ghi nhận một vài trường hợp thương lái thu gom heo hơi đưa sang Trung Quốc vì giá heo hơi ở đó đang phi mã do sức công phá quá lớn của dịch tả lợn châu Phi.

Giá heo hơi hôm nay ở miền Trung: Lặng sóng

So với hai miền Nam - Bắc, giá heo hơi hôm nay 5/8 ở miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục là một ngày lặng sóng, giá heo hơi không có nhiều biến động, tiếp tục duy trì trong khoảng 30.000 - 41.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An vẫn cao nhất vùng, đạt 40.000- 41.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi tại Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi giá heo hơi chỉ dao động trong khoảng 32.000 - 35.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, do diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi khiến giá heo hơi không thể được cải thiện trong một sớm một chiều, chỉ đạt 32.000 - 33.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay ở Miền Nam: Đồng Nai tăng giá nhưng đã mất 11% tổng đàn

Mặc dù không có được sự khởi sắc như thị trường miền Bắc nhưng giá heo hơi hôm nay 5/8 đã ghi nhận sự tăng giá ở một vài địa phương.

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Trung, miền Nam. Trong ảnh: Rắc vôi tiêu độc khử trùng tại huyện Ia Pa (Gia Lai). Ảnh: Báo Gia Lai.

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Trung, miền Nam. Trong ảnh: Rắc vôi tiêu độc khử trùng tại huyện Ia Pa (Gia Lai). Ảnh: Báo Gia Lai.

Cụ thể, tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, nhiều thương lái cho biết, giá heo hơi hôm nay nhiều nơi báo đạt 33.000 - 34.000 đồng/kg, mức giá này tuy chưa cao nhưng vẫn cho thấy tín hiệu khởi sắc của thị trường. 

Trong khi đó, giá heo hơi hôm nay tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Bình Phước, Cà Màu, Vũng Tàu đang ở mức 30.000 - 34.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số nơi ở khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long, giá heo hơi dưới mức 30.000 đồng/kg do người dân bán tháo heo hơi vì lo ngại dịch bệnh.

Có thể thấy, trong khi dịch tả lợn châu Phi ở miền Bắc đang lắng dần do vào giai đoạn cuối, nhiều địa phương đã trống chuồng thì ở miền Nam lại đang ở giai đoạn cao điểm của dịch.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch tả lợn châu Phi đã quét qua chuồng trại của 1.937 hộ chăn nuôi thuộc 316 ấp, 110 xã của 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai; tổng số heo bị tiêu hủy lên đến gần 213.000 con (chiếm trên 11,5% tổng đàn).

Dự kiến, tổng số tiền chi hỗ trợ số heo bị dịch đã tiêu hủy đến thời điểm này khoảng 359 tỷ đồng. Trong khi đó, dự phòng ngân sách địa phương chỉ có khoảng 130 tỷ đồng, gây khó khăn cho không ít địa phương trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ. 

Lo Việt Nam thành bãi rác thịt heo, bò… bẩn

Bộ Nông nghiệp Úc vừa thông báo các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc xuất khẩu gia súc sống sang Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Nguyên ([Tên nguồn])
Biến động giá thịt lợn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN