Gần tết: Pháo Trung Quốc rầm rộ "chạy" sang Việt Nam

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Liên tiếp trong ngày 12-1 đến 17-1, lực lượng chức năng địa phương các tỉnh đã phát hiện nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng người Việt Nam và nước ngoài vận chuyển trái phép số lượng lớn hàng cấm như pháo nổ, động vật hoang dã….qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tĩnh.

Cụ thể, lúc 0h30 ngày 17-1, tại khu vực xóm Cốc Mười, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng mật phục, phát hiện, bắt quả tang ba đối tượng khi đang vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ từ Trung Quốc qua biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Đặng Tòn San (sinh năm 1993, quốc tịch Việt Nam); Đặng Mùi Diềm (vợ của Đặng Tòn San, sinh năm 1995, quốc tịch Việt Nam) và Phùng Láo Lở (sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam). Cả ba đối tượng đều trú tại tỉnh Cao Bằng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.350 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, được chứa trong 50 thùng carton, mỗi thùng có trọng lượng 27kg, một xe ô tô; hai xe máy, 860.000 đồng và 390 nhân dân tệ.

Kết quả điều tra ban đầu, ba đối tượng đều khai nhận, đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc mua số pháo trên, vận chuyển qua khu vực Cột mốc 562 về Việt Nam bán cho một người đàn ông không rõ họ, tên, tuổi trú tại  tỉnh Cao Bằng. Nhưng khi vận chuyển về đến xóm Cốc Mười, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Gần tết: Pháo Trung Quốc rầm rộ "chạy" sang Việt Nam - 1

Các đối tượng Đặng Tòn San, Phùng Láo Lở, Đặng Mùi Diềm bị bắt cùng tang vật pháo nổ

Trước đó ngày 12-1, tại khu vực đường mòn giữa Cột mốc 1124 với Cột mốc 1125 cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60 mét, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phá án thành công, bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc khi đang vận chuyển trái phép số lượng rất lớn pháo nổ từ Trung Quốc qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Lâm Hải (quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1986, dân tộc Choang, trú tại thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây)

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2.120 kg pháo nổ  do Trung Quốc sản xuất, được chứa trong 120 thùng carton, mỗi thùng có trọng lượng gần 19,5kg.

Kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Lâm Hải thừa nhận toàn bộ số hàng trên là pháo nổ. Hoàng Lâm Hải chủ động liên hệ và trực tiếp mua tại Trung Quốc với số tiền 31.000 nhân dân tệ (khoảng 100.000.000 đồng) để vận chuyển trái phép qua biên giới sang Việt Nam, bán cho người đàn ông Việt Nam không biết họ, tên, tuổi, địa chỉ theo thỏa thuận từ trước để kiếm tiền lãi.

Hoàng Lâm Hải điều khiển ô tô chở số pháo nổ trên đến giáp biên giới với Việt Nam, thuê một số người Trung Quốc vận chuyển từ Trung Quốc qua đường mòn vào Việt Nam tập kết pháo nổ cách đường biên giới khoảng 60 mét. Giao hàng xong, trong khi đang nhận tiền từ người đàn ông Việt Nam thì bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao người, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN