Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù

Sự kiện: Kinh Doanh

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều du khách lên Mộc Châu (Sơn La) thăm quan đều thích dừng chân bên lề Quốc lộ 6 (đoạn chạy qua bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để chen vai mua sản vật núi rừng giữa sương mù lãng đãng...

Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày cuối tuần, nhiều người dân ở bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ lại mang sản vật do mình làm được, hay lấy ở trên rừng về, đem ra bày bán bên lề Quốc lộ 6.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 1

Có khá nhiều sản vật được bà con dân tộc Mông bày bán ở đây như: Măng, đào, mận, su su, khoai sọ, cải mèo. Những sản vật này thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch là nữ giới.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 2

Những giò lan rừng đẹp mắt cũng được người dân bản Bó Nhàng (Vân Hồ, Sơn La) mang ra bán, phục vụ nhu cầu của du khách.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 3

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, có nhiều xe khách, xe du lịch dừng đỗ bên bãi đất rộng rãi, trước cửa hàng bán bánh sữa Mộc Châu, sữa chua nếp cẩm ở đầu bản Bó Nhàng. Đây cũng là nơi người dân bản Bó Nhàng và các bản lân cận bày bán sản vật núi rừng.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 4

Chợ tự phát này họp cả ngày mưa, ngày nắng và ngay cả lúc sương mù dày đặc. Chị Lê Thị Linh, du khách đến từ phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết: Tôi thường đi du lịch ở Sơn La cùng gia đình và lần nào khi về qua đây tôi cũng dừng lại mua hàng ở chợ Bó Nhàng. Chợ không chỉ phong phú về hàng nông sản mà gia cả cũng có phần rẻ hơn vì dân không nói thách. 

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 5

Những sản vật mà bà con dân tộc Mông bày bán nơi đây đều là thực phẩm sạch. Măng tre, lứa được bà con lấy từ rừng. Cải mèo, su su, khoai sọ do chính tay người dân trồng, không thuốc sâu hay thuốc kích thích.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 6

Cũng chính vì là thực phẩm sạch, an toàn nên chị Lê Thị Linh cũng như nhiều du khách rất thích thú và yên tâm khi mua về sử dụng.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 7

Những giò lan rừng nở hoa, khoe sắc được nhiều du khách chọn mua. Giá bán lan rừng ở đây cũng khá "mềm", từ 200.000 - 1.000.000 đồng/giò lan đẹp.

Du khách thích thú mua sản vật núi rừng Sơn La giữa biển mây mù - 8

Cuộc mua bán giữa nơi mây mù bao phủ, diễn ra khá chóng vánh. Cả người bán lẫn người mua, ai cũng vui vẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Chiến ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN