"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành

Sự kiện: Kinh Doanh

Với tổng diện tích canh tác gần 12ha, HTX Sinh vật cảnh Sài Gòn (huyện Củ Chi) thu lợi khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm từ xuất khẩu cá cảnh. Đây được coi là đơn vị xuất khẩu cá cảnh chiếm tỷ trọng cao nhất TP.HCM.

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 1

Tận dụng nguồn nước sạch từ Kênh Đông, Củ Chi một trong 2 huyện sản xuất cá cảnh lớn nhất TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 2

Trong đó, HTX Sinh vật cảnh Sài Gòn là đơn vị xuất khẩu cá cảnh chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cá cảnh là đối tượng có giá trị kinh tế cao, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng diện tích đất nhỏ hẹp nên rất phù hợp với chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn đô thị. 

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 3

Ông Nguyễn Văn Thủy (phải), Giám đốc HTX cho biết lợi nhuận thu đượng hàng năm khoảng 3 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 4

Bước vào HTX, du khách choáng ngợp với quy mô hàng loạt khu nuôi từ trong nhà ra tới ngoài trời. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hàng năm, TP.HCM sản xuất khoảng 90 triệu con cá cảnh; bình quân xuất khẩu 9 - 10 triệu con cá cảnh/năm. Trong đó, đóng góp nhiều nhất cho thị trường xuất khẩu là HTX Sinh vật cảnh Sài Gòn.

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 5

Chăm sóc cá 7 màu. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 6

Tuyển lựa cá cảnh 7 màu chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc HTX cho biết, HTX đã liên kết với các hộ nông dân nuôi cá cảnh tại địa phương để sản xuất và xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và các nước khu vực Trung Đông.

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 7

Xử lý nước cho khu nuôi cá cảnh trong nhà. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 8

Hàng loạt bể kiếng luôn được đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Với hình thức sản xuất chia thành 6 nhóm, HTX sản xuất 6 chủng loại cá cảnh khác nhau như: cá moly, hoàng lan, hồng kim, tỳ bà (lau kiếng), bảy màu, hắc kì.

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 9

Phân loại cá để đáp ứng từng yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 10

Khu nuôi cá dĩa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Để có được nguồn cá cảnh ổn định phục vụ xuất khẩu, HTX vừa hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho các thành viên cả trong và ngoài HTX. Các thành viên đại diện tổ sản xuất sẽ đáp ứng sản lượng theo yêu của HTX cung cấp cho đối tác.

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 11

Những con cá khỏe đẹp được chọn lựa để đóng bao chuẩn bị giao cho khách hàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 12

Từng kiện hàng được đóng gói cẩn thận trước khi xuất đi nước ngoài. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ 7 hộ thành viên sản xuất ban đầu, hiện nay HTX đã có 12 hộ thành viên với khoảng 80 hộ nuôi vệ tinh.

"Đột nhập" trang trại cá cảnh "triệu đô" xuất ngoại giữa Sài thành - 13

HTX sinh vật cảnh Sài Gòn nhận đơn hàng xuất khẩu mỗi ngày. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Vy (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN