Dân Hà Nội chi tiền triệu sắm đồ "ninja đường phố" chống nắng

Sự kiện: Kinh Doanh

Nắng nóng đầu mùa mới lên nhưng đủ khiến giới chị em Thủ đô ‘phát sốt’. Nhiều người đã manh tay chi tiền triệu cho những sản phẩm áo chống nắng được quảng cáo là “siêu việt”, như chống... tia cực tím cũng như kính, mũ để chống chọi với cái nắng gắt đầu hè.

Mới chỉ qua mấy ngày nắng nóng, nhưng hôm nay, chị Bích Trâm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã phải tìm mua áo chống nắng cho mình. Chị Trâm chia sẻ: “Năm nay được dự báo nắng nóng nhất nên từ đầu mùa tôi phải tìm ngay áo chống nắng chống tia cực tím. Thị trường rất nhiều hàng áo chống nắng như: Nhật, hàng Trung ương Trung Quốc, Úc… nhưng tôi tin tưởng lựa chọn hàng Nhật. Áo chống nắng Nhật vừa nhẹ vừa mát lại chống được tia UV”.

Dân Hà Nội chi tiền triệu sắm đồ "ninja đường phố" chống nắng - 1

Áo chống nắng hàng Nhật xách tay tại một cửa hàng trên phố Lạng Hạ giá tiền triệu

Theo chị Trâm, áo chống nắng Nhật giá 700.000 đồng/chiếc, thêm chiếc quây váy chống nắng 500.000 đồng/cái. Như vậy, cả bộ chống nắng của chị Trâm đến cả triệu đồng. Ngoài ra, chị Trâm cho biết, chị còn phải sắm thêm cả kím râm, khẩu trang trùm đầu… may ra mới bảo vệ được làn da của chị trong suốt mùa hè năm nay.

Theo sự chỉ dẫn của chị Trâm, chúng tôi đến một cửa hàng chuyên bán áo chống nắng của Nhật tại Láng Hạ. Nằm ngay tại mặt đường, cửa hàng rộng chưa đến 15m2 bày la liệt các mặt hàng chống nắng. Giá áo chống nắng dao động từ: 600- 800.000 đồng/sản phẩm với đủ các loại màu sắc và kích cỡ.

Chị Ngọc Minh, nhân viên bán hàng tại đây quảng bá: “Hàng nhà em mới về sáng nay, đây đều là hàng xách tay từ Nhật về nên chị cứ  yên tâm về chất lượng. Áo chống nắng được dệt từ loại vải thun lạnh với nhiều ưu điểm vượt trội là mềm mại, mịn màng và khi mặc lên người, bạn sẽ có cảm giác nhẹ tênh. Hơn nữa, nhờ được áp dụng theo công nghệ Airism tiên tiến, độc quyền, chiếc áo luôn mang lại sự thoáng mát, hút ẩm tốt và giặt nhanh khô. Ngoài khả năng làm mát, chiếc áo còn cản tới 95% tia UV gây hại. Trong quá trình sản xuất, mỗi sợi vải đều được dệt chung với thành phần chống nắng là sợi Ceramic, hay còn gọi là sợi gốm có tính năng cách âm, cách nhiệt, ngăn chặn và phản chiếu gần như 90% lượng tia UV trong ánh mặt trời chiếu đến làn da”.

Ngoài ra, chị Minh cho biết, hàng cửa hàng bên chị bán chạy nên không mua sớm sẽ hết. Trung bình, mỗi ngày bán đến cả hàng trăm chiếc áo chống nắng.

Dân Hà Nội chi tiền triệu sắm đồ "ninja đường phố" chống nắng - 2

Nhiều chị em ra phố được bịt kín từ đầu xuống chân

Dạo qua nhiều tuyến phố của Hà Nội như: Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn…vào ngày đầu tuần nắng nóng, gần như đoạn đường nào cũng có vài điểm bán hàng chống nắng. Điểm nhỏ treo mấy đôi găng tay, khẩu trang, kính…, điểm lớn trưng toàn đồ hiệu từ Nhật với đủ loại quần áo cho cả phụ nữ và đàn ông.

Chị Bích Thu (chủ cửa hàng nhỏ trên phố Lê Duẩn, Hà Nội) chia sẻ, mấy hôm nắng nóng hàng bán chạy. Trung bình, mỗi ngày chị bán đến mấy chục cái khẩu trang. Khẩu trang có nhiều loại, rẻ tiền: 5.000 đồng/cái, đắt tiền lên đến hàng trăm nghìn. Tương tự, áo chùm đầu, áo chống nằng, váy quây chống nắng cũng đa dạng mẫu mã và giá tiền. Khách hàng có thể lựa chọn tùy thuộc vào túi tiền của mình từ vài chục nghìn cho đến vài trăm nghìn, thậm chí tiền triệu cho cả bộ chống nắng.

Một chuyên gia trong công nghệ sinh học bệnh viện Bạch Mai cho rằng, nhiều sản phẩm chống nắng quảng cáo chống tia UV, tia tử ngoại chỉ là chiêu câu khách, thu hút khách hàng. Bởi về nguyên tắc, bất cứ vật gì cản được ánh sáng đều có khả năng chống tia UV. Do vậy, nhiều chiếc áo khoác nắng bình thường của Việt Nam cũng hoàn toàn có thể chống nắng hiệu quả mà giá cả rất phải chăng không cần tìm đến những sản phẩm đắt tiền. Cách tốt nhất để chọn chất liệu chống tia cực tím hiệu quả là căng tấm vải lên trước ánh nắng mặt trời. Nếu ánh nắng vẫn có thể đi xuyên qua thì khả năng chống tia cực tím của loại vải đó thấp. Ngược lại, ánh nắng mặt trời không chiếu qua tấm vải, thì đây là chất liệu tốt để sử dụng.

Thị trường máy lạnh ”sốt” theo nắng nóng

Các tỉnh, thành miền Nam, trong đó có TP HCM, từ cuối tháng 3, bước vào cao điểm nắng nóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN