Chiếc xe “cơ bắp” tuổi đời hơn nửa thế kỷ bất ngờ được bán giá gần trăm tỷ

Một chiếc Ford Mustang Shelby GT350R năm 1965, nguyên mẫu đầu tiên của dòng xe này và là chiếc đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc đua, đã lập kỷ lục với giá 3,85 triệu đô la.

Văn phòng đấu giá Mecum Auctions ở Indianapolis cho biết Mustang, từng được điều khiển bởi nhân vật Ken Miles do Christian Bale đảm nhận trong bộ phim năm 2019 Ford v Ferrari, đã nhận được mức giá 3,5 triệu đô la. Tổng mức giá sau khi hoàn thành các thủ tục thuế và phí lên tới 3,85 triệu đô la (hơn 89 tỷ VND)

Chiếc Shelby GT350R hàng hiếm này được giao dịch với giá kỷ lục 3,85 triệu USD. (Nguồn: UPI)

Chiếc Shelby GT350R hàng hiếm này được giao dịch với giá kỷ lục 3,85 triệu USD. (Nguồn: UPI)

Với biệt danh “Flying Mustang”, Shelby GT350R là chiếc xe cơ bắp Ford Mustang quan trọng nhất trong lịch sử dòng xe này. Shelby GT350R cổ điển được sơn trắng (Wimbledon White) kết hợp dải màu xanh chạy dài từ đầu tới cuối xe gợi nhớ tới mẫu Fastback nhất thời kỳ đầu. Mẫu xe này đổi chủ lần đầu vào tháng 3/1996 với giá 4.000 USD. 14 năm sau, xe xuất hiện tại bảo tàng Shelby Mỹ.

Số tiền 3,85 triệu đô la đã khiến nó trở thành chiếc Mustang đắt nhất từng được bán, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào tháng 1/2020 khi chiếc Mustang năm 1968 xuất hiện trong bộ phim Bullitt của Steve McQueen được bán với giá 3,74 triệu USD.

Nhà thầu trúng thầu của GT350R, thường được gọi là "Flying Mustang", luôn che giấu thông tin đấu giá. Chiếc xe này trước đây thuộc sở hữu của nhà sưu tập John Atzbach - người đã khôi phục hoàn toàn chiếc xe. Năm 2010, nhà sưu tập John Atzbach mua chiếc Shelby GT350R rồi phục chế. Năm 2014, xe xuất hiện tại sự kiện Amelia Island Concours cùng kỹ sư Chuck Cantwell.

Nguồn: [Link nguồn]

Những màn đấu giá độc nhất vô nhị trên thế giới

Có những thứ cũ rích được bán với giá “trên trời”, và cũng có thứ đắt tiền được bán với giá… rẻ như cho.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo UPI) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN