Cận cảnh cây hoa sữa dáng "kỳ quái", khách trả 6 tỷ không bán

Sự kiện: Cây cảnh hoa cảnh

Cây hoa sữa "kỳ quái" tuổi đời hàng trăm năm có hình dáng giống con voi được chủ nhân để vườn chơi, mặc dù có đại gia yêu cây cảnh trả tiền tỷ nhưng quyết không bán.

Cây hoa sữa là loài cây bóng mát quen thuộc và được trồng nhiều ở Việt Nam hiện nay. Hoa sữa thích hợp trồng trên đường phố, trong công viên, đô thị hay sân vườn…để tạo cảnh quan thoáng mát. Tuy nhiên những cây hoa sữa có dáng thế độc lạ có giá tiền tỷ thì khá hiếm trên thị trường cây cảnh hiện nay.

Cây hoa sữa cảnh có dáng thế "kỳ quái". Ảnh: Dân Việt.

Cây hoa sữa cảnh có dáng thế "kỳ quái". Ảnh: Dân Việt.

Cây hoa sữa có hình dáng giống con voi tại nhà vườn ở Văn Giang Hưng Yên khiến nhiều người trong giới chơi cây cảnh trầm trồ vì độ độc, lạ. Chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Hòa, chủ nhà vườn này cho biết cây được mua về từ năm 2000. Tính đến nay, ông đã chăm sóc được gần 20 năm.

Được biết thời điểm những năm 2000 khi mới mua về, cây đã có hình dáng giống con voi. Ông chỉ tạo tác để bông cây hài hòa với thế dáng.

Cận cảnh cây hoa sữa dáng "kỳ quái", khách trả 6 tỷ không bán - 2

Tác phẩm hoa sữa dáng "kỳ quái" này lần đầu được tìm thấy mọc trên đỉnh của ngọn núi cao nhất ở Yên Thế (Bắc Giang), nơi có thể nhìn sang Thái Nguyên. Khi nhìn thấy cây ông Hòa đã mê và muốn sở hữu cây cảnh này. Tuy nhiên để vận chuyển cây về vườn là công đoạn rất khó khăn. Theo đó, chủ cây đã phải thuê 2 ròng rọc và mắc dây qua đầm lầy để vận chuyển cây từ đỉnh núi xuống mang về chăm sóc tạo tác dáng bonsai.

Thoạt nhìn cây hoa sữa cảnh có hình dáng giống voi trắng một ngà của Bà Triệu.

Thoạt nhìn cây hoa sữa cảnh có hình dáng giống voi trắng một ngà của Bà Triệu.

Qua tìm hiểu của bản thân, chủ cây cho biết được voi trắng của Bà Triệu chỉ có 1 ngà và cây này cũng ngẫu nhiên có “một ngà” như vậy. Nhìn từ xa, cây hoa sữa này còn nguyên bản, chủ cây chỉ cho viên bi vào thành mắt. Còn 2 cái tai trên đầu, 4 chân và thân hình đã có từ ngày đầu mua về. Chủ vườn đã chăm sóc tạo dáng cây trong gần 20 năm. Ông coi cây như "báu vật" trong nhà nên không muốn bán cho bất kỳ người nào. Được biết, vào năm 2010, có khách từng trả 6 tỷ đồng để sở hữu cây nhưng ông nhất quyết từ chối chuyển nhượng.

Cây hoa sữa có thân u cục chứng tỏ rất nhiều năm tuổi. Ảnh: Dân Việt.

Cây hoa sữa có thân u cục chứng tỏ rất nhiều năm tuổi. Ảnh: Dân Việt.

Trong thực thế những người chơi cây cảnh thường chọn loại cây dễ trồng, tuổi thọ cao dễ tạo dáng thế như sanh, si, sung...còn cây hoa sữa ít người chọn chơi cây cảnh vì khó tạo thế. Chủ nhân cây cảnh này cũng nhận định khó có thể tìm được cây thứ 2 như thế này ở nước ta.

Loại cây này thường có chiều cao tối đa là 50m. Thân cây thẳng, tròn, gốc có thể có khía nâu, vỏ nứt nẻ dọc mùng nhựa màu trắng đục, thịt vỏ màu trắng, phân cành thành tầng tán, lá hình trứng ngược, mặt trên lá có màu xanh, mặt dưới màu xám bạc. Hoa tự tán và có màu trắng đến vàng nhạt.

Hoa sữa còn là loài hoa đặc trưng của thủ đô Hà Nội, khi hương thơm của hoa sữa lan tỏa cũng là thời điểm chúng ta đón chào mùa thu đến. Tiết thu nhẹ nhàng, cộng thêm hương hoa sữa thơm mát hòa vào trong không khí, phảng phất theo làn gió khiến lòng người say mê, dễ chịu. Hoa sữa gọi thu về, cũng như hoa mai, hoa đào báo hiệu mùa xuân đến.

Đã từ lâu hoa sữa là nguồn cảm hứng của rất nhiều thi sĩ để viết nên các tác phẩm làm say lòng người và có sức lan truyền rộng rãi, có thể kể đến như: Hà Nội mùa hoa sữa, mùa thu Hà Nội,...

Cây hoa sữa không còn xa lạ với nhiều người tuy nhiên những cây có dáng thế bonsai thì rất hiếm. Bởi vậy những cây có thân độc lạ thường được định giá "khủng".

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ cực kỳ quý mọc trên cây ở Việt Nam, hái về bán tiền triệu/kg

Nhìn bên ngoài xù xì, không đẹp nhưng chúng rất quý và được mua với giá tiền triệu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Chi ([Tên nguồn])
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN