Bán gì dịp Tết khi trong túi có vài trăm nghìn đồng?

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Những ngày cuối năm là thời điểm kinh doanh “vàng” của nhiều doanh nghiệp, công ty, cửa hàng... Với số vốn ít cũng như hạn chế về thời gian, nhiều bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh thời vụ bằng các mặt hàng cần ít vốn mà lời cao, bán chạy để nâng cao thu nhập cũng như kinh nghiệm thực tế.

Muối, lửa

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là quan niệm gần như đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt. Theo đó, muối có vị mặn và màu trắng tinh khiết, người xưa thường dùng để xua đuổi tà ma, uế khí cầu may mắn cho gia đình trong năm mới. Cũng vì lẽ đó, mặt hàng này bán rất chạy trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới.

Muối trắng có giá 7.000-10.000 đồng/kg nếu mua lẻ, giá buôn thì chỉ khoảng 3.000-5.000/kg. Nhưng khi về chia vào các túi nhỏ, đẹp để bán, mỗi túi bán từ 20.000 – 50.000 đồng. Tính ra, người kinh doanh có thể lãi được gấp 10, 20 lần là chuyện bình thường.

Bán gì dịp Tết khi trong túi có vài trăm nghìn đồng? - 1

Muối là mặt hàng được ưa chuộng nhiều nhất những ngày đầu năm nên người kinh doanh sản phẩm này được dịp “hốt bạc”.

Theo một người bán, kinh nghiệm bán muối đêm giao thừa là nên bán tại địa điểm bắn pháo hoa, trước cổng chùa và chú ý là có kèm cả diêm hoặc bật lửa. Vì người Việt quan niệm mua lửa đầu năm sẽ đem lại may mắn. Người mua thường mua cả 2 măt hàng này cùng lúc nên việc bán kèm sẽ rất có lợi.

Còn về cách chọn muối để bán, người này cho rằng muối là một mặt hàng phổ biến nên mua rất dễ dàng. Nhưng để nhập hàng với giá rẻ và đảm bảo sự “tươi mới” nhất, người kinh doanh nên xếp hàng sớm hôm 30 tết để mua muối tại các chợ đầu mối.

Mía

Vài năm trở lại đây, người dân dần bỏ thói quen hái lộc ven đường. Thay vào đó, họ mua những sản phẩm được coi là lộc để đem may mắn về nhà. Mía là một trong những loại cây lộc được nhiều người lựa chọn mua trong dịp đầu năm mới. Họ quan niệm mang mía về nhà đầu năm và đặt hai bên bàn thờ sẽ đem lại tài lộc cho cả năm đó.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều bạn trẻ tìm mua mía tại vườn hoặc chợ đầu mối với giá rẻ để bán. Chị Ngọc Anh một người bán mía ở Hà Nội cho biết, giá 1 cây mía ngày bình thường chỉ có giá từ 15.000 – 20.000 đồng/cây. Nhưng sau thời khắc giao thừa, những người kinh doanh đã đẩy giá lên đến 50.000 – 60.000 đồng/cây để bán kiếm lời. Dù giá cao đến đâu, mía chỉ sau 20 phút là hết.

Theo chị, bán mía đêm giao thừa thu về lãi cao gấp hàng chục lần ngày thường. Đặc biệt, không có khách nào mặc cả, trả giá mà họ mua luôn, bán hết rất nhanh.

Bán gì dịp Tết khi trong túi có vài trăm nghìn đồng? - 2

Kinh doanh mía vào ngày đầu năm vốn bỏ ra ít mà lời nhiều, không lo ế.

Cành lộc

Cành lộc cũng là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày đầu năm. Vì nhiều người quan niệm mua cành lộc đầu năm sẽ đem lại may mắn, tài lộc, công danh, giàu sang, phú quý cho bản thân, gia đình trong năm tới. Một số cành lộc tường được bán như: cây phát lộc, cành trứng gà, hải đường….

Những mặt hàng này có thể lấy tại nhà hoặc mua tại vườn ở một số vùng quê, giá rất rẻ chỉ vài nghìn đồng. Nhưng khi bán vào đêm giao thừa hoặc những ngày đầu năm, những cành lộc này lại được bán giá dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/cành.

Địa điểm để bán cành lộc “chạy” nhất vào đêm giao thừa là ở xung quanh các chùa lớn. Và đặc biệt chú ý là đến chọn chỗ từ sớm mới được vị trí đẹp, đồng thời bảo quản thật tốt để cành lộc còn tươi, không bị héo do quá lạnh, dập nát, rơi hoa rụng quả.

Bóng bay

Bán gì dịp Tết khi trong túi có vài trăm nghìn đồng? - 3

Bóng bay cũng là mặt hàng kinh doanh được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì chỉ cần vốn rất ít, lời cao.

Đây cũng là một trong những mặt hàng kinh doanh vốn ít, lời cao được nhiều bạn trẻ lựa chọn bán trong thời điểm đầu năm. Những quả bóng bay cỡ lớn có In chữ Chúc mừng năm mới hoặc bóng hình trái tim được bơm khí rất được ưa chuộng vào đêm giao thừa.

Chị Minh Thư, một người chuyên bán bóng vào đêm giao thừa ở Hưng Yên, cho biết vốn đầu tư chỉ dưới 1 triệu đồng nhưng thu lại được vài triệu đồng trong một tối. Mỗi quả bóng bán giá từ 30.000 – 50.000 đồng, tùy kích thước.

Chị cũng cho biết cách để hút khách mua nhiều nhất là bán kèm muối, diêm… Khách mua bóng thường là các bạn nam mua cho các bạn nữ. “Làm công việc này không chỉ kiếm tiền mà còn rất vui vì đem lại niềm vui cho người khác”, chị cho hay.

Bị gọi là ”hâm dở”, thế mà thành tỷ phú nhờ kiểu làm ăn khác người

Họ là những nông dân bình thường, nhưng với sự đam mê, tình yêu mãnh liệt với nghề nông, họ đã nghĩ ra những cách làm…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN