4,5 triệu đồng/quả, dưa hấu vuông vẫn “cháy” hàng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Dù có giá 4,5 triệu đồng/quả, dưa hấu vuông xuất xứ Nhật Bản vẫn không đủ hàng để bán vì nguồn hàng khan hiếm mà số lượng người đặt mua nhiều.

Mới đây, dưa hấu hình vuông xuất xứ  Nhật Bản có mặt tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Dù có giá rất cao là 4,5 triệu đồng một quả, giới nhà giàu vẫn đua nhau tìm kiếm loại quả này.

Nhận quả dưa hấu vuông trên tay, chị Thanh Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) cười nói: “Mình đặt mua nửa tháng nay, giờ mới nhận được hàng. Dù có hơi đắt, quả dưa hấu này rất phù hợp để mình làm quà biếu người thân vì hình dáng và trang trí rất đẹp, lịch sự”.

4,5 triệu đồng/quả, dưa hấu vuông vẫn “cháy” hàng - 1

Dưa hấu vuông Nhật Bản có giá 4,5 triệu đồng/quả được giới nhà giàu săn lùn. Ảnh: Khúc Ngọc Anh.

Dưa hấu vuông là loại quả ngày càng nhiều người dân Nhật Bản trồng vì sự tiện lợi trong việc xếp chồng lên nhau khi vận chuyển, bảo quản. Để tạo được hình dáng vuông như vậy, người trồng phải đặt dưa non vào những chiếc khuôn làm bằng kim loại có chiều dài – rộng là 18cm. Chiếc khuôn này sẽ được tháo ra khi thu hoạch dưa, đó cũng là lúc dưa hấu lấp đầy các cạnh hộp.

Chị Khúc Ngọc Anh (người bán dưa hấu vuông online) cho biết dưa hấu vuông hiếm nên số lượng nhập mỗi lần rất ít. Trong khi đó, số lượng người đặt mua nhiều nên tình trạng nợ hàng của khách xảy ra thường xuyên.

“Khác với các loại quả khác, dưa hấu hình vuông bán theo quả, mỗi quả nặng khoảng 3kg với giá 4,5 triệu đồng. Khách mua quả này chủ yếu là giới nhà giàu thích đồ lạ và khẳng định đẳng cấp”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

4,5 triệu đồng/quả, dưa hấu vuông vẫn “cháy” hàng - 2

Khách hàng mua dưa hấu vuông chủ yếu là người giàu thích đồ lạ và khẳng định đẳng cấp. Ảnh: Khúc Ngọc Anh.

Chị Phạm Thị Hường (người bán dưa hấu vuông khu vực Tây Hồ, Hà Nội) cũng cho hay: “Loại dưa này không đỏ và ngọt như dưa hấu ở nước mình trồng. Tuy nhiên, hình dáng của quả này lại tiện lợi trong việc gói quà, vận chuyển và bảo quản nên khách hàng vẫn lựa chọn để làm quà biếu người thân, bạn bè…”.

Theo chị, mỗi mùa người dân Nhật Bản chỉ thu hoạch được vài trăm quả dưa hấu vuông nên số lượng hàng nhập về cũng không nhiều. Vì thế, khách hàng đặt mua thường phải chờ 1-2 tuần mới có hàng đến tay.

Theo chị Trần Thu Trang, một người Việt sinh sống tại Nhật cho biết, dưa hấu vuông chỉ được trồng của quần đảo Shikoku (Nhật Bản) và chủ yếu được bày bán tại các cửa hàng ở thành phố Tokyo. Giá bán của loại quả này cũng rất cao, khoảng 10.000 – 20.000 yên.

“Phần lớn người dân ở đây mua dưa hấu vuông để làm quà biếu vì nó có tính trưng bày cao, giá cao, dễ vận chuyển và bảo quản”, chị chia sẻ.

Một số chủ cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu cho biết dưa hấu Nhật luôn có giá cao gấp nhiều lần so với dưa hấu trong nước và thường xuyên phải chờ mới có hàng. Tuy nhiên, loại dưa nhập khẩu này vẫn là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng.

Vì sao hạt sầu riêng lên cơn sốt giá?

Nhiều người mua sầu riêng về ăn sau đó lấy hạt bán vẫn hòa vốn, thậm chí còn có lời nếu trúng trái hạt to.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN