Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
0
Paula Badosa
0
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

“Vua sân đất nện” Nadal muốn điều gì để thi đấu ở Roland Garros?

(Tin thể thao – Tin quần vợt) Trong trường hợp tham dự giải đấu Roland Garros 2020, “ông vua” sân đất nện Nadal muốn đảm bảo một điều kiện cần thiết.

Nếu không có đại dịch Covid-19, giờ sẽ là thời điểm diễn ra giải đấu Roland Garros đầy sôi động trên đất Pháp. Ban đầu, Roland Garros 2020 được dự định tổ chức từ 24/5 đến 7/6. Thế nhưng ban tổ chức đã phải lùi sang lịch thi đấu mới từ 29/9 đến 4/10.

Nadal muốn khán giả tới sân nhưng phải đảm bảo an toàn

Nadal muốn khán giả tới sân nhưng phải đảm bảo an toàn

Đây sẽ là lần thứ 124 giải đấu này được tổ chức. Rafael Nadal là ĐKVĐ nội dung đơn nam, trong khi Ashleigh Barty sẽ bảo vệ danh hiệu ở nội dung đơn nữ.

Phát biểu trên kênh truyền hình Stade 2 của Pháp, Rafael Nadal kỳ vọng sẽ mang về danh hiệu thứ 13 trong điều kiện được khán giả cổ vũ khi thi đấu. “Hiện tại, bóng đá đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi có thích điều đó hay không, câu trả lời là không. Sẽ không có gì thay thế được sự hiện diện của công chúng và năng lượng của điều đó tạo ra”.

Mặc dù thừa nhận điều này nhưng Nadal vẫn cho rằng sẽ cần có các biện pháp an ninh để tránh nguy cơ lây nhiễm đại dịch virus corona. Nếu mọi thứ sẵn sàng, tay vợt Tây Ban Nha mới có thể yên tâm tham gia thi đấu

“Theo quan điểm của tôi, y tế và sức khỏe sẽ là nhiệm vụ hàng đầu. Mỗi giải đấu cần phải có sự chuyên nghiệp cao nhất từ bước này. Với Roland Garros cũng vậy, nếu có thể chơi trong điều kiện tối ưu và an toàn tuyệt đối, tôi sẽ ở đó và sẵn sàng tham gia cùng những người chơi khác.

Chúng tôi sẽ nâng cao cảnh giác và sẵn sàng đồng ý với các quyết định nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe của tất cả mọi người trong bộ môn quần vợt”, Nadal khép lại.

Chia sẻ về kế hoạch “luyện công” nhằm lấy lại phong độ trong thời gian qua, “ông vua” sân đất nện cho biết anh đang dần lấy lại nhịp độ và tập một số ngày trong tuần để giữ vóc dáng.

Nếu như vô địch Roland Garros trong năm nay, Nadal sẽ cân bằng số danh hiệu Grand Slam (20) với Roger Federer và nâng tổng số danh hiệu có được trên mặt sân đất nện tại Pháp lên con số 13.

Nguồn: [Link nguồn]

Pha ghi điểm hay nhất của Nadal: 3 lần chuyển bại thành thắng khó tin

(Tin tennis) ATP đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến nhỏ và pha ghi điểm của Rafael Nadal trước Radek Stepanek tại tứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN