Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Thái Lan vắng bộ 6 huyền thoại, bóng chuyền nữ Việt Nam có lên ngôi tại SEA Games 31?

Sự kiện: SEA Games 32

Với danh sách tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vừa công bố tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam thiếu vắng bộ 6 huyền thoại, liệu Thanh Thúy và các đồng đội có làm nên kỳ tích trên sân nhà?

Với mục tiêu vô địch SEA Games lần thứ 13 liên tiếp, HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan, ông Danai Sriwatcharamethakul quyết định mang đến Việt Nam 14 gương mặt hiện đang là bộ khung nòng cốt của tuyển Thái và trong danh sách tham dự đa số là các VĐV đang thi đấu ở nước ngoài.

Bộ 6 huyền thoại của bóng chuyền Thái Lan suốt gần hai thập kỷ qua

Bộ 6 huyền thoại của bóng chuyền Thái Lan suốt gần hai thập kỷ qua

Khác với SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan mang đến một đội hình trẻ hóa và không có sự xuất hiện của bộ 6 huyền thoại, bao gồm: Pleumjit Thinkaow, Wilavan Apinyapong, Nootsara Tomkom, Onuma Sittirak, Malika Kanthong, Amporn Hyapha. Với người hâm mộ bóng chuyền ở Việt Nam thì đây là 6 cái tên quen thuộc, tạo nên thương hiệu của tuyển nữ Thái Lan trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Liệu Việt Nam có tạo nên kỳ tích trên sân nhà

Thực tế suốt 25 năm qua bóng chuyền nữ Thái Lan hoàn toàn thống trị ở đấu trường Đông Nam Á cụ thể là SEA Games, với 12 lần vô địch liên tiếp cũng đủ để nói về sức mạnh của họ. Trong đó bộ 6 huyền thoại của bóng chuyền Thái là nỗi ngán ngại của cả Đông Nam Á, lứa VĐV được xem là thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam với những tay đập như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Yến cũng chưa từng một lần vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển.

Vì vậy ở SEA Games 31, với sự vắng bóng hoàn toàn của bộ 6 huyền thoại bóng chuyền Thái Lan, người hâm mộ sẽ chứng kiến một tuyển Thái Lan với diện mạo hoàn toàn mới. Và người hâm mộ Việt Nam cho rằng đây sẽ là "cơ hội vàng" cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chinh phục giấc mơ HCV tại kỳ đại hội thể thao trên sân nhà sắp tới.

Trong một phát biểu mới nhất, Trần Thị Thanh Thúy, chủ công đang thi đấu trong màu áo của PFU Blue Cats (Nhật Bản), chia sẻ: "Mục tiêu của cá nhân tôi là tấm HCV tại SEA Games 31. Tôi đặt ra mục tiêu để tôi có sự cố gắng, đó là bước tiến cho bản thân. Tôi hy vọng cả đội cùng cố gắng cho mục tiêu cao nhất", ở SEA Games 31 trên sân nhà Thanh Thúy giữ vai trò “đầu tàu” của tuyển nữ Việt Nam.

Ngày 11/4 chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở về từ Nhật Bản để hội quân cùng các đồng đội Ảnh: Minh Hoàng

Ngày 11/4 chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở về từ Nhật Bản để hội quân cùng các đồng đội Ảnh: Minh Hoàng

Mặc dù vắng bóng bộ 6 huyền thoại nhưng với những gương mặt trẻ đang thi đấu rất thành công ở nước ngoài như Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri (Thổ Nhĩ Kỳ), Thatdao Nuekjang (Nhật Bản), thầy trò HLV Danai Sriwatcharamethakul vẫn hướng đến tấm HCV SEA Games lần thứ 13 liên tiếp.

Danh sách tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan dự SEA Games

Chủ công:

- Chatchu-on Moksri

- Kannika Thipachot

- Wipawee Srithong

- Sutadta Chuewulim

Chuyền hai:

- Pornpun Guedpard

- Sirima Manakij

Phụ công:

- Hattaya Bamrungsuk

- Thatdao Nuekjang

- Tichakorn Boonlert

- Jarasporn Bundasak

Đối chuyền:

- Ajcharaporn Kongyot

- Pimpichaya Kokram

Libero:

- Piyanut Pannoy

- Supattra Pairo

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl bóng chuyền Chu Thị Ngọc thi sắc đẹp, mỹ nhân Thổ Nhĩ Kỳ nhận quà to

(Tin bóng chuyền) Sau khi Thu Huyền dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đến lượt Chu Thị Ngọc tham gia vào cuộc thi Hoa khôi du lịch ASEAN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Như ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN