Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

TT SEA Games: Vật VN dồn dập "gặt vàng" (10/12)

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Môn vật tiếp tục gặt hái thêm 2 tấm HCV cho Thể thao Việt Nam, dù có nhiều tiếc nuối cho Khổng Văn Khoa chỉ giành tấm HCĐ

Bấm đây để xem Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27

Cho đến hết ngày thi đấu 10/12, Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 9 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Myanmar tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu với 18 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ.

17h00: Futsal nữ Việt Nam có chiến thắng đậm trong ngày ra quân. Trước đội bóng dưới cơ Myanmar, các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam đã có chiến thắng đậm 6-0. Trận đấu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là gặp Indonesia vào ngày 12/12.

16h30: Khổng Đăng Khoa đã hòa 7-7 với VĐV Thái Lan ở trận thứ 3 nhưng bị xử thua do kém điểm kỹ thuật. Do cùng bằng điểm với hai đô vật Indonesia và Thái Lan  nên sau khi BTC tính điểm, Khổng Đăng Khoa chỉ giành HCĐ, HCV thuộc về VĐV của Indonesia và VĐV Thái Lan giành HCB.

16h00: Việt Nam có liên tiếp 2 HCV ở môn vật. Phạm Thị Huế đã giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 55kg sau khi đánh bại VĐV Aye Aye của Myanmar với tỷ số tuyệt đối 8-0. VĐV Phạm Thị Loan đã giành thắng lợi cũng với tỷ số 8-0 trước VĐV của nước chủ nhà ở hạng cân 59kg vật tự do. 

TT SEA Games: Vật VN dồn dập "gặt vàng" (10/12) - 1

Phạm Thị Huế (áo đỏ) toàn thắng. Ảnh: Hồng Long (thethaohcm.vn)

15h30: Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp tay vợt hạng 46 thế giới người Thái Lan Avihingsanon Suppanyu ở vòng tứ kết cầu lông đơn nam tại SEA Games 27. Suppanyu đã tạo nên cú sốc khi đánh bại hạt giống số 3 Chong Wei Feng của Malaysia ở vòng 1. Đây là đối thủ mà Tiến Minh chưa từng gặp trước đây.

Một số kết quả đáng chú ý ngày 10-12:

Đơn nam

Nguyễn Hoàng Nam thua Zainuddin Iskandar (Malaysia): 0-2 (12-21, 10-21)

Đơn nữ

Lê Thu Huyền thắng Lin Khing Zar (Myanmar): 2-0 (22-20, 21-11)

Đôi nam nữ:

Dương Bảo Đức / Thái Thị Hồng Gấm thua Puang Niptiphon/Supajirakul (Thái Lan): 0-2 (21-23, 14-21);

Đào Mạnh Thắng / Phạm Như Thảo thắng Boonphasone / Phonephan (Lào): 2-1 (16-21, 21-11, 21-15)

15h25: Đô vật Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan cùng có trận thắng thứ hai liên tiếp ở hạng cân 55kg và 59kg. Phạm Thị Huế thắng đô vật Thái Lan với tỉ số tuyệt đối 8-0, và Phạm Thị Loan cũng có chiến thắng tương tự.

15h05: Đào Mạnh Thắng và Phạm Như Thảo không mấy khó khăn để đánh bại đôi vợt của Lào Douangvilay và Vatthanavong tại vòng loại cầu lông đôi nam nữ.

15h00: Lễ thượng cờ Việt Nam tại làng VĐV diễn ra, đánh dấu những cuộc cạnh tranh khốc liệt thực sự bắt đầu trong những ngày tới.

14h45: Khổng Văn Khoa tiếp tục có chiến thắng thứ hai, lần này là trước đối thủ của nước chủ nhà Myanmar Zaw Min Soe với tỷ số 3-2. Cơ hội để Khoa giành HCV chỉ còn cách một trận đấu nữa.

14h15: Tin vui liên tiếp đến với đội vật của Việt Nam. VĐV Phạm Thị Loan vừa đánh bại Ridha của Indonesia 6-4 ở nội dung 59 kg. Nội dung này chỉ có 4 VĐV tham dự nên sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp hạng huy chương.

14h00: Ở nội dung 55 kg nữ, VĐV Phạm Thị Huế đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Eka của Indonesia. Nội dung này chỉ có 4 VĐV tham dự nên sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp hạng huy chương.

13h50: VĐV Khổng Văn Khoa đã giành chiến thắng trước Kusno Hadi Saputra của Indonesia 4-3 ở hạng cân 74 kg.

13h40: Với chiếc HCV sáng nay VĐV Quốc Khánh đã được thưởng nóng 6 triệu đồng.

13h30: Khoảng 12h trưa nay, Canoeing đã mang thêm về 1 chiếc HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung C2 1000m nam. Hai VĐV Nguyễn Thanh Sang và Lưu Thanh Vững đã về đích với thành tích 4 phút 13 giây 10.

11h30: Các nội dung thi đấu sáng 10/12 tại SEA Games 27 đã tạm khép lại. Đoàn Việt Nam giành thêm được 1 HCV của Wushu và 1 HCB ở Canoeing.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 7 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

11h00: Ở nội dung đối luyện nữ của Wushu, cặp đôi Hoàng Thị Phương Giang và Dương Thúy Vi không mang thêm được chiếc huy chương nào cho đoàn Việt Nam.

Phần thi của Giang và Vi cũng đã khép lại bộ môn Wushu của đoàn Việt Nam tại SEA Games 27. Tổng cộng, các VĐV của chúng ta đã giành được 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, vượt chỉ tiêu đặt ra là giành từ 2-3 HCV. Thành tích này cũng hơn kỳ SEA Games trước 1 HCV.

10h35: Ở môn Canoeing nội dung K4 1000 mét nữ, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo đã mang về chiếc HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam.

10h30: VĐV Thanh Tùng đã hoàn thành bài thi Thái cực kiếm với số điểm 9,64, đứng thứ 5 trong số 8 VĐV tham gia. Cộng với số điểm 9,54 ở nội dung Thái cực quyền hôm 7/12, Thanh Tùng không lọt được vào Top 3 để giành huy chương.

9h58: VĐV Phạm Quốc Khánh đã giành HCV ở nội dung Nam côn với 9,70 điểm. VĐV nước chủ nhà Soe Kyaw đứng thứ 2 với 9,69 điểm, đứng thứ 3 là Ho Mun Hua của Malaysia.

Đây là chiếc HCV thứ 7 của đoàn Thể thao Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam vẫn đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

TT SEA Games: Vật VN dồn dập "gặt vàng" (10/12) - 2

Quốc Khánh đứng thứ nhất với 9,70 điểm

TT SEA Games: Vật VN dồn dập "gặt vàng" (10/12) - 3

Tâm điểm bóng đá nam. Hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu then chốt gặp U23 Singapore vào lúc 19h15. Nếu giành chiến thắng, mục tiêu giành ngôi đầu bảng của U23 Việt Nam sẽ càng trở nên rõ ràng hơn, khi hiện tại Singapore mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa 1-1 với U23 Lào.

Tiến Minh khởi đầu ở nội dung đôi nam. Chưa thi đấu ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh cùng đồng đội Huỳnh Nguyễn Khang sẽ thi đấu ở nội dung đôi nam. Ngoài ra môn cầu lông còn khởi tranh tất cả các nội dung khác và đều có sự xuất hiện của các VĐV Việt Nam.

Hy vọng ở wushu, vật, pencak silat. Hôm nay "mỏ vàng" của Việt Nam vẫn là những môn võ và vật với sự xuất hiện của nhiều VĐV được đánh giá cao trong nhiều nội dung thi đấu.

Lịch thi đấu các môn của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 10/12:

Môn wushu từ 9h đến 12h

Chung kết Nam côn nam: Phạm Quốc Khánh

Chung kết Thái cực quyền - Thái cực kiếm: Nguyễn Thanh Tùng

Chung kết Đối luyện nữ: Hoàng Thị Phương Giang, Dương Thúy Vi

Môn Canoeing từ 9h đến 11h

C1 1000m nam: Lê Văn Vững

K4 1000m nữ: Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Mai

K4 1000m nam: Đặng Thành Vương, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Văn Tuấn

C2 1000m nam: Lưu Văn Vững, Nguyễn Thanh Sang

Môn bóng đá nam 18h45

Việt Nam - Singapore

Môn Futsal nữ 15h

Việt Nam - Myanmar

Môn Pencak Silat từ 9h đến 17h

65kg nam: Nguyễn Huy Tâm

70kg nam: Đặng Toàn Thắng

85kg nam: Lê Sỹ Kiên

60kg nữ: Đinh Thị Thúy Hằng

80kg nam: Nguyễn Duy Tiến

75kg nữ: Nguyễn Thị Yến

Môn cầu lông từ 9h đến 14h

Đơn nam: Nguyễn Hoàng Nam

Đơn nữ: Lê Thu Huyền, Vũ Thị Trang

Đôi nam: Dương Bảo Đức / Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Tiến Minh / Huỳnh Nguyễn Khang

Đôi nữ: Vũ Thị Trang / Nguyễn Thị Sen, Lê Thu Huyền / Phạm Như Thảo

Đôi nam nữ: Dương Bảo Đức / Thái Thị Hồng Gấm, Đào Mạnh Thắng / Phạm Như Thảo

Môn vật từ 13h đến 17h

74kg nam: Khổng Văn Khoa

55kg nữ: Phạm Thị Huế

59kg nữ: Phạm Thị Loan

Môn boxing từ 14h

49kg nam: Huỳnh Ngọc Tân

60kg nam: Nguyễn Văn Hải

75kg nam: Trương Đình Hoàng

81kg nam: Lương Văn Toản

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN