Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Top 10 tay đua xuất sắc nhất F1 2012 (P1)

Mùa giải 2012 là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử. Cây bút Daniel Chalmers của tạp chí The F1 Times đã chọn ra 10 tay đua xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Có đến tám tay đua đã ít nhất một lần thắng chặng và 13 tay đua xuất hiện trên podium. Có đến 16 hay 17 tay đua xứng đáng có tên trong top 10 nên việc chọn lựa là rất khó khăn. Có nhiều tiêu chí được xét đến như: màn trình diễn đỉnh cao, sự ổn định, so sánh với người đồng đội, sức mạnh chiếc xe, sai lầm… Sau đây hãy cùng 24h điểm qua 10 lựa chọn trên.

10. Michael Schumacher

Top 10 tay đua xuất sắc nhất F1 2012 (P1) - 1

Schumacher có lần duy nhất đứng trên bục podium trong 3 mùa giải trở lại

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi Schumacher xuất hiện trong danh sách trên nhưng thực sự tay đua người Đức đã có một số màn trình diễn khá xuất sắc trong năm qua. Đầu mùa, Schumacher đã thi đấu ấn tượng khi giành quyền xuất phát thứ tư tại Úc, thứ ba tại Sepang và Thượng Hải, sau đó và đỉnh cao là giành pole tại Monaco. Mặc dù sau đó Mercedes tụt dốc nhưng Schumacher vẫn giành được vị trí xuất phát thứ ba tại Anh và Đức trong điều kiện trời mưa. Chặng đua tốt nhất của anh chính là vị trí thứ ba tại Valencia – podium duy nhất trong lần trở lại.

Schumacher cũng gặp nhiều sự cố với chiếc xe tại Úc và Trung Quốc, va chạm với Grosjean tại Malaysia khiến anh không có được kết quả tốt. Sai lầm đáng trách nhất của anh chính là va chạm với Senna tại Tây Ban Nha và với Vergne tại Singapore. Nếu may mắn hơn, Schumacher đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng với số điểm tương đương với đồng đội Rosberg.

9. Sergio Perez

Top 10 tay đua xuất sắc nhất F1 2012 (P1) - 2

Perez thiếu một chút ổn định để vươn lên đỉnh cao

Monza là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Perez. Xuất phát thứ 12, tay đua người Mexico đã giành được vị trí thứ hai. Và nếu không mắc phải sai lầm nhỏ tại Malaysia, lẽ ra Perez đã có cơ hội thắng chặng. Vị trí thứ ba tại Montreal cũng cho thấy tài năng của anh.

Với màn trình diễn trên, anh đã được McLaren chọn để thay thế Hamilton. Tuy nhiên, từ khi hợp đồng được công bố, Perez đã thi đấu vô cùng thất vọng và không ghi thêm được điểm nào. Anh cần phải cải thiện sự ổn định cũng như thành tích phân hạng của mình.

8. Paul Di Resta

Top 10 tay đua xuất sắc nhất F1 2012 (P1) - 3

Di Resta có mùa giải đáng nhớ dù xe của Force India không quá mạnh

Những chặng đua đầu mùa, Paul đã thi đấu tương đối tốt mặc dù xe của Force India không thực sự mạnh. Vị trí thứ 6 tại Bahrain, thứ 7 tại Malaysia và Monaco đã nói lên điều đó. Thành tích tốt nhất của tay đua người Anh là tại Itaia và Singapore. Ở Monza, anh giành quyền xuất phát thứ tư, nhưng vấn đề với hộp số đã ngăn cản anh có một chặng đua thành công. Tại Singapore, anh giành quyền xuất phát thứ sáu và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ tư – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Paul thi đấu không tốt trong những chặng đua cuối mùa mặc dù chiếc xe của Force India đã được cải tiến rất nhiều. Anh cần phải quên đi sự thất vọng vì không có cơ hội chuyển đến một đội đua lớn hơn để tập trung vào mùa giải mới.

7. Jenson Button

Top 10 tay đua xuất sắc nhất F1 2012 (P1) - 4

Button gặp vấn đề với bộ lốp Pirelli

Button đã có một số chặng đua xuất sắc trong mùa, trong đó phải kể đến Spa – nơi anh không có đối thủ trong cuộc đua phân hạng lẫn chính thức. Anh có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng trong chặng mở màn tại Úc. Nếu không có sai lầm tại pit-stop, anh đã có thể có được chiến thắng tại Thượng Hải. Hai chặng đua cuối mùa, Button cũng thi đấu rất ấn tượng. Xuất phát thứ 12 tại Austin và bị tụt sâu hơn sau khi xuất phát, anh đã thực hiện một loạt pha vượt mặt để về đích thứ năm. Sau đó, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục tại Brazil, anh đã xuất sắc về nhất một cách thuyết phục.

Tuy nhiên, Button là một trong số những tay đua gặp khó khăn nhất với bộ lốp Pirelli. Anh cũng chỉ ghi được 7 điểm tại các chặng giữa Trung Quốc và Đức. Anh hoàn toàn lép vế so với người đồng đội Hamilton trong cuộc đua phân hạng (17-3). Mùa tới, Button sẽ đóng vai trò tay đua chủ lực tại McLaren và anh cần thi đấu với phong độ cao nhất để có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

6. Mark Webber

Top 10 tay đua xuất sắc nhất F1 2012 (P1) - 5

Webber đã có lúc trở thành ứng viên cho chức vô địch

Webber đã có chiến thắng ấn tượng tại Monaco và vượt qua Alonso để về nhất tại Silverstone. Anh cũng có 9 lần có thành tích phân hạng tốt hơn Vettel. Nhìn chung, Webber luôn duy trì phong độ ổn định, nhất là trong nửa đầu mùa giải, khi anh nổi lên là ứng cử viên vô địch.

Tuy nhiên, sau khi gia hạn hợp đồng với Red Bull, thành tích của anh không còn được tốt. Sự cố hộp số tại Spa, va chạm với Grosjean tại Nhật, hư máy phát điện tại Austin là những ví dụ điển hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tân ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN