Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin thể thao HOT 8/9: Vụ Djokovic ly khai khiến ATP bối rối

(Tin thể thao) Việc Djokovic tách ra khỏi ATP đã khiến tổ chức này hoàn toàn bị bất ngờ.

Vụ Djokovic ly khai khiến ATP bối rối

Vụ Novak Djokovic rời khỏi Hội đồng của ATP tháng trước để thành lập Hiệp hội các tay vợt tennis chuyên nghiệp (PTPA) đã khiến ATP bị bất ngờ. Theo tiết lộ của chủ tịch lâm thời là tay vợt Kevin Anderson, ATP trước đó chưa được thông báo và cũng không có thảo luận gì về sự việc này.

Novak Djokovic

Novak Djokovic

"Tôi không đồng tình với cái cách họ thực hiện. Tôi tôn trọng ý tốt và những nỗ lực họ làm cho các tay vợt, nhưng đó cũng là điều ATP đang làm và họ đã khiến chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ", Anderson nói.

Mỹ nhân quần vợt làm mẹ tiết lộ bí quyết thăng hoa ở Mỹ mở rộng

Tay vợt xinh đẹp người Bulgaria - Tsvetana Pironkova đã vừa lọt vào tứ kết US Open lần đầu tiên trong sự nghiệp. Cô gái 32 tuổi khẳng định rằng tình mẫu tử đã giúp mình trở thành một vận động viên đạt trình độ cao hơn trước khá nhiều:

"Mọi thứ về tình mẫu tử đã giúp đỡ tôi. Rõ ràng, khi có con, bạn trở thành một người khác. Bạn không chỉ tập trung vào bản thân nữa, bởi vì trung tâm của bạn là con bạn, và tôi đoán đó là một điều tốt lành. Tôi thi đấu có tính tổ chức hơn nhiều. Về mặt tinh thần, tôi có nhiều sức đề kháng hơn và về mặt thể chất, tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn." 

Tsvetana Pironkova từng giải nghệ năm 2017 để sinh con năm 2018 nhưng sau đó cô đã trở lại thi đấu ấn tượng

Tsvetana Pironkova từng giải nghệ năm 2017 để sinh con năm 2018 nhưng sau đó cô đã trở lại thi đấu ấn tượng

Pironkova đã sinh con đầu lòng vào tháng Tư năm 2018. Cô sẽ đối đầu huyền thoại quần vợt Serena Williams ở trận tứ kết đơn nữ US Open vào ngày mai (9/9).

Thiem không để tâm việc né được Djokovic - Federer - Nadal ở US Open

Với việc Novak Djokovic vừa bị xử thua ở vòng 4 US Open, lần đầu tiên sau 16 năm kể từ Roland Garros 2004, không có đại diện nào của nhóm "Big 3" (Federer, Nadal, Djokovic) có mặt ở tứ kết một giải Grand Slam. Nói về điều này, Dominic Thiem chia sẻ:

"Đối với cá nhân tôi, điều đó không bao giờ quan trọng. Tôi luôn cố gắng tập trung cho trận đấu tiếp theo của mình. Sự tập trung của tôi là như nhau. Tôi không quan tâm nếu tôi không phải đấu với bộ ba đó hay nếu tôi phải đấu với ai khác. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho những tay vợt như tôi để đoạt danh hiệu Grand Slam nếu họ vắng mặt."

Sau chiến thắng ở vòng 4 trước Felix Auger-Aliassime, Thiem sẽ đối đầu Alex de Minaur tại tứ kết US Open năm nay lúc 23 giờ tối mai (9/9, giờ Việt Nam).

Serena cân bằng kỷ lục của 2 đàn chị

Trận thắng thứ 105 ở Flushing Meadows đến với Serena Williams khá nhọc nhằn, khi hạt giống số ba cần đến hai tiếng rưỡi đồng hồ mới hạ được Maria Sakkari 6-3, 6-7(6), 6-3 tại vòng 4 US Open năm nay.

Serena đã lần thứ 17 góp mặt ở tứ kết US Open và lần thứ 53 có mặt ở vòng đấu này của các giải Grand Slam. Tay vợt 38 tuổi người Mỹ đã sánh ngang kỷ lục với Martina Navratilova và đàn chị đồng hương Chris Evert ở thành tích đáng nể này.

Grand Slam sẽ có nhà vô địch 9x đầu tiên

Bốn cặp đấu tứ kết đơn nam US Open năm nay đã được xác định, trong đó tám tay vợt góp mặt đều sinh từ năm 1991 đến 1999. Người lớn tuổi nhất - Pablo Carreno Busta - đụng người trẻ nhất - Denis Shapovalov ở trận tứ kết đầu tiên.

Hai tay vợt 23 tuổi - Borna Coric và Alexander Zverev - cũng sẽ đụng nhau. Cặp tiếp theo diễn ra nội bộ Nga giữa Andrey Rublev và Daniil Medvedev. Hạt giống số hai Dominic Thiem sẽ gặp Alex de Minaur. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà vô địch mới ở Grand Slam sẽ là người thuộc thế hệ 9x.

Đã có năm trận chung kết Grand Slam xuất hiện một tay vợt 9x, nhưng họ đều thua cuộc. Thiem - tay vợt 27 tuổi - ba lần vào chung kết ở Pháp Mở rộng 2018, 2019 và Australia Mở rộng 2020. Anh thua Nadal ở hai trận tại Roland Garros, trước khi bị Djokovic đánh bại ở Melbourne đầu năm nay.

Tay vợt 29 tuổi Milos Raonic cũng từng vào chung kết Wimbledon 2016, nhưng thua Murray. Ở Mỹ Mở rộng năm ngoái, Medvedev lọt vào chung kết nhưng gác vợt trước Nadal.

US Open giải thích ra sao vụ đuổi thẳng cổ Djokovic?

Trang chủ Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) thông báo về việc truất quyền thi đấu của Djokovic như sau: "Theo điều lệ của Grand Slam, sau hành động cố ý đánh bóng nguy hiểm hoặc liều lĩnh trong sân, hoặc đánh bóng cẩu thả không quan tâm đến hậu quả, Novak Djokovic đã bị tổ trọng tài US Open loại khỏi giải đấu."

Các quy tắc buộc các tay vợt bị phạt tới 20.000 USD cho mỗi lần vi phạm, nếu tái diễn sẽ bị coi là "vi phạm nghiêm trọng". Trong các trường hợp gây tổn hại cho sự thành công của giải đấu, vi phạm duy nhất cũng cấu thành "Hành vi đặc biệt nghiêm trọng" và sẽ phải chịu các hình phạt bổ sung.

Ở mức độ nghiêm trọng nhất, các tay vợt có thể phải nộp khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD hoặc số tiền thưởng giành được tại giải, tùy theo mức độ. Hình phạt tối đa là cấm vĩnh viễn tại các giải Grand Slam. Djokovic đã kiếm được 250.000 USD khi vào vòng 4 US Open năm nay.

Djokovic mãi là "cái gai" của làng tennis thế giới

John McEnroe - cựu tay vợt từng 9 lần vô địch Grand Slam tỏ ra thông cảm với Novak Djokovic sau hành vi vô tình đánh bóng trúng người một nữ trọng tài và bị loại ở US Open 2020. Dù vậy, McEnroe khẳng định scandal này sẽ khiến tay vợt số 1 thế giới mãi trở thành "kẻ đáng ghét" của làng tennis thế giới. 

John McEnroe bi quan cho tương lai của Djokovic

John McEnroe bi quan cho tương lai của Djokovic

"Những sự cố vừa qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới Djokovic. Dù muốn hay không, cậu ấy sẽ trở thành kẻ xấu của làng tennis từ giờ tới cuối sự nghiệp. Tôi không khẳng định Djokovic không thể đứng dậy sau scandal, nhưng chúng là vết nhơ mà cậu ấy mãi không thể xóa bỏ", trích lời John McEnroe trên ESPN.

Mike Tyson khóc suốt 1 tuần vì tập nặng

Trả lời phỏng vấn trên kênh phát thanh Joe Rogan, huyền thoại Mike Tyson tiết lộ ông đã khóc và nằm bẹp trên giường suốt 1 tuần sau khi tập luyện để quay video quảng bá cho trận đấu tái xuất làng boxing với Roy Jones Jr. vào ngày 28/11.

"Đoạn video chỉ kéo dài 30 giây nhưng đã khiến tôi nằm liệt giường suốt 1 tuần, không phải chuyện đùa đâu. Tôi không thể đi lại và chỉ biết khóc lóc vì quá đau, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc", trích lời huyền thoại 54 tuổi.

Nhà vô địch UFC công khai thách đấu McGregor

Petr Yan - nhà đương kim vô địch UFC hạng gà mới đây đã chia sẻ đoạn video thể hiện kỹ năng võ thuật khi tham dự một chương trình truyền hình. Thậm chí, võ sĩ 27 tuổi còn đánh dấu tên của Conor McGregor vào video cùng lời thách đấu: "The Notorious (biệt danh của McGregor), anh sẽ là người kế tiếp".

Hồi tháng 7, Petr Yan từng hạ gục Jose Aldo - bại tướng của McGregor vào năm 2015 - để giành đai vô địch hạng gà với thành tích 15 thắng - 1 bại. Trong khi đó, McGregor đã giã từ nghiệp võ từ tháng 6.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp US Open ngày 9: Zverev đấu ”tiểu Djokovic”, kẻ ”ăn may” mơ vé bán kết

(Tin thể thao, Tin tennis) Ngày thi đấu thứ 9 tại US Open sẽ xác định 2 tấm vé đầu tiên vào bán kết đơn nam. Alexander Zverev...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN