Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Tin thể thao HOT 8/10: Federer, Djokovic chịu thiệt vì Nadal "tham lam"

(Tin thể thao) Võ sĩ UFC hạng nặng Ben Sosoli đã bị kết án 22 tháng tù vì liên quan đến một vụ hành hung tại quán bar vào tháng 9 năm 2019.

Võ sĩ UFC bị bỏ tù vì tội hành hung

Võ sĩ UFC hạng nặng Ben Sosoli đã bị kết án 22 tháng tù vì liên quan đến một vụ hành hung tại quán bar vào tháng 9 năm 2019. Cụ thể Ben Sosoli khi đang làm nhân viên phục vụ tại Jacksons Lounge Bar ở Melbourne, Australia thì tham gia vụ ẩu đả với một khách hàng say rượu đã 2 lần lẻn vào quán dù bị từ chối vào cửa.

Ben Sosoli 

Ben Sosoli 

"Sự phụ" của Fury đánh giá Wilder cao hơn Joshua

Người huấn luyện của Tyson Fury, Jorge Capetillo cho rằng Deontay Wilder là một thử thách khắc nghiệt hơn dành cho “Vua Gypsy”, so với Anthony Joshua: "Tôi nghĩ Wilder là đối thủ khó khăn hơn bởi vì sức mạnh tự nhiên của anh ta. Thành tích thi đấu của Wilder cho thấy điều này. 42 trận thắng knockout là con số mà bạn không thấy được mỗi ngày. Vậy nên, với tất cả sự tôn trọng, chúng ta phải nhận thức về Wilder nhiều hơn Joshua."

Federer, Djokovic chịu thiệt tại Roland Garros vì Nadal "tham lam"

Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Tim Henman nhận định, sự thống trị của Rafael Nadal tại Roland Garros khiến giới chuyên môn không có cái nhìn chính xác về thực lực của Roger Federer, Novak Djokovic ở mặt sân đất nện. Hiện "Bò tót" đã 12 lần đăng quang tại Grand Slam trên đất Pháp, trong khi Federer và Djokovic mới lên ngôi 1 lần mỗi người.

Sự thống trị của Nadal khiến Federer, Djokovic bị đánh giá thấp trên mặt sân đất nện?

Sự thống trị của Nadal khiến Federer, Djokovic bị đánh giá thấp trên mặt sân đất nện?

"Chính vì Nadal quá tham lam, giành được nhiều danh hiệu tại Roland Garros khiến các tay vợt nghĩ rằng đất nện không phải mặt sân phù hợp với họ. Federer là ví dụ, cậu ấy đã lọt vào vô số trận chung kết Roland Garros nhưng đều gác vợt trước Nadal. Djokovic cũng vậy, phong độ ở mùa giải 2020 cho thấy cậu ấy thi đấu ổn định thế nào trên mặt sân đất nện", trích lời Tim Henman trên Eurosport.

Olympic 2020 "thắt lưng buộc bụng", tiết kiệm 280 triệu USD?

Trong buổi họp với Ủy ban Olympic quốc tế, đại diện ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã đề xuất kế hoạch cắt giảm chi phí trong thời điểm khó khăn kinh tế vì Covid-19. Theo đó, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2021 dự kiến cắt giảm lượng vé phát miễn phí, các buổi lễ chào đón VĐV cũng như số lượng biểu ngữ, linh vật, pháo hoa,... Nếu đi đúng kế hoạch, Olympci Tokyo sẽ tiết kiệm tới 280 triệu USD so với ngân sách 12 tỷ USD ban đầu.

Vettel buồn vì không "lên đỉnh" với Ferrari

Trên kênh phát thanh Beyond the Grid, Sebastian Vettel khẳng định không hối tiếc với quyết định chia tay Ferrari sau mùa 2020. Dù vậy, tay đua từng 4 lần vô địch F1 thừa nhận cảm thấy buồn khi không thể 1 lần bước lên "đỉnh" cùng đội đua Italia trong suốt 5 năm gắn bó. Mùa giải tới, bến đỗ tiếp theo của Vettel sẽ là đội đua Aston Martin Racing.

Đội rugby của Pháp phát hiện 11 ca nhiễm Covid-19

Mới đây, CLB đang thi đấu ở giải vô địch rugby Pháp (Top 14) Castres Olympique xác nhận 11 thành viên của đội đã nhận kết quả dương tính với Covid-19, qua đó khiến trận đấu sắp tới của họ đối diện nguy cơ bị hoãn. Kể từ đầu mùa, giải vô địch rugby Pháp ghi nhận 13 trận đấu bị hoãn vì Covid-19, 3 trong số đó có sự góp mặt của Castres Olympique.

Nguồn: [Link nguồn]

Nadal vào bán kết Roland Garros: Chạy nước rút cứu bóng, suýt tai nạn nguy hiểm

(Tin thể thao - Tin tennis) Rafael Nadal không mấy khó khăn để đánh bại Jannik Sinner, ghi danh vào bán kết Roland Garros. Thế nhưng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN