Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Tin thể thao HOT 7/6: "Nadal dư sức đoạt 1 Grand Slam mỗi năm"

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Cựu số 1 thế giới Andy Roddick hết lời ca ngợi tài năng và nhân cách của Rafael Nadal trong cuộc phỏng vấn trên Tennis Channel.

"Nadal dư sức đoạt 1 Grand Slam mỗi năm"

Trong cuộc phỏng vấn trên Tennis Channel, Andy Roddick - Cựu tay vợt nam số 1 thế giới đã dành hết lời ca ngợi cho Rafael Nadal. Không chỉ khen ngợi tính cách của "Bò tót", Roddick còn khẳng định Nadal là một trong những người khiến anh thán phục nhất về tài năng".

Roddick ca ngợi nhân phẩm và tài năng của Nadal hết lời

Roddick ca ngợi nhân phẩm và tài năng của Nadal hết lời

"Nadal không chỉ là một trong những tay vợt tài năng nhất thế giới, mà còn là một quý ông thực thụ. Cậu ấy vừa khiêm tốn lại vừa lịch thiệp. Tôi tin Nadal dư sức giành ít nhất 1 danh hiệu Grand Slam mỗi năm nếu khỏe mạnh", trích lời Roddick.

Huyền thoại bóng rổ bạo chi vì phong trào bình đẳng chủng tộc

BBC Sport đưa tin, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan sẽ chi 100 triệu USD cho phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng chủng tộc đang phát triển mạnh mẽ thời gian cần đây. Theo Craig Williams - chủ tịch Quỹ Jordan, số tiền này sẽ được huyền thoại bóng rổ phân bố trong 10 năm tới.

Ferrari thúc giục Mercedes "trói chân" Hamilton

Mattia Binotto - lãnh đội Ferrari đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Mercedes trì hoãn quá trình gia hạn hợp đồng với tay đua số 1 thế giới, Lewis Hamilton. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn 6 tháng nữa, nhưng Toto Wolff - lãnh đội Mercedes tuyên bố chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi mùa giải 2020 chính thức trở lại sau Covid-19.

"Tôi khá ngạc nhiên khi Mercedes chưa gia hạn hợp đồng với Hamilton. Nếu là Ferrari, mọi chuyện sẽ diễn ra sớm hơn nhiều", Binotto tuyên bố trên trang GP fans.

Kết quả  sự kiện UFC 250

Sự kiện UFC 250 đã được tổ chức vào sáng 7/6 (giờ Việt Nam) sàn đấu UFC Apex tại Las Vegas (Mỹ). Tổng cộng có 5 trận đấu được diễn ra với những kết quả như sau. Sean O'Malley bị Eddie Wineland hạ gục ngay ở hiệp đấu đầu tiên ở hạng bamtamweight (57-61kg). Cũng ở hạng cân này, Aljamain Sterling cũng chỉ cần 1 phút 28 giây để hạ Cory Sandhagen.

Aljamain Sterling cũng chỉ cần 1 phút 28 giây để hạ Cory Sandhagen.

Aljamain Sterling cũng chỉ cần 1 phút 28 giây để hạ Cory Sandhagen.

Vẫn ở hạng bamtamweight, Raphael Assuncao cần tới giây cuối cùng của hiệp thứ hai để hạ Cody Garbrandt. Trận đấu ở hạng welterweight (77-84kg), Neil Magny thắng Rocco Martin sau màn chấm điểm của các trọng tài. Ở hạng featherweight (62-66kg) của nữ, Amanda Nunes tiếp tục bảo vệ thành công đai vô địch nhờ thắng điểm trước đối thủ Felicia Spencer.

Căng thẳng leo thang vụ thù lao ở UFC. Võ sĩ Jorge Masvidal là người mới nhất đã yêu cầu chủ tịch UFC Dana White cho anh rời khỏi công ty nếu anh không được trả thù lao xứng đáng, sau khi đàm phán về tiền thù lao trận đấu tiếp theo của Masvidal bị ngưng trệ. Trước đó Jon Jones đã yêu cầu White điều tương tự, và Henry Cajudo từ bỏ đai vô địch hạng gà UFC cũng do mâu thuẫn chuyện tiền.

Masvidal (trái) đòi rời UFC vì không được đáp ứng thù lao

Masvidal (trái) đòi rời UFC vì không được đáp ứng thù lao

Tiger Woods lỡ ngày PGA Tour trở lại. Tháng sau tại bang Ohio, Mỹ sẽ có giải đấu Memorial Tournament, giải đấu đầu tiên cho khán giả vào xem kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Tiger Woods sẽ không thể dự giải đấu này khi không có tên ông trong danh sách thi đấu, hoàn toàn không có lý do giải thích cho sự vắng mặt đó.

Olympic Tokyo quyết định trong tháng 3/2021. Ông Toshikai Endo, cựu bộ trưởng bộ Olympic của Nhật Bản cho biết trong cuộc họp mới nhất với nội các của thủ tướng Shinzo Abe rằng muộn nhất vào tháng 3/2021 việc có hay không tổ chức Thế vận hội sẽ được quyết định. Ông Endo cho rằng vướng mắc lớn nhất cho việc tổ chức giải giờ không phải là tình hình dịch Covid-19 tại Nhật Bản hay các quốc gia khác, mà là liệu có thể tổ chức thi đấu & tuyển chọn vận động viên dự giải theo cách thông thường.

Wilder làm thơ ủng hộ phong trào vì người da đen. Tay đấm Deontay Wilder mới đây đã đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình một bài thơ bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào bảo vệ tính mạng người da đen nhân vụ sát hại George Floyd của cảnh sát bang Minnesota. Trong bài thơ Wilder viết có đoạn: “Tôi không nhớ có khi nào người da đen đe dọa đất nước này, tất cả những điều chúng tôi làm là làm việc và sống yên bình. Vậy mà có những kẻ lại giận dữ khi chúng tôi biểu tình và bạo động vì quyền bình đẳng?”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 6/6: Federer bị ”hung thần” của Nadal gạ tái đấu

(Tin thể thao) Roger Federer được đối thủ cũ từng thắng sốc Rafael Nadal ở Roland Garros gạ gẫm tái đấu ở một trận chung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN