Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
0
Dusan Lajovic
0
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
0
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
1
Mirra Andreeva
0

Tin thể thao HOT 4/6: Osaka thất vọng về đồng nghiệp

(Tin thể thao) Naomi Osaka đã hàm ý cho rằng hành động đăng hình vuông đen để ủng hộ người da màu của những Federer, Nadal hay Djokovic chỉ là hình thức.

Osaka thất vọng về đồng nghiệp. Naomi Osaka mới đây đã cho biết cô khá thất vọng trước phản ứng của nhiều đồng nghiệp về vụ George Floyd thiệt mạng cũng như sự xung đột sắc tộc xảy ra tại Mỹ thời điểm này, khi một số tay vợt đăng hình vuông đen trên tài khoản mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ với người da màu nhưng không có hành động hay phát biểu gì khác.

Naomi Osaka

Naomi Osaka

“Buồn vì không biết nên hoan nghênh hay chỉ trích những người chỉ đăng hình vuông đen. Có lẽ nên chấp nhận rằng họ có thể đã chẳng đăng cái gì lên nhưng vẫn chừa cho những người như chúng ta vài vụn bánh mỳ này?”, Osaka đăng trên Twitter. Đáng nói là cả Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đều đã đăng hình vuông đen.

Novak Djokovic sắp trở về quê hương thi đấu

Huyền thoại quần vợt người Croatia, Goran Ivanisevic đang mong chờ tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trở về quê hương trong sự kiện quần vợt sắp khởi tranh từ ngày 13/6 tới. Djokovic xác nhận sẽ tham dự giải Adria Tour, một sự kiện sẽ diễn ra trên khắp 4 quốc gia Balkan từ ngày 13/6 đến ngày 5/7. Một trong những điểm dừng chân của Adria Tour sẽ là Serbia, quê hương Nole.

Nole sẽ có dịp trở về quê hương Serbia

Nole sẽ có dịp trở về quê hương Serbia

"Chúng tôi đang chờ xác nhận cuối cùng về số lượng người hâm mộ sẽ được phép vào sân ở giải đấu lần này. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên mở cửa cho khán giả vào sân và tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc khi được chứng kiến trực tiếp những tay vợt giỏi nhất thế giới như Novak Djokovic" - Ivanisevic chia sẻ trên HRS.

Rafael Nadal được tổ chức sinh nhật lần thứ 34 tại Học viện quần vợt

Học viện quần vợt của Nadal đã tổ chức một lễ kỷ niệm đáng nhớ dành cho sinh nhật lần thứ 34 của tay vợt người Tây Ban Nha. Rafael Nadal tròn 34 tuổi vào thứ tư ngày 3/6. Trước đó, ngôi sao của làng quần vợt thế giới thường tổ chức sinh nhật của mình tại Roland Garros, thì năm nay sự kiện này lại diễn ra ở chính học viện của anh tại Tây Ban Nha do các giải đấu bị đình trệ bởi dịch bệnh.

Ryder Cup không có khán giả sẽ khiến các tay golf... ngáp ngủ

Đội trưởng Mỹ, Steve Stricker vừa lên tiếng thừa nhận với Ban tổ chức giải golf Ryder Cup rằng các tay golf sẽ dễ buồn ngủ khi giải đấu diễn ra. Theo quy định của Ryder Cup, các khán giả sẽ không được phép vào sân theo dõi và đó là trở ngại lớn khiến nhiều tay golf hàng đầu cảm thấy lo ngại cho số phận của giải đấu diễn ra cuối năm nay.

Jason Day trở lại với PGA Tour 

Ta golf cựu số 1 thế giới Jason Day dự kiến ​​sẽ trở lại với sự kiện PGA Tour tại Mỹ vào tuần tới. Đây là động thái nhằm mục đích cứu vãn sự nghiệp đang ở bên kia sườn dốc của tay golf 33 tuổi. Jason Day tỏ ra khá hài lòng với phong độ của mình sau khi dành nhiều thời gian làm việc với luyện viên kỳ cựu Colin Swatton. Không giành được bất cứ danh hiệu nào trong hơn 2 năm qua, Jason Day đã tụt hạng rất nhanh trên bảng xếp hạng golf thế giới với vị trí hiện tại là 51.

Renault sẽ "mạo hiểm" khi ký hợp đồng với Alonso vào năm sau

Đội đua Renault đã được cảnh báo việc ký hợp đồng với Fernando Alonso vào năm 2021 có thể thổi bùng lên cuộc chiến trong đội ngũ nhân viên của mình. Với việc Daniel Ricciardo chuyển tới McLaren, đội đua Pháp cần một tay lái số hai cùng với Esteban Ocon, người vừa cam kết ở lại sau mùa giải 2020. Hàng loạt cái tên đã được liên hệ và tuần trước, Renault đã xác nhận tay đua 2 lần vô địch thế giới, Fernando Alonso sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Bất chấp những tin đồn về việc tập đoàn nắm giữ bản quyền thương mại F1, Liberty Media có thể hỗ trợ mức lương cao của Alonso, việc Renault "chấm" tay đua này có thể gây ra phản ứng dữ dội từ đội ngũ nhân viên của họ vì vấn đề tiền lương. Trước đó, Renault đã cắt giảm hàng ngàn nhân viên do khó khăn về tài chính trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Phát ngôn tranh cãi, Federer bị mỹ nhân tennis "đá xoáy": Mới đây, Roger Federer thừa nhận không thích thi đấu ở những địa điểm không có khán giả và tuyên bố "tennis không nên trở lại cho đến khi người hâm mộ được vào sân cổ vũ". Tuy nhiên, quan điểm của huyền thoại người Thụy Sĩ vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Karolina Pliskova.

Karolina Pliskova phản đối quan điểm "tennis chỉ nên trở lại khi có khán giả" của Roger Federer

Karolina Pliskova phản đối quan điểm "tennis chỉ nên trở lại khi có khán giả" của Roger Federer

Trên Tennis365, mỹ nhân từng giành hạng 1 WTA (hiện xếp hạng 3) bất ngờ "đá xoáy" đàn anh, đồng thời tiết lộ các tay vợt nữ đã quá quen với tình cảnh thi đấu trên sân không khán giả: "Chẳng thà thi đấu ở sân không khán giả còn hơn là không được thi đấu. Federer có lẽ chưa từng trải nghiệm cảm giác ấy, nhưng tôi và các tay vợt nữ đã quá quen thi đấu mà chẳng có ai cổ vũ. Dù biết quan điểm này trái ngược với Federer, tôi vẫn chọn phương án thi đấu bất chấp có khán giả hay không".

Tyson Fury không thích thi đấu mà không có khán giả: Quan điểm của Federer phần nào nhận được sự đồng tình từ Tyson Fury. Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Kugan Cassius, nhà vô địch boxing hạng nặng WBC tuyên bố không bao giờ thi đấu nếu không có khán giả, dù nhận khoản thù lao hậu hĩnh thế nào:

"Tôi chẳng có chút động lực thi đấu nào nếu không có khán giả cổ vũ. Điều đó chẳng khác gì tập luyện ở phòng gym chứ không phải thi đấu ở một sự kiện tầm cỡ. Tiền bạc không phải vấn đề bởi tôi và các võ sĩ boxing dư tiền rồi".

"McGregor đáng xem hơn Jon Jones": Daniel Cormier - nhà cựu vô địch 2 hạng cân của UFC khẳng định Conor McGregor là một trong những võ sĩ đáng xem nhất lịch sử, bên cạnh huyền thoại Anderson Silva - người được xưng tụng là võ sĩ vĩ đại nhất UFC. Thậm chí, Cormier tin rằng trận đấu giữa hai võ sĩ này sẽ hút khán giả hơn trận đấu có mặt Jon Jones - võ sĩ đứng thứ 1 trong BXH các hạng cân UFC hiện tại.

SAO điền kinh bị cấm thi đấu vì doping: Graeme Thompson - VĐV xếp hạng 85 thế giới ở cự li chạy 400m nam vừa nhận án cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng 2 loại chất cấm. Trên thực tế, án phạt ban đầu dành cho Thompson là 4 năm nhưng Trung tâm Đạo đức Thể thao Canada xác định anh không cố ý sử dụng các chất cấm này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 3/6: Djokovic hạ Nadal, đấu Federer tranh ngôi vĩ đại nhất

(Tin thể thao) Rafael Nadal đã thua đau Novak Djokovic ở vòng bán kết cuộc bầu chọn "Nhà vô địch vĩ đại nhất lịch sử"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN