Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

TIn thể thao HOT 24/3: Mayweather không tái đấu Pacquiao

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Floyd Mayweather đã dập tắt những tin đồn về cuộc tái đấu với đại kình địch Manny Pacquiao trong tương lai.

Jason Day chấn thương sau trận thắng đầu tiên tại WGC Match Play. Dù gặp vấn đề với lưng nhưng tay golf số 2 thế giới vẫn thắng trận mở màn với tỷ số 3&2 trước golf thủ Bắc Ireland Graeme McDowell. Sau đó anh lập tức được chăm sóc y tế và sẽ tiếp tục tham dự WGC Match Play. Jason Day vừa vô địch Arnold Palmer Invitational cuối tuần trước.

Nate Diaz thích đấu lại với McGregor. Tay đấm người Mỹ tuyên bố "hãy đánh lại lần nữa"  khi được hỏi về cơ hội tái đấu McGregor. Diaz nói thêm đang tìm kiếm "trận đấu lớn nhất" ở sự kiện tiếp theo UFC 200.

Hamilton chê bai người làm luật F1. Tay đua số 1 thế giới cho rằng anh và các đồng nghiệp không được phổ biến đầy đủ mỗi khi có sự thay đổi về luật. Hamilton chỉ trích ban điều hành F1 không xin tư vấn từ các tay đua về những sự thay đổi luật, đơn cử như việc chuyển sang sử dụng hộp số đơn khi xuất phát ở Australia.

Mayweather xác nhận không tái đấu với Pacquiao: Trên trang Fight Hype, Floyd Mayweather đã dập tắt những tin đồn cho rằng anh sẽ tái đấu với đại kình địch Manny Pacquiao trong tương lai. Không chỉ vậy, “độc cô cầu bại” cũng lên tiếng chỉ trích những võ sĩ tìm cách “dựa hơi” mình để đánh bóng tên tuổi trong giới võ thuật như Ronda Rousey hay Amir Khan.

TIn thể thao HOT 24/3: Mayweather không tái đấu Pacquiao - 1

Mayweather dập tắt tin đồn tái đấu với Pacquiao

“Có rất nhiều tay võ sĩ sử dụng tên tuổi của tôi để đánh bóng thương hiệu, cả ở MMA, UFC lẫn quyền Anh. Nhưng xin khẳng định, những thông tin liên quan đến tôi đều nhảm nhí, kể cả việc tái đấu với Pacquiao”, trích lời Mayweather.

Khán giả Anh chỉ phải trả giá “bèo” xem Pacquiao: Mới đây, kênh truyền hình Premier Sports đã giành được hợp đồng phát sóng độc quyền trận đấu giữa Manny Pacquiao và Timothy Bradley , diễn ra vào ngày 9/4 sắp tới.  

Không chỉ vậy, để thu hút lượng người xem, kênh truyền hình này cũng đưa ra những gói phát sóng với mức giá cực kì hợp lí. Theo đó, khán giả chỉ phải trả không quá 10 bảng để thưởng thức trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của “Pac-man”.

Murray khẩu chiến với tay vợt vô danh: Sự bình đẳng về tiền thưởng giữa nam và nữ vẫn đang là chủ đề “nóng” nhất làng quần vợt thời điểm hiện tại. Mới đây, tay vợt số 2 thế giới, Andy Murray (ủng hộ bình đẳng) cũng đã có “khẩu chiến” với đồng nghiệp Sergiy Stakhovsky (phản đối bình đẳng) về vấn đề này.

TIn thể thao HOT 24/3: Mayweather không tái đấu Pacquiao - 2

Sergiy Stakhovsky "khẩu chiến" với Andy Murray về vấn đề bình đẳng tiền thưởng giữa nam và nữ trong làng quần vợt

“Nếu thi đấu trên Wimbledon, khán giả sẽ thích xem Laura Robson (tài năng trẻ triển vọng của quần vợt nữ vương quốc Anh) hơn Stakhovsky”, Murray mỉa mai.

Không phải dạng vừa, cựu tay vợt số 31 thế giới nhanh chóng lên tiếng đáp trả trên trang Twitter cá nhân: "Cám ơn Murray vì đã nhắc tới tôi, nhưng lời nói của cậu ấy đã trở nên vô nghĩa từ khi tôi rời khỏi lãnh thổ nước Anh để trở về Ukraine rồi!".

Huyền thoại Boxing phản đối đưa võ sĩ chuyên nghiệp vào Olympic: Mới đây, tay đấm huyền thoại David Haye đã lên tiếng phản đối ý tưởng cho phép các võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp tham dự Olympic - sân chơi vốn dành cho những võ sĩ nghiệp dư.

Theo Haye, sự chênh lệch quá lớn về độ tuổi và kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính những người tham gia: "Một ý tưởng điên rồ. Họ cho những võ sĩ trẻ người non dạ, tập luyện cả đời chỉ để giành lấy tấm huy chương đấu với dân chuyên nghiệp, những nhà vô địch thế giới hạng nặng, thậm chí từng chiến thắng ở Olympic ư? Có khác gì đưa đứa con trai 17 tuổi của mình ra để một tên VĐV rugby hành hạ đâu?".

“Việt Nam chưa có đủ điều kiện tranh huy chương Olympic": Đánh giá về khả năng giành huy chương của đoàn thể thao Việt Nam ở kì Olympic Rio sắp tới, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao - chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho rằng "còn tùy thuộc vào may mắn hơn là quá trình chuẩn bị còn nhiều thiếu thốn của chúng ta".

"Đặt ra mục tiêu có huy chương nhưng thực ra thể thao Việt Nam lại thiếu quá nhiều yếu tố để có thể làm nên tấm huy chương ấy, từ kinh phí đến hệ thống cơ sở vật chất, các trang thiết bị dành cho việc tập luyện và thi đấu rồi các điều kiện về việc áp dụng khoa học kỹ thuật, dinh dưỡng, thuốc men", ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN