Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Tin thể thao HOT 22/2: Del Potro giành vé vào tứ kết trên đất Mỹ

(Tin thể thao) Juan Martin Del Potro tiếp tục đánh dấu đà "hồi sinh" phong độ ấn tượng sau hơn 4 tháng dưỡng thương.

Del Potro dễ dàng vào tứ kết giải đấu ở Mỹ: Sau 4 tháng dưỡng thương, tay vợt số 4 thế giới hiện tại Juan Martin Del Potro đang chơi ấn tượng tại giải Delray Beach Open ở Florida (Mỹ). "Tòa tháp Tandil" người Argentina đã vượt qua Yoshihito Nishioka 6-3, 7-5 ở vòng 1. Tại vòng 2, Del Potro vừa thắng nhàn Reilly Opelka sau 2 set cùng tỷ số 6-4. Bước vào bán kết, anh sẽ lại đụng độ một tay vợt nước chủ nhà khác là Mackenzie McDonald.

Tin thể thao HOT 22/2: Del Potro giành vé vào tứ kết trên đất Mỹ - 1

Del Potro "hồi sinh" phong độ

Vợ yêu sát cánh bên "kình ngư" mất chân vì "bom rơi đạn lạc": Manuel Bortuzzo - nam VĐV bơi lội người Ý mới 19 tuổi vừa bị thương trong một vụ xả súng ngày 3/2 vừa qua khiến anh phải cưa đôi chân của mình đã nhận được sự động viên tích cực của cô vợ mới cưới Martina. Hiện Manuel Bortuzzo đã bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng vận động ở chân.

Nadal không đồng tình với sao Barcelona về vấn đề li khai xứ Catalunya: Trái với quan điểm của Gerard Pique - trung vệ bóng đá nổi tiếng của CLB Barcelona ủng hộ việc xứ Catalunya muốn tách ra thành một đất nước độc lập, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã trả lời phỏng vấn trên tờ "Milenio" (Mexico) rằng anh vẫn coi vùng đất trù phú này mãi nằm trong lãnh thổ Tây Ban Nha.

Nike mất hơn 1 tỷ đô-la vì... một chiếc giày hỏng: Hãng đồ thể thao số 1 thế giới của Mỹ đã thất thu 1,1 tỷ đô-la trên thị trường chứng khoán sau khi Zion Williamson - một ngôi sao bóng rổ của đội bóng Đại học Duke Blue Devils bị chấn thương đầu gối sau khi gót giày bên phải mang nhãn hiệu Nike của anh bị hỏng ở trận đấu với North Carolina Tar Heels vừa qua.

Tây Ban Nha phẫn nộ vì chủ nhà Pháp chơi không đẹp ở Olympic: 4 võ sĩ karatedo nổi tiếng của Tây Bạn Nha Sandra Sánchez, Damián Quintero, Sergio Galán và Lidia Rodríguez đã bày tỏ sự thất vọng lớn sau khi ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Paris 2024 quyết định loại bỏ môn võ này khỏi hệ thống các môn thi đấu ở kỳ Olympic sau đây 5 năm tại Pháp.

Sharapova đặt mục tiêu đăng quang Pháp mở rộng. “Búp bê Nga” Maria Sharapova vừa xác nhận sẽ tham dự Roland Garros - Grand Slam thứ hai trong năm. Tay vợt 31 tuổi này khẳng định, cô không đến Paris (Pháp) để bị loại sớm. Sharapova cũng trải lòng rằng tham vọng của cô là ít nhất thêm 1 lần đứng trên bục vinh quang Grand Slam.

Tin thể thao HOT 22/2: Del Potro giành vé vào tứ kết trên đất Mỹ - 2

Sharapova muốn đăng quang Pháp mở rộng

McGregor đang tự hủy hoại mình. Theo đánh giá của Chủ tịch UFC, Dana White, võ sỹ Connor McGregor đã đánh mất động lực thi đấu. Điều này rất nguy hiểm với “Gã điên” người Ireland. Theo đánh giá của Dana White, việc McGregor thu về hàng trăm triệu USD sau trận đấu với Mayweather có thể hủy hoại sự nghiệp của huyền thoại làng UFC, và là nguyên nhân khiến McGregor để thua Khabib.

“Mỹ nhân” Muguruza tìm đường trở lại đỉnh cao. Tay vợt người Tây Ban Nha, Gabine Muguruza từng có thời điểm chiếm ngôi số 1 làng banh nỉ nữ thế giới. Dù vậy, hiện Muguruza đã rơi xuống vị trí thứ 19 thế giới. Chia sẻ về mục tiêu của mình trong năm 2019, mỹ nhân mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Venezuela khẳng định tham vọng của cô là giành kết quả thật tốt trong phần còn lại của năm 2019.

“Wawrinka đã đánh mất cơ hội bằng vàng”. Huyền thoại của làng banh nhỉ, John McEnroe nhận xét, lẽ ra Stan Wawrinka lẽ ra là người xứng đáng kế thừa ngai vàng giai đoạn Nadal và Federer sa sút. Dù vậy, Stan Wawrinka lại thường xuyên dính chấn thương, khiến sự nghiệp cũng sa sút nghiêm trọng.

3.000 võ sỹ vào kỷ lục Guinnes. Hơn 3.000 người đã tập trung tại thủ đô Moscow (Nga) để cùng tập luyện boxing. Hoạt động này đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinnes với tư cách buổi tập có số lượng người tham gia tập luyện boxing nhiều nhất lịch sử.

Thầy cũ Djokovic tin Nadal đỉnh hơn Federer, vĩ đại nhất lịch sử tennis

(Tin tennis) Trong mắt một đàn anh, Nadal chứ không phải Federer là số 1 lịch sử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN