Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
1
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin thể thao HOT 20/3: Federer tính bỏ Roland Garros vì lí do gây sốc

(Tin thể thao) Việc Roland Garros năm nay vừa bị chuyển lịch khởi tranh khiến Roger Federer cảm thấy không thoải mái. "Tàu tốc hành" có thể sẽ bỏ qua giải Grand Slam này để tham dự một giải đấu khác mà anh đã 3 năm liền vô địch.

Roland Garros chuyển lịch vì Covid-19, dễ mất Federer vì sao? Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Roland Garros đã quyết định thay đổi thời điểm diễn ra theo kế hoạch ban đầu từ 24/5 - 7/6 sang thời điểm 20/9 - 4/10 ở Paris (Pháp).

Trong khi đó, Laver Cup, cúp đồng đội danh tiếng mà Roger Federer và ĐT châu Âu đã 3 năm liền vô địch (2017-2019) thông báo rằng giải đấu này vẫn diễn ra từ 25-27/9 với địa điểm mới ở Boston (Mỹ).

Nếu phải lựa chọn 1 trong 2 giải, Federer có thể bỏ qua Roland Garros để dự Laver Cup tháng 9 này

Nếu phải lựa chọn 1 trong 2 giải, Federer có thể bỏ qua Roland Garros để dự Laver Cup tháng 9 này

Theo tờ Tennis World USA, Roger Federer có khả năng sẽ bỏ qua Roland Garros 2020 để tiếp tục cùng tuyển châu Âu quyết tâm có năm thứ tư liên tiếp đăng quang khi đối đầu ĐT Thế giới ở Laver Cup.

Bất ngờ: Djokovic bỏ Miami Masters trước khi giải này bị hủy bỏ: Theo tờ Tennis World USA, Novak Djokovic được phát hiện có mặt ở sân bay Los Angeles để rời Mỹ chỉ vài giờ trước khi Miami Masters năm nay bị đình chỉ do sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Điều này khiến tay vợt nam số 1 thế giới nhận không ít chỉ trích.

Thân vương Monaco, sếp lớn Olympic dương tính virus Corona: Theo tờ Washington Post, văn phòng thân vương Monaco vừa thông báo Thân vương Albert II, người trị vì Công quốc này vừa cho kết quả dương tính với virus Corona (SARS-CoV-2) sau khi xét nghiệm Covid-19.

"Thân vương Albert II của Monaco, người đã được xét nghiệm hồi đầu tuần, dương tính với Covid-19", thông báo của cung điện cho biết. "Tình trạng sức khoẻ của ông không đáng lo ngại. Thân vương đang được theo dõi chặt chẽ bởi các bác sĩ và chuyên gia từ Bệnh viện Trung tâm Công nương Grace", thông báo cho biết thêm.

Thân vương Albert II hiện cũng là  một thành viên của Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC – Comité International Olympique).

Kỳ thủ Trung Quốc thắng sốc ngôi sao số 1 giải đấu quốc tế: Sau hai ván đầu toàn thua, kỳ thủ Trung Quốc Đinh Lập Nhân thắng hạt giống số 1 Fabiano Caruana ở ván ba giải cờ vua Candidates hôm 19/3. Hôm nay 20/3, giải vào ngày nghỉ đầu tiên. Ngày mai (21/3), ván bốn bắt đầu lúc 18h00 (giờ Hà Nội) với tâm điểm là cặp đấu giữa Caruana và Ian Nepomniachtchi.

Joshua đại chiến Pulev chính thức bị hoãn đến khi nào? Trận giữ đai vô địch IBF hạng nặng quyền Anh thế giới của Anthony Joshua đối đầu Kubrat Pulev dự kiến vào 20/6 tại London, bị hoãn đến cuối năm vì đại dịch Covid-19.

"Trận đấu không thể diễn ra vào ngày 20/6, dù tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đang lên lịch để trận đấu được tổ chức sau đó vài tháng, cũng có thể là cuối năm 2020", võ sĩ Kubrat Pulev nói. 

Theo Sky Sports, nguyên nhân khiến Joshua phải hoãn trận so găng nằm ở địa điểm tổ chức - sân nhà của Tottenham ở London. Do Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa dời giải đấu xuống cuối tháng 4, "Gà trống thành London" sẽ sử dụng sân đấu này ít nhất tới hết tháng Sáu. 

Nữ vương UFC Trung Quốc được fan tiếp tế. Nhà vô địch nữ hạng rơm của UFC là cô Zhang Weili hiện đang sống tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ và nơi này sắp bị phong tỏa để ngăn dịch Covid-19. Cô cho biết các fan của mình khi biết cô sắp bị kẹt ở đây đã gửi rất nhiều thức ăn, khẩu trang, nước rửa tay và thuốc tới để tiếp ứng, cô nói: “Tôi sợ mình không có nồi để nấu thì ai đó lại gửi nồi tới. Tôi rất cảm động”.

Zhang Weili

Zhang Weili

"Federer sẽ làm tất cả để giữ kỷ lục Grand Slam". Cựu tay vợt Tommy Haas khẳng định, kỷ lục 20 lần giành danh hiệu Grand Slam là niềm kiêu hãnh của Roger Federer. Và vì thế, "Tàu tốc hành" sẽ làm tất cả để bảo vệ kỷ lục này trước khả năng hai kỳ phùng địch thủ Rafael Nadal và Novak Djokovic có thể phá vỡ kỷ lục ấy.

Hiện Federer phải dưỡng thương trong nhiều tháng. Một điều may mắn cho tay vợt người Thụy Sỹ, đó là đại dịch Covid-19 vô tình đang giúp anh, bởi các đối thủ như Nadal hay Djokovic đều không thể ra sân.

Federer muốn bảo vệ kỷ lục trước Djokovic và Nadal

Federer muốn bảo vệ kỷ lục trước Djokovic và Nadal

Thua đau Hamilton, Vettel tính chuyện giải nghệ. Trong nhiều năm qua, cuộc đua vô địch F1 thường xuyên là song mã giữa Lewis Hamilton và Sebastian Vettel. Tuy nhiên, chưa một lần Vettel có thể đánh bại được Hamilton. Quá thất vọng với thành tích bản thân, tay đua người Đức thừa nhận rằng anh đang nghĩ đến kế hoạch giải nghệ sau mùa giải 2020 này. Ngoài ra, Vettel cũng ngầm trách đội đua Ferrari đã không có sự hỗ trợ cho anh đủ tốt như Mercedes đã làm cho Hamilton.

Thầy Boris Becker hứa giúp Murray đua với Big 3. HLV Boris Becker - người từng làm việc cùng nhiều vận động viên tennis lừng danh khẳng định rằng ở tuổi 32, Andy Murray hoàn toàn có thể trở lại với tennis đỉnh cao.

HLV Becker khẳng định, điều mà tay vợt Vương quốc Anh cần làm lúc này là lấy lại thể trạng tốt nhất, và điều trị dứt điểm những chấn thương dai dẳng thời gian qua. Sau đó, họ sẽ trở lại tập luyện với hy vọng đánh bại những tay vợt hàng đầu.

Mike Tyson tiết lộ bí mật sốc. Võ sỹ kỳ cựu từng nhiều năm thi đấu trên sàn boxing - Mike Tyson thừa nhận rằng boxing là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới. Cựu võ sỹ người Mỹ khẳng định trước khi thượng đài, các tay đấm luôn xác định tư tưởng rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình, và họ hoàn toàn có thể mất mạng chỉ sau một cú knock-out của đối thủ.

Đại chiến Canelo Alvarez - Gennady Golovkin lần thứ 3. Bất chấp đại dịch Covid-19 đang lan tràn, Canelo Alvarez và Gennady Golovkin vẫn đạt được thống nhất về các điều khoản cho lần thượng đài so găng lần thứ ba.

Đây được xem là cuộc đấu kinh điển của làng boxing thế giới. Trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra ngày 2/5 tại Las Vegas. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa chắc chắn về khả năng diễn ra trận đấu do lo ngại đại dịch Covid-19 có thể khiến trận đấu phải hủy bỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 19/3: Nadal ra thông điệp ”tuyên chiến” dịch Covid-19

(Tin thể thao) Nadal viết thư trấn an các phụ huynh và học sinh ở ngôi trường do anh làm chủ vững tin trong cuộc chiến chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN