Trận đấu nổi bật

elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Tin thể thao HOT 2/11: Kỳ thủ Lê Quang Liêm tụt hạng

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Thi đấu không thành công ở Spice Cup 2016, Lê Quang Liêm đã từ hạng 30 xuống hạng 32 thế giới

Lê Quang Liêm tụt hạng 32 thế giới

Thi đấu không thành công ở Spice Cup 2016, Lê Quang Liêm đã từ hạng 30 xuống hạng 32 thế giới trên bảng xếp hạng Cờ tiêu chuẩn tháng 11 của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Trong tháng 10, Lê Quang Liêm đã tham dự Spice Cup 2016, nơi anh từng giành được nhiều thành công. Tuy nhiên, tại giải năm nay, với vị thế là hạt giống số 1, Lê Quang Liêm chỉ xếp hạng 5 với 6 điểm/ 9 ván, thua 0,5 điểm so với kỳ thủ dẫn đầu là S.Samuel (Mỹ, elo 2.591). Không giành được kết quả tốt trong các cuộc đối đầu với những kỳ thủ có elo thấp hơn, Lê Quang Liêm bị trừ 4,7 elo, hiện chỉ còn 2.718 elo. Vì vậy, thứ hạng của anh cũng thay đổi, từ hạng 30 xuống hạng 32.

Vettel xin lỗi vụ chửi thề: Bực tức vì màn đấu đá với Max Verstappen trong cuộc đua, Sebastian Vettel liên tục dùng những lời lẽ thô tục nhắm vào Giám đốc F1 Charlie Whiting. Sau chặng đua, Vettel đã đến gặp Whiting để xin lỗi. Hôm 31/10, tay đua người Đức tiếp tục bày tỏ sự hối hận với Chủ tịch Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA) Jean Todt và Whiting.

"Chuyên gia knock-out" người Anh đã chọn được đối thủ: Sau khi thỏa thuận thượng đài với Wladimir Klitschko bất thành, Anthony Joshua - người toàn thắng 17 trận trong sự nghiệp đều bằng knock-out, đã chọn chọn võ sĩ người Mỹ Eric Molina làm đối thủ.  Trước đó, võ sĩ 27 tuổi đã ấn định sẽ thượng đài bảo vệ đai IBF vào ngày 10/12.

Mỹ nhân tennis Wozniacki tự tin giành Grand Slam đầu tiên: "Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đến chuyện đó mỗi năm một lần, suốt thời gian gần đây. Tôi đã nhìn lại cảm giác của cơ thể mình, và cảm giác của bản thân. Nhưng giờ đây, đó không phải là điều mà tôi suy nghĩ. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng tôi có thể giành được một danh hiệu Grand Slam, và hiện không có cái tên nào trong các nhánh thăm mà tôi có cảm giác là sẽ khó khăn nếu phải xếp ở đó."

Đồng nghiệp cảnh báo Murray: Andy Murray đang hướng tới chức vô địch Paris Masters sau khi đăng quang ở cả 3 giải đấu gần nhất mà anh tham dự. Tuy nhiên, theo tay vợt hạng 23 thế giới Gilles Simon, Murray bắt đầu có dấu hiệu quá tải vì quá quyết tâm soán ngôi của Novak Djokovic.

Tin thể thao HOT 2/11: Kỳ thủ Lê Quang Liêm tụt hạng - 1

Gilles Simon cho rằng, Murray đang bị ám ảnh bởi mục tiêu soán ngôI Djokovic

"Khả năng Murray soán ngôi Djokovic rất sáng sủa, nhưng cậu ấy vẫn phải trải qua chặng đường dài. Bên cạnh đó, có vẻ như cậu ấy đang bị ám ảnh vì mục tiêu số 1 quá nhiều mà không cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi!", trích lời tay vợt người Pháp.

"McGregor không có cửa so với Mayweather": Đó là lời nhận định của Robert Guerrero - nhà cựu vô địch boxing thế giới ở hai hạng cân khi đánh giá về "cuộc đối đầu trong mơ" giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather.

"Với lợi thế tốc độ và thể hình nhỏ bé, Mayweather sẽ quay McGregor như chong chóng. Thật vậy, xét về tốc độ ra đòn, chẳng ai trên đời này sánh được với Mayweather", trích lời Guerrero.

Ứng viên tổng thống Mỹ từng "đá đểu" Ronda Rousey: Mới đây, cư dân mạng đã bất ngờ phát hiện được trên Twitter của Donald Trump - người đang chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ dòng tâm sự đầy chất mỉa mai nhằm vào Ronda Rousey. Dòng "tweet" này xuất hiện chỉ 1 ngày sau khi "nữ hoàng UFC" bị Holy Holm đánh bại ở sự kiện UFC 193 (tháng 11/2015).

"Thật vui khi nhìn thấy Ronda Rousey mất đai vô địch đêm qua. Điều đó chứng tỏ cô ta đâu có tài giỏi!", nguyên văn dòng "tweet" của Donald Trump.

Super Bowl - thương hiệu thể thao giá trị nhất hành tinh: Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 10 sự kiện thể thao có giá trị nhất hành tinh. Kết quả, giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ Super Bowl đã vượt mặt Olympic mùa hè, Olympic mùa đông và FIFA World Cup để độc chiếm ngôi vị số 1.

Theo Forbes, mức giá để quảng cáo 30 giây trên kênh truyền hình phát trực tiếp một trận đấu tại Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ có thể lên đến 5 triệu USD. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN