Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
1
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin thể thao HOT 17/8: SAO ĐT Anh chơi xấu "vùng nhạy cảm" của đối thủ

(Tin thể thao) Một ngôi sao thể thao tên tuổi của đội tuyển Anh đang đối diện án phạt cực nặng sau khi có hành động phản cảm tấn công vào vùng kín của đối thủ trong một trận đấu với tỷ số khó tin.

Video ngôi sao Tommy Makinson chơi xấu vào "vùng nhạy cảm" của Liam Watts:

SAO đội tuyển Anh gây sốc vì hành vi phản cảm tấn công vùng kín của đối thủ: Tommy Makinson, tuyển thủ quốc tế của đội tuyển rugby Anh vừa gây choáng váng khi có hành động tấn công vào tinh hoàn của Liam Watts trong một pha ẩu đả ở trận đấu St Helens thắng Castleford 10-0 ở Super League. Theo tờ Marca, Makinson có thể phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu 8 trận sắp tới.

Tommy Makinson (trái) tấn công vào vùng kín của đối thủ

Tommy Makinson (trái) tấn công vào vùng kín của đối thủ

Wawrinka tái xuất ở Prague: Theo tờ Tennis World USA, Stan Wawrinka đang có ý định bỏ cả Cincinnati Masters và US Open để tập trung vào mùa giải đất nện ở châu Âu. Để chuẩn bị cho Roland Garros, cựu tay vợt số 3 thế giới người Thụy Sĩ đã ghi danh tranh tài ở giải Prague Challenger ở Cộng hòa Séc. Tại trận ra quân của giải đấu này, "Stan The Man" sẽ đụng độ tay vợt quốc tịch Nga Roman Safiullin.

Sampras tiết lộ cũng "háo danh" hệt "Big 3": Theo huyền thoại quần vợt người Mỹ Pete Sampras, anh cũng có thói quen đánh giá sự thành công hay thất bại của mình trong mỗi mùa giải bằng số Grand Slam năm đó giành được như Roger Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic:

"Nếu tôi vô địch 8 giải đấu nhưng không có giải nào trong số đó là Grand Slam, thì đây vẫn sẽ là một mùa giải tốt, nhưng không phải là một mùa giải tuyệt vời. Tôi đã rất cởi mở và trung thực về điều này. Năm thi đấu của tôi được đánh giá dựa trên thành tích ở các giải Grand Slam.

Thành công ở các trận đấu không phải chỉ dựa trên những con số, nhưng việc có thể kết thúc sự nghiệp của mình với nhiều giải Grand Slam nhất có thể là điều quan trọng đối với tôi." - Sampras tiết lộ trong cuốn tự truyện do Steve Flick chắp bút.

"Siêu cơ thủ" Ronnie O'Sullivan lần thứ 6 lên đỉnh thế giới: Tay cơ huyền thoại Ronnie O'Sullivan vừa xuất sắc thắng đối thủ Kyren Wilson tại trận chung kết ở Crucible với tỷ số 18-8 để lần thứ 6 trong sự nghiệp giành chức quán quân giải Vô địch Snooker thế giới. Ngôi sao người Vương quốc Anh từng đăng quang vào các năm 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 và 2020.

Djokovic được dự báo khó có đối thủ xứng tầm ở Mỹ Mở rộng: HLV của Simona Halep - Darren Cahill cho rằng chức vô địch Mỹ Mở rộng 2020 khó tuột khỏi tay Novak Djokovic:

"Djokovic đã khởi đầu rất tốt trong năm nay và tôi nghĩ cậu ấy sẽ lại thể hiện phong độ tuyệt vời ở Mỹ Mở rộng", Cahill nói trên kênh truyền hình Wide World of Sports hôm 16/8.

"Thật khó để ai đó ngăn cản cậu ấy. Tôi không nghĩ việc Nadal hay Federer vắng mặt sẽ khiến giải đấu kém hấp dẫn. Nếu bạn nhớ lại, rất nhiều giải đấu trong giai đoạn 2016, 2017, chúng ta không thấy sự có mặt của nhiều người trong số Federer, Nadal, Wawrinka, Del Potro, Raonic, Nishikori, Murray hay Cilic. Rất nhiều tên tuổi đã bỏ lỡ những sự kiện lớn, nhưng các giải đấu vẫn diễn ra tốt đẹp."

McGregor lại "cà khịa" Pacquiao, mong so găng boxing. Tuyên bố chia tay UFC hồi tháng 6, Conor McGregor vẫn đang mong ngóng được thi đấu theo thể thức boxing một lần nữa. Võ sỹ người Ireland muốn đối đầu với Manny Pacquiao, một trong những võ sỹ boxing vĩ đại nhất mọi thời đại.

McGregor (trái) mong đối đầu với Pacquiao

McGregor (trái) mong đối đầu với Pacquiao

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Daily Express, "Gã điên Ireland" tuyên bố, anh sẽ hạ đo ván huyền thoại người Philippines chỉ sau 3 hiệp đấu. McGregor từng 1 lần thương đài boxing trong trận đấu với Floyd Mayweather, và bị hạ đo ván.

Djokovic muốn bảo vệ vị trí số 1 thế giới trong năm 2020. Năm 2019, Novak Djokovic bất ngờ để cho Rafael Nadal giành mất ngôi vị số 1 thế giới của năm. Và như vậy, hiện nay cả Federer, Nadal lẫn Djokovic cùng nhau có 5 lần đứng số 1 thế giới của năm. Nhưng mục tiêu hiện tại của "Nole", đó là bảo vệ lấy vị trí số 1 hiện tại đến khi năm 2019 khép lại.

Trọng tài xin lỗi Daniel Cormier sau đại chiến UFC: Trên Twitter cá nhân, Marc Goddard - trọng tài điều khiển trận tranh đai vô địch hạng nặng UFC đã lên tiếng xin lỗi Daniel Cormier vì không quan sát được pha chọc mắt của đối thủ Stipe Miocic, khiến huyền thoại UFC chấn thương nặng ở hiệp 3. Gần như phải thi đấu với 1 mắt trong thời gian còn lại, Cormier chịu thất bại và tuyên bố giải nghệ ngay sau trận.

Daniel Cormier chấn thương nặng ở mắt sau trận thua Stipe Miocic

Daniel Cormier chấn thương nặng ở mắt sau trận thua Stipe Miocic

"Sau trận đấu, tôi lập tức xem lại video quay chậm và công khai xin lỗi Daniel Cormier. Tôi không thể đưa ra quyết định với tình huống mà mình không quan sát rõ. Nó chỉ đến đúng một lần, còn tôi chẳng có video quay chậm hay nhiều góc máy hỗ trợ vào thời điểm đó. Thực sự biết ơn những người đã thông cảm và hiểu tôi", trọng tài Marc Goddard tâm sự.

"Mượn" Federer, SAO nữ 16 tuổi truyền thông điệp bình đẳng giới: Trong buổi giao lưu trên mạng xã hội, Coco Gauff - "thần đồng" làng quần vợt nữ tỏ ra vô cùng tức giận khi một fan có phát ngôn hàm ý phân biệt giới tính: "Federer có thể đánh bại cô vì anh ta là đàn ông, còn cô là đàn bà".

Ngay lập tức, tay vợt 16 tuổi đã đáp trả đầy mạnh mẽ: "Tôi là một cô gái nhưng thi đấu quần vợt với những người phụ nữ trưởng thành. Nếu Federer nói rằng anh ấy có thể đánh bại tôi vì trình độ kỹ thuật thì không vấn đề gì, điều đó rất thực tế. Nhưng nếu ai đó nói rằng tôi thua vì là phụ nữ, còn họ là đàn ông thì quá ngu ngốc".

Huyền thoại thể thao Ấn Độ bỏ mạng vì Covid-19: Chetan Chauhan, cựu VĐV bóng bầu dục của Ấn Độ vừa qua đời ở tuổi 73 vì biến chứng của Covid-19. Chetan Chauhan được chẩn đoán dương tính với chủng virus nguy hiểm này và nhập viện cấp cứu từ đầu tháng 7. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tennis 24/7: Sharapova lộ bí mật, Djokovic ẵm kỷ lục như Federer - Nadal

(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 11-17/8: Novak Djokovic vừa đón nhận tin vui khi anh vừa đuổi kịp chiến tích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN