Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
0
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
1

Tin thể thao HOT 16/8: Simona Halep vô địch Prague Open

(Tin thể thao) Chiến thắng thuyết phục trước Elise Mertens ở trận chung kết Prague Open giúp Simona Halep có danh hiệu WTA thứ 21.

Simona Halep vô địch Prague Open

Hạng giống số một Simona Halep đánh bại hạt giống số ba Elise Mertens 6-2, 7-5 trong trận chung kết giải Prague Open, đoạt danh hiệu thứ WTA thứ 21 trong sự nghiệp. Dù là người có pha cướp break trước trong set 1 nhưng Mertens sụp đổ mau chóng với 3 lần mất break trước Halep và để thua chóng vánh 6-2.

Tin thể thao HOT 16/8: Simona Halep vô địch Prague Open - 1

Sang set 2, mọi chuyện có vẻ cân bằng hơn khi hai tay vợt liên tục có những pha ăn miếng trả miếng và rượt đuổi tỉ số, xong pha cướp break quyết định của Halep ở ván 11 - cùng ván thắng trước đó - giúp cô vượt lên dẫn 6-5, tạo tiền đề cho chiến thắng 7-5 trong set này.

Daniel Cormier giải nghệ sau trận thua Stipe Miocic

Trận tranh đai tại UFC 252 đã kết thúc với chiến thắng tính điểm đồng thuận cho Stipe Miocic. Trước kết quả này, bại tướng Daniel Cormier cũng tiết lộ ý định dừng sự nghiệp thi đấu như được dự đoán từ trước. "Tôi không còn hứng thú thi đấu nếu không phải một trận tranh đai", Cormier chia sẻ ý kiến sau UFC 252. "Và có lẽ cũng sẽ không có trận tranh đai nào cho tôi trong tương lai cả". Điều này vốn nằm trong dự tính của giới hâm mộ MMA từ lâu.

VĐV xe đạp gặp chấn thương nặng sau khi văng xuống khe núi

Cua-rơ Remco Evanepoel bị vỡ xương chậu, dập phổi sau vụ va chạm đáng tiếc diễn ra tại giải đua xe đạp Il Lombardia 2020 vào ngày 15/8. Khi còn cách đích khoảng 50 km, Evanepoel (đội Deceuninck-Quickstep) đã mất tay lái trong một khúc cua và đâm vào một cây cầu. Chiếc xe đạp ở lại còn cua rơ người Bỉ bị văng xuống khe núi từ khoảng cách gần 10m.

"Kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy bị vỡ xương chậu và dập phổi bên phải. Tổn thương này sẽ khiến Evenepoel - người đã thắng 4 chặng đua mùa này - phải ngồi ngoài trong thời gian tới. Tay đua của chúng tôi sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi hết đêm 15/8, trước khi bay về Bỉ vào hôm chủ nhật (theo giờ địa phương)".

US Open đón tin mừng vì nhiều SAO "liều mạng" theo Djokovic

Mới đây nhất, trên các trang cá nhân Instagram và Twitter, đương kim á quân đơn nam US Open - Daniil Medvedev và sao trẻ người Đức Alexander Zverev đã xác nhận sẽ tham dự giải Grand Slam sân cứng này (từ 31/8 - 13/9). Trước đó, Novak Djokovic cũng đã khẳng định anh vẫn đến New York tranh hùng ở Mỹ mở rộng dù đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành tại xứ sở cờ hoa.

Daniil Medvedev cùng Alexander Zverev không sợ nhiễm Covid-19 và vẫn đến Mỹ dự US Open cuối tháng này

Daniil Medvedev cùng Alexander Zverev không sợ nhiễm Covid-19 và vẫn đến Mỹ dự US Open cuối tháng này

Cùng với Nole, hàng loạt tên tuổi khác cũng sẽ dự US Open năm nay thay vì bỏ giải như Rafael Nadal, có thể kể đến những cái tên như cựu vương Stan Wawrinka và "trai hư" Nick Kyrgios.

Halep đoạt vé chung kết ở Prague, săn danh hiệu WTA thứ 2 trong năm

Hạt giống số 1 Simona Halep chỉ mất 2 set đấu để đánh bại Irina-Camelia Begu ở bán kết Prague Open 2020 với các tỷ số 7-6(2) 6-3 với 1 giờ 31 phút tranh tài. Đối thủ của cựu số 1 thế giới người Romani ở chung kết giải đấu tại Cộng hòa Séc này là Elise Mertens. 

Trong trận bán kết còn lại, hạt giống số 3 Mertens đã có chiến thắng khá vất vả 7-5 7-6(4) trước Kristyna Pliskova. Nếu đánh bại được Mertens ở trận đấu sắp tới, Halep sẽ có danh WTA thứ 2 trong năm 2020 này sau Dubai Duty Free Tennis Championships 2020 hồi tháng 2.

Dự kiến trận chung kết đơn nữ giải Prague Open 2020 giữa Simona Halep và Elise Mertens sẽ diễn ra vào lúc 18h30 chiều tối nay 16/8 (giờ Việt Nam).

“Quyền vương” Joshua tuyên bố sẽ “giết” Fury

Darren Barker - cựu vô địch hạng trung của IBF tiết lộ một thông tin về mối thù địch giữa Anthony Joshua và Tyson Fury. Trả lời Sky Sports về việc ai sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu Joshua - Fury, cựu vương Darren Barker gây bất ngờ khi chọn Fury. Và điều này khiến Anthony Joshua - người đang giữ tới 3 đai vô địch nổi giận. Tay đấm này từng hét vào mặt Darren Barker rằng “tôi sẽ giết anh ta” - ý nói về Fury.

Joshua (phải) tự tin sẽ đánh bại Fury

Joshua (phải) tự tin sẽ đánh bại Fury

McGregor bất ngờ đòi đóng cửa các quán rượu ở Ireland

Conor McGregor mới đây bày tỏ sự lo lắng về tình hình của đại dịch Covid-19 ở Irealand. Theo nhận định của võ sỹ UFC này, một phần tác nhân khiến đại dịch bùng phát ở Ireland, đó là do các quán rượu vẫn mở cửa và đông khách. Cựu vô địch UFC khẳng định, Ireland cần đóng cửa các quán rượu để tình hình đại dịch lắng dịu trở lại. Điều đáng nói, McGregor hiện đang là chủ của hãng rượu Proper No. Twelve nổi tiếng ở đất nước này.

“Djokovic không ở đẳng cấp của Federer”

Đó là nhận định của Ronnie O'Sullivan - vận động viên bi-a xuất sắc bậc nhất lịch sử nước Anh. Theo nhận định của một người “ngoại đạo”, sự ổn định của Novak Djokovic mang đến sự nhàm chán. Trong khi đó, những cú quả, những pha xử lý của Federer mang tính cống hiến cao hơn, tính bất ngờ lớn hơn nhiều.

Portland Trail Blazers giật vé playoff cuối cùng của NBA

CLB Portland Trail Blazers đã giành chiến thắng kịch tính 126-122 trước Memphis Grizzlies để qua đó chính thức đoạt tấm vé playoff cuối cùng (vị trí thứ 8) của miền Tây giải nhà nghề NBA. Trận đấu có ý nghĩa lớn bởi Grizzlies xếp ngay sau lưng Blazers trên BXH trước trận và đội thắng trận sẽ đi playoff để đụng độ Los Angeles Lakers của siêu sao LeBron James tại vòng 1.

Portland Trail Blazers ngược dòng kịch tính để giật vé dự NBA Playoff 2020

Portland Trail Blazers ngược dòng kịch tính để giật vé dự NBA Playoff 2020

Một lần nữa nhận sự tỏa sáng của point guard Damian Lillard và trung phong Jusuf Nurkic, Blazers từ chỗ bị dẫn trước 8 điểm trong hiệp 4 đã ngược dòng thành công. Bước ngoặt trận đấu đến khi hiệp 4 còn 21 giây khi Carmelo Anthony trúng một cú 3 điểm để Blazers dẫn trước 6 điểm, và họ bảo toàn thành công thế dẫn trước trong thời gian còn lại.

Nurkic có 22 điểm & 21 rebound, CJ McCollum ghi 29 điểm (trong đó 14 điểm đến ở hiệp 4), và Carmelo Anthony góp 21 điểm cho Blazers. Nhưng Lillard tiếp tục là tay săn bàn số 1 với 31 điểm, anh trước đó đã lần lượt ghi 51, 61 và 42 điểm trong 3 trận liên tiếp Blazers phải thắng. Với phong độ này, Lillard đã được nhất trí bầu chọn là Cầu thủ giá trị nhất (MVP) của NBA giai đoạn thi đấu hậu Covid-19.

Brady giật vé chung kết Lexington

Tay vợt hạng 49 thế giới Jennifer Brady đã giành vé vào chơi trận chung kết giải Lexington Open sau khi đánh bại đối thủ 16 tuổi Coco Gauff sau 2 set với các tỷ số 6-2 6-4. Gauff dù chỉ kém Brady 4 bậc nhưng tỏ ra yếu thế hoàn toàn trước Brady đang có phong độ cao từ đầu giải với chưa 1 set thua.

Ở trận bán kết còn lại, Shelby Rogers sau khi đánh bại Serena Williams đã để thua khá chóng vánh Jil Teichmann 3-6 2-6. Teichmann sẽ gặp Brady ở trận chung kết.

Nadal tập luyện cùng tài năng trẻ người Đức

Rafael Nadal đang tập luyện cùng tay vợt trẻ người Đức Rafael Giotis tại học viện của quần vợt của ngôi sao người Tây Ban Nha. Trong những tuần gần đây, học viện mang tên Rafa Nadal đã đăng tải một số đoạn video quay lại các buổi tập của Rafael Nadal cùng tài năng trẻ người Đức Rafael Giotis. Nadal đã quyết định không tham dự Western & Southern Open (ở Cincinnati) và US Open (ở New York), để tập trung chuẩn bị cho Roland Garros.

Andy Murray được kỳ vọng là "ngựa ô" của US Open 2020

Tay vợt cựu số 1 thế giới, Andy Murray vừa được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành "ngựa ô" tại sự kiện US Open năm nay. Ngôi sao quần vợt 33 tuổi hiện đang xếp hạng 129 thế giới. Ban đầu, Murray sẽ tham dự US Open 2020 thông qua trận tranh vé vớt.

Tuy nhiên, sự rút lui bất ngờ của Alexei Popyrin đã giúp Murray được vào thẳng vòng đấu chính. US Open 2020 sẽ chứng kiến sự thiếu vắng của hàng loạt tên tuổi như Nadal hay Federer. Do đó, Murray nổi lên như một cái tên đáng để chờ đợi ở giải đấu năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 15/8: ”Daniel Cormier sẽ không rời UFC sau UFC 252”

(Tin thể thao) Chủ tịch Dana White tin rằng trận tái đấu với Stipe Miocic vào ngày mai chưa phải trận đấu cuối của Cormier.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN