Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin thể thao HOT 14/2: "Đấu Roland Garros, Nadal vượt trội Federer - Djokovic"

(Tin thể thao) Tay vợt trẻ Daniil Medvedev cho rằng đánh bại Nadal ở Roland Garros là thử thách khó khăn nhất hiện nay.

"Đấu Roland Garros, Nadal vượt trội Federer - Djokovic"

Đó là nhận xét của tay vợt trẻ tài năng Daniil Medvedev trên Ibtimes: "Với những tay vợt thuộc thế hệ mới như tôi, thật thú vị khi được chứng kiến cuộc đua Grand Slam. Nadal rõ ràng có lợi thế rất lớn ở Roland Garrros. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tiếp tục chiến thắng tại đó nếu không gặp vấn đề về chấn thương. Nếu nhìn vào tỷ lệ chiến thắng của Nadal trên sân đất nện và riêng tại Roland Garros, các bạn có thể thấy việc đánh bại anh ấy ở đó là thử thách khốc liệt nhất hiện nay."

Sếp lớn F1 bảo đảm Grand Prix vẫn diễn ra ở Việt Nam bất chấp đại dịch Corona tại Trung Quốc

Hôm 12/2, Liên đoàn đua ô tô thế giới (FIA) và F1 thông báo hoãn GP Trung Quốc vì đại dịch bùng phát ở quốc gia này. Ban tổ chức đang gặp khó khăn để xếp lịch đua bù tại Thượng Hải.

Tính đến ngày 13/2, Việt Nam có 16 người dương tính với virus Corona chủng mới gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp. Trong đó, Hà Nội chưa xuất hiện ca nhiễm nào. Anh cũng xác nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona thứ 9 hôm 12/2, nhưng chưa có trường hợp nào xuất hiện gần trường đua Silverstone, hạt Northamptonshire.

Tin thể thao HOT 14/2: "Đấu Roland Garros, Nadal vượt trội Federer - Djokovic" - 1

Giám đốc giải đua F1, Ross Brawn khẳng định chặng đua F1 ở Hà Nội vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch bất chấp đại dịch do virus Corona đang hoành hành ở Trung Quốc và Việt Nam

Giám đốc giải đua F1, Ross Brawn khẳng định chặng đua F1 ở Hà Nội vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch bất chấp đại dịch do virus Corona đang hoành hành ở Trung Quốc và Việt Nam

Mới đây, Giám đốc giải đua F1, Ross Brawn nói rằng Grand Prix Việt Nam vẫn diễn ra ngày 5/4 sắp tới, bất chấp nguy cơ dịch corona (Covid-19).

"Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cũng giống như ở Anh", BBC dẫn lời ông Brawn. "Hai quốc gia này đều xuất hiện một số ca nhiễm virus corona. Nhưng, tình hình vẫn chưa đủ nghiêm trọng để hoãn chặng đua F1. Theo thông tin mới nhất, chặng đua ở Hà Nội vẫn diễn ra theo lịch trình đã định."

Djokovic được fan Trung Quốc tặng tượng chân dung

Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic vừa dành lời khen với Geoffrey Guo - một người hâm mộ người Trung Quốc đã gửi tặng anh bức tượng bán thân với tên gọi "Nhà Vua" để chia vui với ngôi sao này khi vừa vô địch Australian Open 2020.

""Tuyệt vời! Cảm ơn bạn, Geoffrey!" - Nole sử dụng thuộc tính "Thật tuyệt vời" để bày tỏ cảm xúc vui sướng về bức ảnh chụp tác phẩm nghệ thuật này khi khoe nó trên trang Instagram cá nhân.

Djokovic thích thú với bức tượng bán thân chân dung mình được tạo ra bởi một fan nam Trung Quốc

Djokovic thích thú với bức tượng bán thân chân dung mình được tạo ra bởi một fan nam Trung Quốc

"Sao mai" quần vợt Canada gieo sầu cho "Tiểu Federer"

Tài năng trẻ Felix Auger-Aliassime vừa gây bất ngờ khi vượt qua đàn anh Grigor Dimitrov, người từng được mệnh danh là "Tiểu Federer" với tỷ số 6-4, 6-2 ở vòng 2 giải quần vợt ATP 500 Rotterdam Open tại Hà Lan. Tiến vào tứ kết, "Sao mai" người Canada sẽ đối đầu Aljaz Bedene - tay vợt cũng vừa bất ngờ loại hạt giống số 2 Stefanos Tsitsipas khi thắng đối thủ người Hy Lạp 7-5, 6-4.

Chuỗi NBA All-Star 2020 khởi tranh ngày mai

Theo đúng kế hoạch, chuỗi sự kiện All-Star của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 15-17/2 tại Chicago. Như mọi năm, NBA All-Star gồm ba sự kiện chính.

Mở màn cho chuỗi ba ngày All-Star là trận NBA Rising Stars giữa các tài năng trẻ diễn ra lúc 9h ngày 15/2, giờ Hà Nội. Kế đến là các cuộc thi kỹ năng, ném ba điểm và úp rổ diễn ra lúc 8h ngày 16/2. Sự kiện được quan tâm nhất, trận NBA All-Star thứ 69 diễn ra lúc 8h ngày 17/2.

Chạy đà Indian Wells Masters, Nadal đấu 3 sao tennis gây quỹ ủng hộ từ thiện

Rafael Nadal sẽ cùng Dominic Thiem, Daniil Medvedev và Stan Wawrinka tham dự các trận đấu ở sự kiện "Tie Break Tens" tối 10/3 để gây quỹ từ thiện với mong muốn kêu gọi người hâm mộ ủng hộ 150.000 đô-la giúp đỡ các nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện thiện nguyện này diễn ra chỉ 3 ngày trước khi giải đấu ở Indian Wells - giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm 2020 diễn ra. 

Olympic 2020 không đổi lịch vì virus Covid-19

Trong buổi họp mới nhất của Ủy ban Olympic (IOC), chủ tịch Tokyo 2020 - Yoshiro Mori vừa tái khẳng định thế vận hội mùa hè 2020 sẽ không thay đổi lịch thi đấu vì diễn biến của virus Covid-19. "Tôi muốn làm rõ lại một lần nữa là chúng tôi không hề có ý định thay đổi hay hủy bỏ giải đấu. Olympic 2020 sẽ vẫn diễn ra đúng theo dự kiến".

Olympic 2020 không đổi lịch vì virus Covid-19

Olympic 2020 không đổi lịch vì virus Covid-19

Federer bỏ qua các giải đất nện

Theo người đại diện của Roger Federer, Tony Godsick thì tay vợt người Thụy Sĩ sẽ không tham dự giải đấu nào trên mặt đất nện trong năm 2020 ngoại trừ Roland Garros. Điều này đồng nghĩa với việc "Tàu tốc hành" sẽ có thời gian nghỉ ngơi trong khi các tay vợt tên tuổi khác tranh tài tại Rome Masters và Madrid Masters.

John Jones phản bác 

Tại sự kiện UFC 247, John Jones đã bảo vệ thành công đai vô địch khi thắng Dominick Reyes nhờ quyết định của các trọng tài. Nhiều người cho rằng đây là quyết định thiếu công bằng bởi tay đấm người Mỹ đã bị áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu. 

Sau khi bị "ném đá" quá nhiều, John Jones quyết định lên tiếng. "Tôi ghi điểm hạ gục, là kẻ chiếm lĩnh võ đài phần lớn thời gian. Cậu ta chỉ đánh trúng tôi 12 lần. Đừng trách các trọng tài, hãy trách mấy gã kêu ca về sự công bằng ấy".

"Tiến sĩ búa thép" đặt niềm tin vào Anthony Joshua

Trong buổi phỏng vấn mới đây, "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko đã đặt niềm tin vào tay đấm người Anh sẽ là người thống nhất tất cả các đai quyền anh hạng nặng. "AJ đã trở lại mạnh mẽ, cậu ấy đã tiến bộ hơn sau trận thua trước Ruiz.

Có lẽ vào cuối năm, chúng ta sẽ được thấy người thống nhất tất cả các đai và tôi nghĩ người đó là Anthony Joshua". Để làm được điều này, AJ cần đánh bại người thắng trong cuộc tái đấu giữa Deontay Wilder và Tyson Fury.

Nguồn: [Link nguồn]

Thể thao Việt Nam lao đao vì dịch virus Corona: Dàn sao Olympic chịu khổ

Đại dịch do virus corona gây nên ảnh hưởng đến các VĐV đang tranh suất Olympic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN