Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Tin thể thao HOT 13/9: Khabib được Tổng thống chúc mừng

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Đích thân Tổng thống Nga đã gặp mặt trực tiếp và gửi lời chúc mừng đến Khabib sau chiến thắng thứ 28 liên tiếp ở UFC.

"Độc cô cầu bại" Khabib được Tổng thống Nga chúc mừng. Trong trận tranh đai vô địch hạng nhẹ tại sự kiện UFC 242 ngày 8/9 diễn ra ở UAE, Khabib Nurmagomedov đã giành chiến thắng trước Dustin Poirier. Sau chiến thắng, Khabib đã trở về Nga và nhận được lời ngợi khen từ Tổng thống Putin. Trong buổi trò chuyện, Khabib đã kể lại chi tiết về đối thủ đã chạm trán và hành trình giành chiến thắng thứ 28 liên tiếp ở UFC.

Tổng thống Putin chúc mừng Khabib

Tổng thống Putin chúc mừng Khabib

Kim Clijsters trở lại thi đấu ở tuổi 37. Mới nhất, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam Kim Clijsters tuyên bố trở lại thi đấu tại các giải thuộc WTA Tour vào năm 2020. Đây là lần thứ 2 trở lại trong sự nghiệp cầm vợt của tay vợt người Bỉ.

Nadal không mời Federer dự đám cưới.  Truyền thông phương Tây đang đưa tin về việc Rafael Nadal sắp tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Xisca Perello. Tuy nhiên, trong danh sách khách mời lại không có Federer sau khi đích thân "Tàu tốc hành" đã bác bỏ thông tin được Nadal mời đám cưới. Anh nói rằng không được Rafael Nadal mời.

Murray tuyên bố sẽ trở lại phong độ cao nhất. "Trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần so tài với Nadal và Federer ở đẳng cấp cao nhất, dù không phải lần nào tôi cũng thắng", Andy Murray nói với Sky Sports hôm 12/9. "Tôi thua nhiều hơn thắng, rõ ràng là vậy. Nhưng khi bước vào sân, tôi luôn có cảm giác mình có thể thắng. Tôi không muốn đấu với họ mà biết trước bản thân sẽ thua, hay không có một cơ hội nào. Đó sẽ là thử thách lớn về tâm lý. Nhưng có lẽ trong bốn hoặc năm tháng tới, tôi có thể tự tin so tài với họ ở đẳng cấp cao nhất. Tôi cần kiên nhẫn và không kỳ vọng quá nhiều ở thời điểm này".

McGregor bị chê cười vì đòi tái chiến “Đại bàng Nga”

“Đặt ngay trận tái chiến ở Moscow đi!”, đó là dòng trạng thái trên Twitter của tay đấm người Ailen. Dòng trạng thái này ngay lập tức bị các CĐV phản ứng dữ dội, kiểu như: “Thua người ta rõ ràng rồi, còn đánh đấm cái kiểu gì nữa?”.

Ngay chính “bại tướng mới nhất” của Khabib, “Viên kim cương nước Mỹ” Dustin Poirier viết trên Twitter: “Tôi nghĩ, tôi cùng với Conor quay lại để đấu trận tái chiến mới là chuyện có lý hơn”.

McGregor được cho cố tình "đu bám" danh tiếng Khabib

McGregor được cho cố tình "đu bám" danh tiếng Khabib

Nadal và HLV Carlos Moya bất đồng quan điểm: HLV Moya có nói trước truyền thông rằng Rafael Nadal vẫn chưa đạt đến đỉnh của mình. Nhưng theo như chính Nadal, những lời nói của HLV Moya có vẻ quá khoa trương. Tay vợt số 2 thế giới đã lên tiếng giải thích theo một cách hơi khác đôi chút: “Tôi nghĩ là, chúng tôi (cả Federer và Djokovic) đã chạm đến đỉnh rồi”.

Sếp cũ Ferrari chỉ ra vấn đề của Viettel: "Vettel rõ ràng là một trong những tay đua vĩ đại của F1. Nhưng trong lúc khó khăn này, anh ấy thực sự cần sự giúp đỡ từ đội đua để lấy lại sự tự tin. Đó là thứ cậu ấy có vẻ đang thiếu vào lúc này", Giám đốc Thể thao của F1 Ross Brawn nói hôm 11/9, trong buổi tổng kết chặng đua tại Monza.

McIlroy là Golfer hay nhất năm của PGA Tour: Mùa giải vừa qua, McIlroy đạt 14 lần cán đích trong top 10 ở 19 giải đấu, trong đó có ba chức vô địch ở RBC Canadian Open, The Players Championship và Tour Championship. Lần thứ ba trong sự nghiệp, ngôi sao người Bắc Ireland trở thành chủ nhân của giải thưởng Byron Nelson dành cho golfer có số gậy trung bình tốt nhất trong một vòng đấu.

Joshua không nhận niềm tin so găng Andy Ruiz: Nhà vô địch WBC hạng nặng từ năm 2015 đến nay Deontary Wilder dự đoán kết quả trận đấu này sẽ không thay đổi khi Ruiz vẫn sẽ hạ đo ván Joshua trong trận tái đấu. Wilder cho rằng tay đấm 29 tuổi người Anh không có đủ tự tin cần thiết để giúp anh quên đi đêm ác mộng xảy ra vào ba tháng trước.

1 ngày 2 ”địa chấn” tennis: Nadal-Djokovic ”xé toang” lịch sử, Federer ôm hận

Nadal - Djokovic tạo ra lịch sử ngày 13/9 trong khi đó Federer là nhân chứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN