Trận đấu nổi bật

victoria-vs-sara
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
0
Sara Sorribes Tormo
2
iga-vs-sorana
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Sorana Cirstea
0
thiago-vs-stefanos
Mutua Madrid Open
Thiago Monteiro
2
Stefanos Tsitsipas
0
jelena-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
0
Maria Lourdes Carle
0
pedro-vs-frances
Mutua Madrid Open
Pedro Cachin
0
Frances Tiafoe
0
jannik-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
2
Lorenzo Sonego
0
sloane-vs-maria
Mutua Madrid Open
Sloane Stephens
0
Maria Sakkari
2
daniil-vs-matteo
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Matteo Arnaldi
-
leylah-vs-ons
Mutua Madrid Open
Leylah Fernandez
0
Ons Jabeur
0
grigor-vs-jakub
Mutua Madrid Open
Grigor Dimitrov
-
Jakub Mensik
-
alex-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Alex De Minaur
-
Rafael Nadal
-
roberto-vs-karen
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Karen Khachanov
-
miomir-vs-casper
Mutua Madrid Open
Miomir Kecmanovic
-
Casper Ruud
-

Tin thể thao HOT 1/1: Tyson Fury muốn "hạ nhục" Deontay Wilder

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Trong phát biểu mới đây Tyson Fury muốn Deontay Wilder phải xin hàng khi tái đấu vào năm sau.

Tyson Fury đe dọa Deontay Wilder. Tyson Fury khẳng đinh rằng anh sẽ bắt Deontay Wilder phải bỏ cuộc ngay trên sàn đấu vào ngày 22/2 tới. Cách đây không lâu, Fury (29-0-1, 20 KOs) đã khẳng định rằng anh sẽ chiến thắng nhà vô địch WBC hạng nặng Deontay Wilder (42-0-1, 41 KOs) trong trận tái đấu vào năm sau. Nhưng giờ đây, Fury cho biết anh sẽ khiến Deontay phải nói “No Mas” (xin hàng) giống như cách mà Roberto Duran bỏ cuộc trong trận đấu với Sugar Ray Leonard vào tháng 11 năm, 1980.

Tyson Fury muốn hạ nhục Deontay Wilder

Tyson Fury muốn hạ nhục Deontay Wilder

Venus Williams rút lui khỏi Brisbane International vì chấn thương. Tay vợt người Mỹ Venus Williams đã phải rút lui khỏi giải Brisbane International tại Australia vì tái phát một chấn thương chưa tiết lộ. Cái tên sẽ thay thế cho Venus sẽ được công bố vào thứ Năm 2/1 tới. Dù vậy, Venus vẫn được cho sẽ kịp bình phục để tham dự giải Adelaide International từ ngày 13/1.

Chủ tịch UFC thất vọng vì Nick Diaz. Chủ tịch UFC hiểu sự mong chờ của khán giả dành cho Nick Diaz – tuy nhiên dường như tay đấm người Mĩ không còn là một chiến binh sẵn sàng thi đấu như trước đây. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất với báo giới, chủ tịch UFC Dana White đã xác nhận: “Tôi không cho rằng Nick Diaz muốn thượng đài nữa. Tôi không tin rằng Nick còn dành tình yêu với việc thi đấu. Nó giống như một kiểu quan hệ yêu – ghét”.

Sharapova ấn định ngày trở lại 

Trong phát biểu mới đây với báo giới, "Búp bê người Nga" Maria Sharapova đã tuyên bố cô sẽ bắt đầu năm 2020 bằng giải đấu tại Brisbane đầu tháng 1 này. Đó là bước đệm cho Australian Open 2020 sau đó một vài tuần. "Thực ra mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ thi đấu khi đã ngoài 30. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều động lực để ra sân".

Maria Sharapova

Maria Sharapova

Hamilton tiết lộ gây sốc

Theo tờ GP Fans, Hamilton vừa tiết lộ gây sốc khi Bottas biết được rất nhiều bí mật của tay đua người Anh trong mùa giải trước. Nguyên nhân là bởi một thành viên trong đội kỹ thuật của Hamilton đã chuyển sang làm cho Bottas trong mùa giải trước. Đó là lý do tay lái người Phần Lan thắng 2 trong 4 chặng đầu tiên của mùa giải.

Anthony Joshua muốn đấu với Wilder/Tyson tại Anh

Phát biểu với tờ Boxing 247, Frank Warren - nhà tổ chức sự kiện boxing hàng đầu nước Anh vừa tiết lộ Anthony Joshua muốn đấu với người giành chiến thắng trong trận so găng giữa Deontay Wilder và Tyson Fury trong năm 2020. Trận đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 22/2 nên ý định của AJ là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, tay đấm người Anh có điều kiện phải thi đấu tại Anh.

Dirk Nowitzki tán dương Kobe Bryant hết lời

Dirk Nowitzki, cựu ngôi sao bóng rổ người Đức đã hết lời tán dương Kobe Bryant trong cuộc phỏng vấn mới đây. "Trong 20 năm sự nghiệp tại NBA, Kobe Bryant là đối thủ khó chịu nhất. Anh ấy đơn giản là không thể cản phá. Bạn sẽ không thể tin những điều anh ấy làm nếu như không chứng kiến tận mắt. Kobe là đối thủ tuyệt vời nhất tôi từng phải đối mặt".

Lebron James hy vọng phá kỷ lục của đàn anh

Hiện tại, LeBron James đang đứng thứ 4 trong danh sách ghi điểm nhiều nhất trong lịch sử NBA với 33.347 điểm. Xếp ngay phía trên tay ném người Mỹ là huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar, người giành trọn sự nghiệp thi đấu cho LA Lakers và James không ngần ngại tỏ ý định muốn vượt qua người đàn anh.

"Thành thật mà nói là tôi luôn muốn thực hiện điều đó. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu và điều gì tới sẽ tới". Để bắt kịp người đàn anh, James cần ghi thêm... 5.040 điểm nữa tại NBA.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 31/12: Federer tiết lộ tay vợt trẻ nào được anh kỳ vọng

Federer bày tỏ sự kỳ vọng lớn với tay vợt trẻ Andrey Rublev trong năm 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN