Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Thanh Thúy rạng rỡ trên đất Nhật, nữ thần 1m96 khoe ảnh đẹp khiến fan trầm trồ

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Tài năng sáng giá nhất của bóng chuyền Việt Nam, nữ VĐV Trần Thị Thanh Thúy đã bắt đầu hành trình đua tài ở giải Nhật Bản lần thứ hai của mình. Cô nàng cao tới 1m93 tỏ ra hào hứng với việc được đến Nhật Bản thi đấu.

Thanh Thúy rạng rỡ trên đất Nhật

Hôm 18/9, nữ vận động viên bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy lên đường sang Nhật Bản để gia nhập CLB mới PFU Bluecats. Sau khoảng thời gian cách ly y tế trong khu cách ly của CLB, Thanh Thúy đã chính thức xuất hiện cùng các đồng đội mới.

Thanh Thúy được CLB Nhật Bản công bố trên trang chủ

Thanh Thúy được CLB Nhật Bản công bố trên trang chủ

Sau khi được trang chủ CLB PFU Bluecats thông báo tân binh mới với chiếc áo số 12, Thanh Thúy đã có những hoạt động đầu tiên tại Nhật Bản. Hôm 7/10, những hình ảnh tập thể của CLB PFU Bluecats đã có hình ảnh Thanh Thúy tham gia các hoạt động như thăm hỏi xã giao đến thành phố Kahoku và đi đền Kamo cầu chiến thắng cho mùa giải mới.

Có một điều dễ nhận thấy ở Thanh Thúy, đó là cô gái vàng của làng bóng chuyền Việt Nam thực sự hào hứng với hành trình thứ hai của mình với nền bóng chuyền Nhật Bản. Còn nhớ vào năm 2019, Thanh Thúy từng khoác áo CLB CLB Denso Airy Bees, một đội bóng được đánh giá là có tham vọng lớn hơn và môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn so với PFU Bluecats.

Thanh Thúy (ngoài cùng bên trái, hàng 4) tham gia các hoạt động cùng PFU Bluecats

Thanh Thúy (ngoài cùng bên trái, hàng 4) tham gia các hoạt động cùng PFU Bluecats

Khi đó, cô gái có chiều cao vào hàng "khủng long" (1m93) của bóng chuyền Việt Nam không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Còn với PFU Bluecats, Thanh Thúy hứa hẹn được ra sân nhiều hơn và để lại dấu ấn cá nhân đậm nét hơn.

Vào ngày 16/10 tới, Thanh Thúy có trận ra quân cùng đội bóng mới. Đây sẽ là trận đấu giàu cảm xúc khi cô có cơ hội để gặp lại đội bóng cũ Denso Airy Bees và không ít đối thủ từng là đồng đội 2 năm về trước.

Thanh Thúy sắp cùng các đồng đội mới đối đầu với đội bóng cũ Denso Airy Bees

Thanh Thúy sắp cùng các đồng đội mới đối đầu với đội bóng cũ Denso Airy Bees

Nhớ bóng chuyền, Linh Chi đăng ảnh cho đỡ... "mốc"

Bóng chuyền cũng như hầu hết các môn thể thao đồng đội khác ở Việt Nam, đều đang bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Với các VĐV chuyên nghiệp như Nguyễn Linh Chi, đây quả thực là khoảng thời gian vô cùng nhớ nghề.

Linh Chi đăng tải hình ảnh "khó đỡ"

Linh Chi đăng tải hình ảnh "khó đỡ"

Và trong khoảng thời gian này, cây chuyền hai xuất sắc bậc nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn biết tìm lại niềm vui qua những khoảnh khắc trong sự nghiệp. Cô vừa chia sẻ hình ảnh mình thi đấu cùng dòng trạng thái: "Đăng tấm ảnh cho đỡ mốc Facebook".

Khoảnh khắc có phần "khó đỡ" của Linh Chi ngay lập tức trở thành đề tài hot cho các fan bóng chuyền và thu hút hơn 3.500 lượt thích cùng hàng trăm bình luận rôm rả.

Nữ thần cao 1m96 quyến rũ khó ai bì

Nataliya Goncharova là một trong những tài năng bóng chuyền lớn nhất mà bóng chuyền Nga từng có. Cô sở hữu chiều cao cực khủng 1m96, từng 3 lần đoạt giải VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất nước Nga trong 3 mùa giải liên tiếp (2014 - 2017).

Nataliya Goncharova khoe khoảnh khắc đẹp tựa nữ thần

Nataliya Goncharova khoe khoảnh khắc đẹp tựa nữ thần

Cùng với ĐT bóng chuyền nữ Nga, Goncharova từng giành chức vô địch FIVB World Championship năm 2010, vô địch châu Âu 2 lần (2013, 2015) và huy chương đồng World Cup 2019. Không những sở hữu một sự nghiệp đồ sộ, Nataliya Goncharova còn mang trong mình nét đẹp rất đặc trưng của các cô gái xứ sở Bạch dương.

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, Nataliya Goncharova vừa đăng tải bức ảnh khiến các fan phải trầm trồ vì độ "sang xịn mịn" của nữ thần bóng chuyền Nga. Ở tuổi 32, có thể nói Nataliya Goncharova đã chạm đến đỉnh cao ở cả sự nghiệp lẫn sự quyến rũ, và bóng chuyền mang đến cho cô nàng sự viên mãn trong cuộc sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh Thúy 1m93 ra mắt CLB mới ở Nhật Bản: Nếu dám ước mơ, sẽ làm được

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Trên trang chủ đội bóng PFU Blue Cats, Thanh Thúy chính thức được CLB mới giới thiệu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN