Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Thanh Thúy 1m93 đọ tài dàn ngoại binh “khủng” ở giải bóng chuyền VĐQG 2022

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy trong màu áo VTV Bình Điền Long An cũng như việc các đội bóng tăng cường hàng loạt ngoại binh “khủng” làm cho giải bóng chuyền nữ VĐQG 2022 vô cùng đáng xem.

Mùa giải đáng xem nhất của bóng chuyền Việt Nam

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2022 diễn ra từ ngày 3/7-17/7 tại hai địa điểm là nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình và nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, bảng A được đánh giá là bảng “tử thần”, với các đội Ninh Bình Doveco, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc - Bắc Ninh và Thái Bình sẽ thi đấu tại Ninh Bình.

Dàn ngoại binh "khủng" gia nhập bóng chuyền Việt Nam ở mùa giải này

Dàn ngoại binh "khủng" gia nhập bóng chuyền Việt Nam ở mùa giải này

Bảng B gồm Bamboo Airways Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Thông tin, Đắk Lắk, Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương sẽ thi đấu ở Vĩnh Phúc. Sau lượt trận vòng bảng, 8 đội bóng có thứ hạng cao tại 2 bảng đấu sẽ bước vào tứ kết. Trong khi 3 đội còn lại sẽ tiến hành thi đấu play-off để tìm ra 2 đội xuống hạng.

Đây được xem là mùa giải đáng chờ đợi nhất với những người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Không chỉ có đến 2 đội bóng phải xuống hạng, tính cạnh tranh của giải được đẩy lên cao trào khi năm nay, các đội bóng được phép chiêu mộ ngoại binh sau gần 10 năm vắng bóng.

Điều này rõ ràng khiến cho các CLB sở hữu dàn VĐV nội chất lượng như BTL Thông tin hay VTV Bình Điền Long An không còn giữ được sự nổi trội so với các năm qua.

Thanh Thúy 1m93 đối đầu Bích Tuyền cùng dàn siêu ngoại binh

Tại bảng A, VTV Bình Điền Long An sẽ có nhiều đối trọng đáng gờm. Trong số này, Ninh Bình Doveco đang nổi lên thành đội bóng “toàn sao” mới của bóng chuyền Việt Nam.

Ngoài vận động viên có chiều cao “khủng long” Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội chủ nhà của bảng A đã có thêm những tân binh rất nổi tiếng như Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy hay Đinh Thị Thúy, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với bất kỳ đội bóng nào.

Thanh Thúy có đủ sức giúp VTV Bình Điền Long An đối đầu dàn ngoại binh của các đội bóng khác?

Thanh Thúy có đủ sức giúp VTV Bình Điền Long An đối đầu dàn ngoại binh của các đội bóng khác?

Trong khi đó, á quân mùa giải trước là CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng cho thấy tham vọng đổi màu huy chương khi đã sở hữu dàn nội binh tài năng, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Hà còn bổ sung nữ đối chuyền từng 3 lần vô địch châu Phi cao 1m84 Moma Bassoko.

Polina Rahimova, ngoại binh chất lượng nhất trong lịch sử bóng chuyền VN khoác áo Geleximco Thái Bình

Polina Rahimova, ngoại binh chất lượng nhất trong lịch sử bóng chuyền VN khoác áo Geleximco Thái Bình

Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến Geleximco Thái Bình, đội bóng đang có ngoại binh “khủng” nhất lịch sử bóng chuyền VN, đó là Polina Rahimova. Nữ đối chuyền cao đến 1m98 người Azerbaijan, được mạnh danh là “cỗ máy ghi điểm” và là đối chuyền xuất sắc bậc nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Đội bóng còn lại là Kinh Bắc Bắc Ninh cũng kịp có thêm bộ đôi ngoại binh người Thái Lan Chompunuch Chitsabai và Patcharaporn Sitisad.

Bộ Tư lệnh Thông tin khó bảo vệ ngôi vô địch?

Ở bảng B, BTL Thông tin sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều khi Đắk Lắk và Ngân hàng Công thương (Viettinbank) không còn được đánh giá quá cao ở mùa giải này sau khi mất đi nhiều trụ cột quan trọng.

Bùi Thị Ngà cùng dàn "chân dài" của BTL Thông tin sẽ rất khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch

Bùi Thị Ngà cùng dàn "chân dài" của BTL Thông tin sẽ rất khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch

Đối trọng của BTL Thông tin ở bảng đấu này sẽ là Thanh Hóa và Bamboo Airways Vĩnh Phúc, hai đội bóng đã có sự tăng cường lực lượng rất mạnh nhờ vào ngoại binh.  Đối với Bamboo Airways Vĩnh Phúc, đội bóng này đang sở hữu tuyển thủ người Venezuela cao 1m88 Alejandra Arguello và đối chuyền người Azerbaijan cao 1m87 Katerina Zhikova. Đây đều là những cái tên đã thi đấu ở nhiều giải đấu chuyên nghiệp của thế giới.

Trong khi đó, sau khi có nhà tài trợ mới, CLB Hải Phú Thanh Hóa lập tức chiêu mộ Suthina Pasang (Thái Lan), đặc biệt là Megawati Hangestri Pertiwi, đối chuyền cao 1m85 và là cây ghi điểm tốt nhất của tuyển nữ Indonesia tại SEA Games 31 vừa qua.

Tuyển thủ người Venezuela cao 1m88 Alejandra Arguello

Tuyển thủ người Venezuela cao 1m88 Alejandra Arguello

Với lực lượng được tăng cường cực kỳ mạnh mẽ của các đội bóng, BTL Thông tin muốn bảo vệ chức vô địch ở mùa giải này là việc vô cùng khó khăn. Nhất là tại Cúp Hoa Lư 2022 cách đây không lâu, thầy trò HLV Phạm Minh Dũng đã để mất chức vô địch sau 2 lần bị VTV Bình Điền Long An đánh bại.

Tất cả những điều này làm cho giải bóng chuyền VĐQG 2022 hứa hẹn là giải đấu rất kịch tính và đầy bất ngờ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam 2022 mới nhất

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2022 diễn ra từ ngày 3/7-17/7. Nhà thi đấu (NTĐ) tỉnh Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra bảng A nội dung nữ và bảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN