Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
0
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Số 1 cầu lông Momota gặp nạn: Lee Chong Wei, Tiến Minh nói lời "gan ruột"

(Tin thể thao, tin cầu lông) Tay vợt số 1 cầu lông thế giới - Kento Momota gặp tai nạn kinh hoàng ở Malaysia, huyền thoại Lee Chong Wei và tay vợt Việt Nam đã nói những điều cảm động.

Ngay sau khi biết tin tay vợt Nhật Bản - Kento Momota gặp tai nạn trên đất Malaysia, huyền thoại cầu lông nước này - Lee Chong Wei tới tận bệnh viện thăm hỏi. Cựu tay vợt số 1 thế giới người Malaysia gửi những lời chúc tốt đẹp tới siêu sao 25 tuổi người Nhật Bản, Lee Chong Wei khuyên Momota nên chờ bình phục hoàn toàn rồi mới trở lại.

Hình ảnh Momota trong bệnh viện Malaysia

Hình ảnh Momota trong bệnh viện Malaysia

Hơn ai hết, Lee Chong Wei là người hiểu rõ thời điểm trở lại sau chấn thương quan trọng thế nào, anh từng phải điều trị căn bệnh ung thư mũi, và khi căn bệnh chấm dứt hoàn toàn tay vợt này mới thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi nhận thấy cơ thể không còn phù hợp với thể thao đỉnh cao, huyền thoại Malaysia đã quyết định giải nghệ.

"Tai nạn xảy ra với Momota đúng là bi kịch, không ai muốn. Không chỉ người Malaysia chúng tôi quan tâm, mà cả các fan trên toàn thế giới cũng vậy. Tôi nói với Momota rằng cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi cũng có trao đổi với HLV trưởng tuyển Nhật là Park Joo-bong, ông ấy bảo họ sẽ trở về Nhật ngay khi xuất viện. Ông ấy cho rằng Momota cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần rồi mới trở lại thi đấu. Tất cả chúng ta đều muốn thấy cậu ấy trở lại sân đấu, nhưng ngay bây giờ, hãy cầu nguyện chúc cậu ấy chóng bình phục." Lee chi sẻ với Thestar.

"Tôi từng lo lắng không chơi Olympic với phong độ tốt nhất nên tôi vẫn tập luyện, thậm chí dùng tới thuốc giảm đau. Ngay cả khi tới London thi đấu, tôi vẫn đau, nhưng cố gắng vượt qua tất cả. Tôi biết Momota sẽ vượt qua được sự cố này. Cậu ấy sẽ sẵn sàng cho Olympic." Lee Chong Wei tin Momota sẽ có trở lại và có phong độ tốt tại Olympic 2020.

Ngoài Chong Wei, còn có những nhân vật khác đến thăm Momota, đầu tiên là vợ Thủ tướng Malaysia, Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman và Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Steven Sim, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dr. Dzulkefly Ahmad cùng chủ tịch Liên đoàn cầu lông Malaysia Datuk Seri Norza Zakaria.

Lee Chong Wei (đội mũ) tới bệnh viện thăm hỏi đồng nghiệp

Lee Chong Wei (đội mũ) tới bệnh viện thăm hỏi đồng nghiệp

Trên trang cá nhân Facebook, tay vợt số 1 Việt Nam Tiến Minh cũng gửi lời động viên Momota: "Thực sự Minh rất ngưỡng mộ Momota về tài năng chơi cầu và phong cách khiêm tốn của bạn ấy. Hôm nay tự nhiên nhìn bức ảnh này thực sự quá cảm động không biết diễn tả sao luôn. Cuộc sống dù sao sức khoẻ cũng trên hết mà, chúc bạn ấy mau khoẻ để tiếp tục cống hiến các trận cầu hay cho cả thế giới xem, thực sự thương Momota".

Trước đó vào rạng sáng ngày 13/1, trên đường ra sân bay trở về Nhật Bản sau khi giành chức vô địch cầu lông Malaysia Masters 2020, xe chở Kento Momota đã tông vào xe tải. Hậu quả khiến 1 tài xế thiệt mạng, tay vợt số 1 thế giới và 1 số thành viên khác trên xe bị thương. Theo Thestar, Momota bị vỡ mũi, gãy xương gò má và nhiều vết thương ở mặt, cơ thể và tứ chi của anh không bị thương nặng.

Nguồn: [Link nguồn]

Sốc: Xe chở tay vợt số 1 cầu lông Momota gặp tai nạn, tài xế mất mạng

Sau khi giành chức vô địch Malaysia Masters, Kento Momota gặp tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cầu lông đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN