Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Sao cầu lông Indonesia bị tố quấy rối tình nguyện viên SEA Games, dư luận phẫn nộ

(Tin thể thao) Tuyển thủ cầu lông Indonesia, Yeremia Rambitan đang hứng chịu chỉ trích gay gắt từ dư luận trong nước lẫn quốc tế, sau khi có những lời lẽ không đúng mực dành cho tình nguyện viên ở SEA Games 31.

  

Video VĐV cầu lông Indonesia xin lỗi vì phát ngôn không đúng mực với tình nguyện viên SEA Games 31

Thời gian qua, làng cầu lông Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng vừa được phen xôn xao trước vụ việc liên quan tới vận động viên cầu lông của quốc gia này, Yeremia Rambitan ở SEA Games 31.

Yeremia Rambitan (trái), VĐV cầu lông giành HCB SEA Games 31 bị chỉ trích vì hành vi "quấy rối tình dục bằng lời nói" với các nữ tình nguyện viên SEA Games

Yeremia Rambitan (trái), VĐV cầu lông giành HCB SEA Games 31 bị chỉ trích vì hành vi "quấy rối tình dục bằng lời nói" với các nữ tình nguyện viên SEA Games

Cụ thể, sau khi kết thúc các nội dung thi đấu, đội tuyển cầu lông Indonesia chào tạm biệt đội tình nguyện viên đã hỗ trợ họ trong thời gian ở Bắc Giang. Tuy nhiên khi ngồi trên xe, Yeremia vừa cười cợt, vừa hét lớn về phía các nữ tình nguyện viên Việt Nam bằng những lời lẽ không đúng mực, đồng thời phát trực tiếp khoảnh khắc này qua tài khoản Tik Tok (nền tảng mạng xã hội chia sẻ video).

Đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng chỉ trích gay gắt. Người hâm mộ cho rằng đây là hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói, thậm chí còn đáng xấu hổ hơn vì Indonesia đang mặc đồng phục đội tuyển cầu lông quốc gia:

"Thảm hại. Không phủ nhận rằng trò đùa kiểu này không phải hiếm nhưng có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không? Dù cậu ấy cố hạ giọng xuống thì chúng ta vẫn nghe thấy, thậm chí cậu ấy nói khi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội? Cứ như thể cậu ấy tự hào với phát ngôn của mình lắm vậy ", một tài khoản Twitter tuyên bố.

“Hoặc cậu ấy không biết những gì mình đang nói là hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói, hoặc cậu ấy biết điều đó nhưng vẫn ngu ngốc tiếp tục. PBSI phải mở các lớp học về ứng xử trước công chúng, quản lý mạng xã hội và hành vi quấy rối”.

“Có vẻ như cậu ấy cảm thấy bản thân rất đẹp trai và hoàn hảo. Thật đáng xấu hổ với hành vi quấy rối này".

Trang Indo Sport cho hay giới truyền thông Việt Nam, Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc đáng xấu hổ này, qua đó gây ảnh hưởng tới hình ảnh của cầu lông Indonesia.

Đến hôm 25/5, thông qua trang Instagram chính thức của Liên đoàn Cầu lông Indonesia (PBSI), Yeremia phải gửi lời xin lỗi tới các tình nguyện viên SEA Games: "Xin chào mọi người. Xin lỗi Liên đoàn Cầu lông Indonesia, Ủy ban Olympic Indonesia và những người hâm mộ cầu lông.

Tôi rất hối hận về hành động sai trái và những lời nói đùa của mình. Huấn luyện viên đã khiển trách tôi gay gắt và tôi đã xin lỗi tình nguyện viên. Một lần nữa, xin lỗi vì mọi thứ".

Tuy nhiên theo Indo Sport, dư luận không hài lòng với lời xin lỗi của Yeremia, đồng thời kêu gọi lãnh đạo PBSI trừng phạt nghiêm khắc tay vợt 23 tuổi. Hiện anh buộc phải khóa phần bình luận trên Instagram vì "bão" chỉ trích.

Yeremia lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn không đúng mực

Yeremia lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn không đúng mực

Tổng thư kí PBSI, Muhammad Fadil Imran tiết lộ Yeremia đã nhận án kỷ luật nội bộ: "Yeremia nói rằng đó chỉ là một câu đùa, nhưng góc nhìn mỗi người khác nhau. Tôi nghĩ án phạt nội bộ đã đủ tính răn đe với cậu ấy. Hơn thế nữa, hành động của Yeremia phải chịu chỉ trích nặng nề từ dư luận và cậu ấy hiểu điều đó".

Trong khi đó, HLV chuyên trách nội dung đôi nam Aryono Miranat cũng thay mặt học trò trò gửi lời xin lỗi: "Tôi cũng bị sốc và lấy làm tiếc vì những lời lẽ không phù hợp của Yeremia. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai cảm thấy bị xúc phạm". 

Yeremia Rambitan, sinh năm 1999, là tài năng hứa hẹn của cầu lông Indonesia. Anh cùng đồng đội Pramudya Kusumawardana xếp hạng 16 thế giới nội dung đôi nam, từng vô địch châu Á đầu tháng 5. Tại SEA Games 31, Yeremia giành HCB nội dung đôi nam, HCĐ nội dung đồng đội nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia tự hào top 3 SEA Games 31, Malaysia lao đao tụt hạng sau 40 năm

(Tin thể thao, tin SEA Games) Đoàn Indonesia hài lòng với những gì đã làm được tại SEA Games 31, trong khi đoàn Malaysia hoàn toàn ngược lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN