Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Olympic 2018 siêu khủng: Tiêu 13 tỷ đô, 109 triệu đô dùng 3 tuần rồi “đốt”

(Tin thể thao - Tin Olympic mùa đông 2018) Theo yahoo, BTC Olympic mùa đông đang có những tính toán đầy táo bạo.

Một trong những câu hỏi nhức đầu dành cho các quốc gia đăng cai các kỳ Olympic luôn là làm thế nào để tận dụng các cơ sở vật chất sau khi Thế vận hội kết thúc.

Câu trả lời của nước chủ nhà Olympic 2018 - Hàn Quốc là “chẳng làm gì cả”. Chính xác hơn là sau lễ bế mạc đại hội vào ngày 25/2 tới đây, BTC dự tính sẽ phá bỏ, tháo dỡ các công trình phục vụ cho những ngày thi đấu.

Olympic 2018 siêu khủng: Tiêu 13 tỷ đô, 109 triệu đô dùng 3 tuần rồi “đốt” - 1

Sân vận động Olympic 2018 nhiều khả năng bị phá bỏ

Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đang tính toán phá dỡ sân vận động Olympic nơi đã tổ chức lễ khai mạc của đại hội. Được biết để xây dựng sân vận động này xứ kim chi đã phải bỏ ra 109 triệu đô la. Như vậy số tiền không nhỏ này sẽ chỉ có giá trị trong khoảng 3 tuần diễn ra giải rồi bị tiêu tán.

Khá xót xa nhưng thực tế những tính toán của người Hàn Quốc được đánh giá là khá hợp lý. Họ đã cố gắng tiết kiệm chi phí tối đa, sân này chỉ có sức chứa 35 nghìn chỗ ngồi, không có mái che và cũng không có hệ thống sưởi dù thời tiết luôn ở mức âm độ.

109 triệu đô cho sân vận động chỉ là một phần trong 1,5 tỷ đô đã được người Hàn Quốc bỏ ra cho công tác xây dựng cơ sở vật chất và tổng cộng mọi chi phí, con số bỏ ra để phục vụ Olympic 2018 đã lên tới 13 tỷ đô la.

Không ít chuyên gia lo ngại rằng những thứ đạt được về lợi ích hình ảnh, thúc đẩy du lịch… không đủ để bù đắp số tiều chi ra quá lớn này. Mặc dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc vẫn nỗ lực để đưa ra những quyết định hợp lý nhất.

Việc phá bỏ sân vận động là để tránh những chi phí phát sinh cho vấn đề duy tu, bảo dưỡng… như ở nhiều kỳ Olympic đã gặp phải. Còn nhớ những hình ảnh tan hoang ở khu tổ hợp Olympic 2016 gần đây khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

2 năm trước, người Brazil đã mất 2,1 tỷ đô cho chi phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Olympic mùa hè và sau đó, rất nhiều khu thi đấu nay đã bị bỏ hoang.

Nữ thần 15 tuổi Olympic mùa đông: ”Đè” mỹ nhân, cứu cả ”đoàn Nga”

Nữ VĐV 15 tuổi lập kỷ lục thế giới mới cứu các VĐV Nga ở Olympic mùa đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyện hậu trường Olympic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN