Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Nóng nhất thể thao tối 15/11: Phạm Thị Nhung lỡ hẹn chung kết MMA

(Tin thể thao) Chấn thương lưng đáng tiếc khiến nữ võ sĩ xinh đẹp Phạm Thị Nhung không thể tranh tài ở trận chung kết giải hạng 60kg nữ LION Championship như kế hoạch ban đầu.

Hot girl Phạm Thị Nhung bỏ lỡ chung kết LION Championship vì chấn thương

Theo xác nhận từ Phạm Thị Nhung, nữ võ sĩ sinh năm 2002 gặp chấn thương lưng trong quá trình chuẩn bị trận chung kết hạng 60kg nữ LION Championship và xác nhận rút lui. Với việc Phạm Thị Nhung rút lui vào phút chót, BTC đang tìm kiếm đối thủ thay thế mỹ nhân này đối đầu với nữ võ sĩ Chelsey Cashwell ở đêm chung kết ngày 26/11 tới ở Phú Quốc.

Hoa khôi MMA Việt Nam Phạm Thị Nhung

Hoa khôi MMA Việt Nam Phạm Thị Nhung

Quang Liêm thua đáng tiếc kỳ thủ số 7 thế giới ở tie-break

Lê Quang Liêm đưa kỳ thủ số bảy thế giới Anish Giri vào tie-break, nhưng thua 2,5-3,5 ở trận đầu vòng chung kết Champions Chess Tour 2022 sáng 15/11.

4 ván cờ nhanh diễn ra mà không bên nào đạt được ưu thế lớn, khiến 2 kỳ thủ chấp nhận hòa cả 4. Họ phân thắng bại bằng tie-break cờ chớp, và Giri thắng ngay ở ván đầu tiên khi anh cầm quân trắng. Kỳ thủ số một Hà Lan lợi một tốt ở trung cuộc, và hơn mã trong tàn cuộc, trước khi thắng sau 62 nước cờ. Quang Liêm không thể thắng ở ván cầm quân trắng sau đó, và chấp nhận thua chung cuộc 2,5-3,5 trong 6 ván. 

Nelly Korda trở lại vị trí số 1 làng golf nữ thế giới

Golfer Mỹ 24 tuổi Nelly Korda tăng ba bậc, lấy lại đỉnh bảng golf nữ chuyên nghiệp thế giới (Rolex Rankings) nhờ vô địch Pelican Women's Championship ngày 13/11. Đây là lần thứ 3 Korda đứng đầu Rolex Rankings. Hai lần trước đều diễn ra trong năm 2021, với tổng thời gian tại vị 29 tuần.

Giải cầu lông Australian Open 2022: Lee Zii Jia tranh suất cuối tới World Tour Finals

Giải cầu lông Australian Open 2022 không có đương kim vô địch Hylo Open người Indonesia Anthony Sinisuka Ginting cùng đồng hương của anh là số 7 thế giới Jonatan Christie. Thế nhưng, mọi tổn thất đó vẫn không thể hủy hoại giải đấu này do sự hiện diện của Lee Zii Jia, Lu Guang Zu và Loh Kean Yew.

Để được dự World Tour Finals, giải đấu trị giá 1,5 triệu đô-la Mỹ (hơn 37 tỷ đồng), Lee Zii Jia phải nỗ lực hơn do anh hiện đứng thứ 9, nên cần đoạt lấy vị trí thứ 8 của Lu Guang Zu. Muốn đạt mục tiêu đó, trước hết ngôi sao Malaysia số 2 thế giới phải đánh bại đối thủ Trung Quốc, một khi họ gặp nhau tại vòng 2 Australian Open 2022.

Nhưng nếu vượt qua rào cản quan trọng này, Lee Zii Jia còn cần phải vào tới bán kết tại Sydney. Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh lúc này xem ra không còn quá khó, vì các đối thủ đáng gờm người Ấn Độ đều sớm bỏ cuộc. 

Lý Hoàng Nam dừng chân ở vòng 1 giải ATP Challenger Kobe

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý (hạng 234 ATP) Hoàng Nam dừng chân ở vòng 1 nội dung đơn nam giải quần vợt ATP Challenger Kobe diễn ra hôm nay (15/11) tại Kobe, Nhật Bản khi thua đối thủ người Bồ Đào Nha Frederico Ferreira Silva (hạng 291 ATP) sau 2 set với tỷ số 2-6, 4-6. Theo kế hoạch, Hoàng Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở giải ATP Challenger Yokkaichi cũng ở Nhật Bản từ ngày 21-27/11.

SAO bóng chuyền nữ của Mỹ bị lấy trộm 3 huy chương Olympic

Một vụ trộm đột nhập nhà riêng của 1 VĐV bóng chuyền nữ của Mỹ vừa xảy ra ở quận Cam, California. Phát ngôn từ văn phòng cảnh sát trưởng khu vực cho biết, 3 tấm huy chương bị ăn trộm lần lượt là HCV Olympic Tokyo, HCB Olympic London và HCĐ Olympic Rio.

Chủ nhân của ba tấm huy chương bóng chuyền nữ Olympic không được hé lộ nhưng nhìn vào danh sách VĐV tuyển bóng chuyền nữ Mỹ tham gia đủ 3 kỳ Olympic chỉ có Foluke Akinradewo và Jordan Larson. Nhiều khả năng là phụ công Akinradewo. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm và kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để tìm lại những tấm huy chương này.

Võ sĩ Lê Hữu Toàn thượng đài bảo vệ đai Boxing WBA châu Á tại Thái Lan

Trước đó Lê Hữu Toàn dự kiến bảo vệ đai Boxing WBA châu Á hạng cân Minimum vào tháng 1/2023. Nhưng theo thông báo mới nhất từ Shadow Entertainment, công ty đại diện của võ sĩ này, Lê Hữu Toàn sẽ thượng đài bảo vệ và thống nhất danh hiệu ngay trong tháng 11, trước khi Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 diễn ra.

Trận đấu này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/11, trong sự kiện có tên The Challenger, tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đối thủ của anh được xác định là Jake Amparo, võ sĩ người Philippines. Amparo có thành tích thi đấu 15 trận chuyên nghiệp, thắng 11 (2 KO), thua 3 và hòa 1. Anh hiện sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Giải cầu lông World Tour Finals vẫn có thể diễn ra ở Trung Quốc

Theo tin mới nhất, giải cầu lông có tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD vẫn có thể được tổ chức ở Quảng Châu, bất chấp nhiều khu vực ở thành phố này đang bị phong tỏa vì đại dịch covid-19. Theo đó, hầu hết các vận động viên sẽ không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển tới Quảng Châu và giải đấu sẽ diễn ra theo quy trình bong bóng. Để đảm bảo quy trình bong bóng khép kín, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) yêu cầu các vận động viên di chuyển tới Quảng Châu bằng chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan). 

Giải World Tour Finals diễn ra từ ngày 14-18/12 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Chỉ có 8 tay vợt và đôi vợt xuất sắc nhất sẽ tham dự World Tour Finals vào cuối năm.

Alcaraz phải trả giá đắt vì ngôi vị số 1 thế giới

Alex Corretja, cựu tay vợt người Pháp đã bình luận về tình hình của Carlos Alcaraz trên đài Eurosport. “Những nỗ lực của Alcaraz là quá lớn, lớn tới mức cậu ta chắc chắn sẽ dính chấn thương. Con đường tới số 1 thế giới là yêu cầu thể chất và tinh thần rất lớn. Bởi vậy, việc Alcaraz bỏ lỡ ATP Finals không khiến tôi ngạc nhiên".

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

"Chức vô địch US Open khiến cậu ta tốn quá nhiều sức lực nhưng Alcaraz vẫn chơi Davis Cup ngay sau đó. Cậu ta còn có thêm một chuyến đi dài tới Astana để thi đấu. Đội ngũ của Alcaraz cần phải tìm ra lịch trình phù hợp để giúp Carlos có thể lực tốt nhất ở mùa giải tới”. Alex Corretja giải thích thêm.

Adesanya gặp vấn đề về sức khỏe trước khi đấu Pereira

Mới đây, Israel Adesanya đã tiết lộ bản thân gặp vấn đề sức khỏe trước khi thượng đài cùng Pereira. “Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết mọi thứ. Tôi không muốn lấy đó làm lý do thua cuộc. Tôi gặp vấn đề về sức khỏe trước trận nên không đạt phong độ tốt nhất. Hiện tại, tôi cần phải chữa trị nhưng tôi sẽ trở lại”.

Đội đua Mercedes tiết lộ sốc về xe của Russell

George Russell đã vượt qua người đồng đội Lewis Hamilton để đem về chiến thắng chặng đầu tiên trong mùa giải cho đội đua F1 Mercedes. Tuy nhiên, người phụ trách đội Toto Wolff tiết lộ xe của Russell gặp trục trặc trong suốt chặng đua. “Xe của Russel bị rò rỉ nước trong suốt cuộc đua. Chúng tôi không biết cậu ấy có thể đua tới cuối được không. Chúng tôi không dám nói với Russell. Cậu ấy không hề biết gì”.

CLB HCĐG Hà Nội thuê ngoại binh Thái Lan

CLB bóng chuyền nữ HCĐG Hà Nội vừa quyết định ký hợp đồng 5 năm với cây chuyền hai người Thái Lan, Tichaya Boonlert. Động thái này cho thấy quyết tâm của đội bóng về nhì 3 năm liên tiếp tại giải bóng chuyền nữ VĐQG. Mùa trước, họ thua Geliximco Thái Bình trong trận chung kết một phần do vị trí chuyền hai thi đấu thiếu hiệu quả.

ĐT bóng rổ Việt Nam chơi không tốt tại vòng sơ loại Asia Cup 2025

ĐT bóng rổ nam Việt Nam thi đấu không tốt tại bảng D vòng sơ loại Asia Cup 2025. Sau khi để thua Mông Cổ với tỉ số 77-88, ĐT Việt Nam tiếp tục thua ĐT Malaysia với tỉ số 56-73 trong chiều ngày 14/11. Hai trận thua liên tiếp khiến ĐT Việt Nam rớt xuống vị trí thứ 4 và không còn cơ hội đi tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic thắng Tsitsipas dễ dàng, được Nadal ca ngợi hết lời

(Tin thể thao, tin tennis) Tsitsipas thêm một lần chứng minh anh không phải đối thủ của Djokovic, trong khi tay vợt người Serbia nhận được sự tôn trọng từ Nadal.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN