Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Nữ VĐV mặc đồ "như nhìn thấy hết" tại Olympic tạo dấu ấn lớn ở châu Âu

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Tạo dấu ấn với khán giả tại cuộc đua Olympic, nữ VĐV Na Uy gần đây lại có được thành tích tốt tại các sự kiện ở châu Âu.

Tại Olympic Tokyo 2021 người ta bình luận rất nhiều về những trang phục ấn tượng, trong đó trang phục mỏng manh như xuyên thấu của các VĐV 3 môn phối hợp Na Uy là đặc biệt nhất.

Lotte Miller gây sốt tại Olympic với trang phục xuyên thấu

Lotte Miller gây sốt tại Olympic với trang phục xuyên thấu

Bộ trang phục đã được những nhà quản lý 3 môn phối hợp Na Uy và hãng thiết kế, tài trợ áo đấu nghiên cứu suốt một thời gian dài. Họ bỏ qua yếu tố thẩm mỹ để tối ưu trang phục, nó giúp VĐV cảm thấy thoải mái để có thể phát huy tốt nhất khả năng bản thân. 

Ole Aleksander, thay mặt các thành viên quản lý nội dung 3 môn phối hợp Na Uy, nói với NRK: "Bộ đồ có trọng lượng bằng một nửa so với thông thường, màu trắng giúp phản xạ nhiệt ra khỏi cơ thể. Điều quan trọng là bộ đồ không ngăn cơ thể xử lý nhiệt, mà còn giúp cơ thể thoát nhiệt dư thừa". 

Na Uy có 4 VĐV tham dự 3 môn phối hợp, Lotte Miller nữ VĐV duy nhất cũng mặc trang phục có phần nhạy cảm này để tranh tài.

Trong lần đầu tiên tham dự Olympic, Miller kết thúc phần thi 3 môn phối hợp với vị trí thứ 24. Không có được thành tích quá tốt nhưng nữ VĐV 25 tuổi gây sốt với khán giả vì bộ trang phục xuyên thấu và hành động đẹp, dừng lại hỏi han đồng nghiệp bị chấn thương, trước khi thi đấu tiếp.

Sau khi thi đấu tại Olympic Tokyo, nữ VĐV 25 tuổi tiếp tục tham dự các giải đấu quốc gia cũng như giải châu Âu. Nữ VĐV 25 tuổi tiến bộ không ngừng khi về nhất ở một giải địa phương, và cô cũng có lần đầu tiên đứng vị trí thứ 6 chung cuộc ở giải vô địch châu Âu diễn ra tại Tây Ban Nha vào tháng 9.

Những tiến bộ không ngừng trong thời gian ngắn, Miller hiện đang mơ về các danh hiệu lớn. Cô hướng tới thành tích ở các giải châu Âu, thế giới và xa hơn là cuộc đua Olympic kỳ tiếp theo.

Cô gái 25 tuổi giành chức vô địch ở một giải địa phương

Cô gái 25 tuổi giành chức vô địch ở một giải địa phương

Cô lần đầu tiên trong sự nghiệp đứng hạng 6 chung cuộc ở sự kiện 3 môn phối hợp vô địch châu Âu 2021

Cô lần đầu tiên trong sự nghiệp đứng hạng 6 chung cuộc ở sự kiện 3 môn phối hợp vô địch châu Âu 2021

Nguồn: [Link nguồn]

”Hết hồn” thi Olympic: VĐV mặc quần áo xuyên thấu giành HCV 3 môn phối hợp

(Tin thể thao, tin Olympic) Người hâm mộ yêu cầu VĐV Na Uy sa thải nhà thiết kế trang phục sau khi anh giành HCV Olympic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN