Trận đấu nổi bật

emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nữ VĐV bóng chuyền “không phổi” ở ĐT Việt Nam

Chẳng phải những “tượng đài” một thời như Lê Thị Bình, Nguyễn Thị Hiền, Lương Nguyễn Ngọc Hiền… hay Hà Thu Dậu, mà người được mệnh danh “không phổi” và có phong độ ổn định nhất của bóng chuyền Việt Nam tính tới thời điểm này đang là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Bước vào VTV Cup 2014, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có cuộc “thay máu” lịch sử. Trong số 17 VĐV đăng ký dự giải, 3 trụ cột không thể thiếu vẫn được giữ lại là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chủ công Đỗ Thị Minh và libero Nguyễn Thị Kim Liên. Đây cũng là 3 “quân bài” chủ lực trong các chiến dịch quan trọng của tuyển bóng chuyền nữ nhiều năm qua và họ là chỗ dựa vững chắc cho  "đàn em".

Nổi bật nhất ở kỳ VTV Cup 2014 có lẽ là phụ công đội trưởng Ngọc Hoa. Ở tuổi 27, “tay đập” người Long An này đã và đang trở thành “của hiếm” của bóng chuyền nữ Việt Nam. 11 năm góp mặt trên tuyển, 5 năm đeo băng thủ quân và không hề vắng mặt trong 11 lần VTV Cup tổ chức. Bên cạnh đó, cô gần như có mặt đầy đủ ở các giải đấu lớn nhỏ mà tuyển bóng chuyền tham dự.

Nữ VĐV bóng chuyền “không phổi” ở ĐT Việt Nam - 1

Dù đã 27 tuổi nhưng Ngọc Hoa (áo đỏ) vẫn là VĐV đáng nể với các đối thủ

Không những sở hữu số lần khoác áo tuyển nhiều, Ngọc Hoa còn là gương mặt nổi trội nhất, xét ở nhiều khía cạnh như tấn công, phối hợp nhóm và các chỉ số phụ. Nói không quá, Ngọc Hoa chính là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến thành tích của tuyển bóng chuyền nữ ở nhiều giải đấu. Một điều khá thú vị khác, sau 11 năm “cày ải” cô gái sở hữu chiều cao 1m83 này gần như luôn giữ được phong độ ổn định với hiệu suất ghi điểm thuộc diện tốp đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam (tính trung bình trong các trận đấu).

“Bóng chuyền đã ăn vào máu tôi từ nhỏ, vậy nên đã ra sân thi đấu là phải chuẩn bị tốt nhất và chơi hết mình. Tôi cũng chẳng tính toán điều gì, cứ tập luyện và học hỏi để ngày một hoàn thiện hơn. Năm nay tôi đã 27 tuổi, thể lực đã hạn chế đi rất nhiều, nhưng với tôi đây chưa phải thời điểm dừng lại, còn chơi và cống hiến được là tôi sẽ nỗ lực hết mình”, Ngọc Hoa chia sẻ.

Theo dõi giải bóng chuyền VTV Cup 2014 đang diễn ra tại Bắc Ninh, nhìn cái cách mà HLV tuyển trẻ Thái Lan ông Kiatipong gật gù rồi ngao ngán với các pha xử lý thông minh, khéo léo theo kiểu đậm chất quái và khác người của Ngọc Hoa, chắc hẳn VĐV 27 tuổi này phải nhận được sự nể trọng của giới chuyên môn bóng chuyền trong khu vực như thế nào.

Xem lại chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên tại vòng bảng

Chẳng phải con “nhà nòi”, Ngọc Hoa sinh ra và lớn lên trong gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, được đào tạo theo kiểu nửa vời trong bối cảnh bóng chuyền Long An xuống dốc không phanh. Nhưng với tố chất trời phú, khả năng thi đấu toàn diện và tư duy hiện đại, Ngọc Hoa đã ngày một lớn dần và trở thành nhân vật không thể thiếu của bóng chuyền nữ Việt Nam trong gần 1 thập kỷ qua.

Tài năng của cô gái đất Long An không chỉ được biết đến trong nước. Các đối thủ trong khu vực, các đội ở châu lục, mỗi lần đối đầu với Việt Nam đều ấn tượng nhất với cô gái có thân hình mảnh khảnh này. Mới đây, khi thủ quân của bóng chuyền Việt Nam xuất ngoại sang Thái Lan thi đấu trong màu áo CLB Ayutthaya, dù ở một nền bóng chuyền phát triển và có giải đấu chất lượng hơn rất nhiều, nhưng Ngọc Hoa chẳng hề bị lép vế, thậm chí có những thời điểm cô tỏa sáng và làm lu mờ những đồng nghiệp ngoại quốc. Trở về sau thành tích ấn tượng trên đất Thái, Ngọc Hoa đang tiếp tục gánh vác trọng trách đưa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo dấu ấn ở VTV Cup 2014.

Sau lấy chồng là tấm bằng đại học và sinh con

Năm 2013 vừa qua, Ngọc Hoa đã chính thức lên xe hoa. Phu quân của thủ quân bóng chuyền nữ Việt Nam là một đồng nghiệp nam cùng quê Long An và đang thi đấu trong màu áo đội nam Long An, VĐV Lê Thái Bình. Ngọc Hoa chia sẻ rằng sau khi lập gia đình, tới đây cô sẽ hoàn thành tấm bằng Đại học TDTT tại TP.HCM và sẽ tính đến chuyện sinh con, sau đó sẽ lui về hậu trường để làm công tác huấn luyện.

Nữ VĐV bóng chuyền “không phổi” ở ĐT Việt Nam - 2

Lộ diện ứng viên hoa khôi VTV Cup

Nữ VĐV bóng chuyền “không phổi” ở ĐT Việt Nam - 3

Ngắm các hotgirl bóng chuyền Việt Nam

Nữ VĐV bóng chuyền “không phổi” ở ĐT Việt Nam - 4

Màn thăng hoa của ĐTVN trước Triều Tiên

Nữ VĐV bóng chuyền “không phổi” ở ĐT Việt Nam - 5

“Chân dài” ĐTVN lấy lại cảm giác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN