Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nữ thần thể hình đẹp nhất Trung Quốc: "Ế sưng ế xỉa" vì thích trai châu Phi

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Nữ VĐV thể hình có biệt danh là "Bọ cạp" gặp trắc trở trong tình duyên vì đưa ra điều kiện khó.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng thể hình" đẹp nhất Trung Quốc song ở thời điểm hiện tại, dù đã 34 tuổi nữ lực sỹ thường được gọi là "Bọ cạp" vẫn không thể kiếm được bạn trai. Theo Sohu, "Bọ cạp" chính là nữ VĐV thể hình đầu tiên của Trung Quốc giành chức vô địch nữ tại giải thể hình uy tín mang tên Arnold (Mỹ), cô cũng từng 6 lần vô địch thể hình quốc gia.

Nữ VĐV thể hình từng giành chức vô địch ở giải Arnold (Mỹ)

Nữ VĐV thể hình từng giành chức vô địch ở giải Arnold (Mỹ)

Sở hữu chiều cao 1m68, gương mặt thanh tú, lại rất nổi tiếng nhưng sau ánh hào quang cô gái 34 tuổi có rất nhiều nỗi cô đơn. Là tín đồ của mạng xã hội (weibo), trong một lần cao hứng cô đã đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, người chung sống với cô trong tương lai và khiến nhiều chàng trai chạy "mất dép".

Theo Sohu, cô mong muốn bạn trai của mình phải thật cơ bắp, mạnh mẽ có làn da đen khỏe mạnh và cô cũng rất vui nếu nửa kia của mình là một anh chàng người châu Phi. Chính vì những tiêu chí kể trên có rất nhiều chàng trai đã không tự tin nên không muốn tán tỉnh cô nàng cá tính và khiến người đẹp thể hình vẫn đang tìm nửa kia ở tuổi 34.

Cô có chiều cao 1m68 thích những anh chàng da màu khỏe mạnh

Cô có chiều cao 1m68 thích những anh chàng da màu khỏe mạnh

"Nữ thần thể hình" đẹp nhất Trung Quốc

"Nữ thần thể hình" đẹp nhất Trung Quốc

Có tiêu chí chọn bạn trai rất cá tính

Có tiêu chí chọn bạn trai rất cá tính

Nhiều đáng nam nhi muốn làm quen nhưng không dám lại gần

Nhiều đáng nam nhi muốn làm quen nhưng không dám lại gần

Náo loạn thể thao: Trang web ”người lớn” chi 232 tỷ đồng để đổi tên SVĐ

CLB bóng rổ nổi tiếng của nước trước viễn cảnh phải mang tên trang web "đen".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN