Nữ lực sĩ mất cơ hội phá kỷ lục thế giới vì bị phân biệt chủng tộc gây phẫn nộ
Nữ lực sĩ Sonita Muluh đánh mất cơ hội lập kỷ lục thế giới sau sự cố gây tranh cãi tại giải powerlifting thế giới. Vụ việc sau đó gây chấn động khi trợ lý an toàn bị tố cố tình phá hoại vì động cơ phân biệt chủng tộc.
Một vụ việc gây chấn động làng cử tạ thế giới vừa xảy ra khi một trợ lý an toàn (spotter) bị tố cố tình phá hỏng nỗ lực lập kỷ lục thế giới của nữ lực sĩ Sonita Muluh vì động cơ phân biệt chủng tộc. Người này đã bị cấm tham gia các hoạt động của môn thể thao này suốt đời, đồng thời đối mặt với cuộc điều tra hình sự tại Lithuania.
Trợ lý huấn luyện viên cử tạ Ernestas Kusinas (ảnh trên) đang bị cảnh sát Lithuania điều tra...
...hành vi đặt đầu gối lên thanh tạ trong lúc Sonita Muluh thực hiện động tác squat
Cú phá hoại khiến kỷ lục thế giới tan biến
Sự việc diễn ra tại giải vô địch Powerlifting Cổ điển Thế giới (IPF World Classic Open Powerlifting Championships) tổ chức ở Lithuania.
Sonita Muluh, nữ lực sĩ 29 tuổi người Bỉ gốc Cameroon, bước vào phần thi squat với mức tạ 334,5 kg, thành tích đủ sức thiết lập kỷ lục thế giới mới.
Tuy nhiên, khi Muluh hạ người thực hiện động tác, trợ lý an toàn Ernestas Kusinas bất ngờ đưa đầu gối chạm vào thanh đòn. Tác động này khiến đường đi của thanh tạ bị thay đổi, buộc trọng tài hủy kết quả vì có sự can thiệp từ bên ngoài.
Ở thời điểm đó, nhiều người, kể cả Muluh và ban huấn luyện, đều cho rằng đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Nữ lực sĩ thậm chí còn lên tiếng bảo vệ Kusinas trước những chỉ trích trên mạng xã hội.
Lời thú nhận gây phẫn nộ
Khoảng 5 tuần sau, vụ việc bất ngờ rẽ sang hướng khác khi một tài khoản được cho là của Kusinas đăng tải bài viết thừa nhận đã cố tình phá hoại vì lý do phân biệt chủng tộc.
Nội dung bài đăng nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng thể thao. Nhiều người còn phát hiện Kusinas từng chia sẻ các hình ảnh và biểu tượng liên quan đến chủ nghĩa phát xít cùng nhiều nội dung mang tính kỳ thị sắc tộc.
Chia sẻ với truyền thông, Muluh thừa nhận cô bị sốc khi biết nguyên nhân thực sự.
"Tôi cảm thấy bất an. Với khối lượng tạ hơn 330 kg trên vai, chỉ một hành động cố ý cũng có thể cướp đi mạng sống của vận động viên", nữ lực sĩ nói.
Không chỉ mất cơ hội lập kỷ lục thế giới ở bài squat, cú sốc tâm lý còn khiến Muluh thi đấu không thành công ở các nội dung tiếp theo và lỡ cơ hội cạnh tranh chức vô địch toàn năng.
Muluh thừa nhận cô bị sốc khi biết nguyên nhân thực sự
Trả giá đắt vì hành động gây sốc
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, Liên đoàn Powerlifting Lithuania quyết định cấm Ernestas Kusinas tham gia mọi hoạt động của môn thể thao này suốt đời.
Liên đoàn Powerlifting Quốc tế (IPF) cũng lên án mạnh mẽ vụ việc, đồng thời cho biết sẽ siết chặt quy trình tuyển chọn và giám sát đội ngũ trợ lý tại các giải đấu quốc tế.
Trước áp lực từ dư luận, Kusinas sau đó phủ nhận việc cố ý phá hoại, cho rằng bài đăng trên mạng xã hội chỉ được viết trong lúc nóng giận nhằm "mỉa mai" những người chỉ trích mình.
Dù vậy, lời giải thích này không làm thay đổi diễn biến vụ việc. Chủ tịch Liên đoàn Powerlifting Lithuania đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, trong khi cảnh sát Lithuania chính thức mở cuộc điều tra hình sự.
Theo luật nước này, nếu bị kết tội kích động thù hận hoặc có hành vi phân biệt chủng tộc nghiêm trọng, Kusinas có thể phải đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù.
Ngày thi đấu thứ tư Commonwealth Games 2026 chứng kiến nhiều khoảnh khắc nghẹt thở. Lực sĩ Chris Murray ngất xỉu nhưng vẫn giành huy chương đồng, còn...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/08/2026 22:53 PM (GMT+7)


