Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Nóng nhất thể thao tối 3/12: SEA Games 31 có nhà tài trợ kim cương thứ 3

(Tin thể thao) Ban tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam đón tin vui có nhà tài trợ kim cương cho công tác tổ chức giải đấu thể thao quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á.

SEA Games 31 có nhà tài trợ kim cương thứ 3

Ngày 3/12, Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết và công bố nhà tài trợ Kim Cương với thương hiệu Bia Saigon thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), nhà tài trợ Kim Cương thứ ba của Đại hội.

Việc trong 4 ngày công bố 3 nhà tài trợ kim cương của SEA Games 31 là kết quả đầy hiệu quả của hoạt động vận động tài trợ kỳ Đại hội sắp diễn ra tại Việt Nam

Việc trong 4 ngày công bố 3 nhà tài trợ kim cương của SEA Games 31 là kết quả đầy hiệu quả của hoạt động vận động tài trợ kỳ Đại hội sắp diễn ra tại Việt Nam

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng ban tổ chức SEA Games 31, cho biết: “Trong lúc công tác chuẩn bị tổ chức cho SEA Games 31 trong giai đoạn cao điểm với rất nhiều hạng mục từ cơ sở vật chất tới chuyên môn, Ban tổ chức rất vui mừng vì hoạt động tài trợ cho Đại hội được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chú ý. Với sự đồng hành tài trợ này, các VĐV của thể thao Việt Nam thêm nguồn động viên để quyết tâm đạt thành tích cao, hòa nhập với thể thao khu vực”.

Đại diện nhà tài trợ, ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc SABECO cho hay đơn vị này luôn tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ và quảng bá tinh thần thể thao nước nhà ở tầm quốc gia và quốc tế.

“Chúng tôi tự hào tiếp tục cam kết là người bạn đồng hành và cổ vũ trung thành của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, và với SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi muốn cổ vũ các vận động viên tiếp tục chinh phục những thành tích cao hơn nữa, cùng chung mục tiêu mang vinh quang và sự công nhận về cho đất nước", ông Bennett Neo nói.

SEA Games 31 diễn ra từ 12-23/2022 tại Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận, gồm 40 môn thi với 526 nội dung.

Naomi Osaka là nữ VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm 2021

Tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka là nữ VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất năm 2021 với thu nhập 41,5 triệu bảng, gần như gấp đôi so với người xếp thứ hai là Serena Williams (26,6 triệu bảng). Xếp thứ ba là VĐV thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles với 4,5 triệu bảng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các tay golf Hàn Quốc như Jin Young Ko (4,2 triệu bảng), Sei Young Kim (3,5 triệu bảng) và Inbee Park (2,8 triệu bảng), bộ đôi nữ cầu thủ người Mỹ Alex Morgan (3,2 triệu bảng) và Megan Rapinoe (3 triệu bảng).

Verstappen không ngán Hamilton

Max Verstappen đã bác bỏ quan điểm cho rằng kinh nghiệm từng 7 lần vô địch thế giới sẽ giúp Lewis Hamilton có lợi thế trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Tay đua của Red Bull nói: “Không, tôi không nghĩ nó tạo ra sự khác biệt lớn vì nếu không, nó đã thể hiện trong suốt mùa giải. Tất nhiên, là một tay đua, bạn luôn không ngừng học hỏi, ngay cả khi bạn 30, 35, 40. Bạn học hỏi thông qua kinh nghiệm và không phải tự nhiên bạn trở nên nhanh hơn, nhưng có thể bạn biết hoặc hiểu cách đối phó với những tình huống nhất định hoặc chuẩn bị cho mình tốt hơn.

Nhưng những điều này là khá bình thường. Tất nhiên là khi bạn ở giai đoạn này của sự nghiệp, bạn chuẩn bị tốt hơn so với khi bạn lần đầu tiên hoặc thứ hai, chẳng hạn như khi Lewis chiến đấu cho danh hiệu đầu tiên của anh ấy”.

BTC Australian Open lỗ 71 triệu USD

Theo tin từ hãng thông tấn Reuters, ban tổ chức giải Australian Open đã thua lỗ lên đến 71 triệu USD trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chi phí đưa đón các tay vợt, chi phí tổ chức chỗ ăn ở khi họ cần cách ly, cộng thêm các khán đài trống vắng khiến doanh thu của giải bị thiệt hại nặng nề. BTC Australian Open cho biết họ đã dùng hết tiền dự trữ và phải vay thêm, do đó họ hy vọng lần tổ chức tới sẽ thành công hơn để có thể tiếp tục duy trì giải.

BTC Australian Open đã thua lỗ 71 triệu USD trong năm 2021

BTC Australian Open đã thua lỗ 71 triệu USD trong năm 2021

Joshua lý giải việc thay HLV

Anthony Joshua sau khi thua Oleksandr Usyk hồi tháng 9 đã quyết định thay đổi HLV để chuẩn bị cho trận tái đấu với đối thủ người Ukraine. Hiện Joshua đang đi thăm một loạt HLV danh tiếng ở Mỹ, anh giải thích: “Tôi cần những sự thay đổi vì nếu không thay đổi, kết quả cũng sẽ như lần trước. Tôi cần một sự phân tích kỹ càng về đối thủ và có phương pháp tập phù hợp cho lần đối đầu tới”.

Lý Hoàng Nam mở màn ấn tượng tại giải nhà nghề ở Mexico

Sau khi phải dời lại một ngày vì lý do thời tiết, Lý Hoàng Nam chính thức có trận đấu mở màn tại giải quần vợt nhà nghề M15 Cancun diễn ra vào khuya ngày 2/12. Đây là giải đấu thứ 2 liên tiếp ở Mexico trong hệ thống ITF World Tennis Tour mà Hoàng Nam tham dự.

Được xếp hạt giống số 6, Hoàng Nam (hạng 712 ATP) đối đầu với tay vợt 21 tuổi người Estonia - Daniil Glinka (hạng 953 ATP). Ngay ở game đấu đầu tiên, tay vợt số 1 Việt Nam đã chiếm lấy lợi thế khi sớm đoạt break. Trước sự vùng lên của đối thủ, Hoàng Nam thi đấu vẫn chắc chắn, cứu được 1 break point ở game thứ 12 để thắng 6-4 trong set đầu.

Set 2 diễn ra với thế trận một chiều thuộc về Hoàng Nam khi tay vợt 24 tuổi hoàn toàn bắt bài được đối thủ, giành đến 3 điểm break để thắng áp đảo 6-1.

Thắng chung cuộc 2-0 sau hơn 1h thi đấu, Hoàng Nam giành vé đi tiếp vào vòng 16. Đối thủ tiếp theo của anh là tay vợt 24 tuổi người Mỹ cao 1m88 Joshua Sheehy (hạng 1649 ATP). Trận đấu này dự kiến diễn ra vào khuya ngày 3/12.

De Gea lấn sân thị trường Esports

Tổ chức Esports của De Gea có tên là Rebels Gaming, đặt trụ sở tại Valdebebas (Madrid) và tập trung vào 3 bộ môn chính: Liên Minh Huyền Thoại, Valorant và Rainbow Six Siege.

Nóng nhất thể thao tối 3/12: SEA Games 31 có nhà tài trợ kim cương thứ 3 - 3

Được biết, 2 đồng đội khác của De Gea tại MU là Jesse Lingard và Harry Maguire cũng đã thành lập tổ chức Esports cho riêng mình. Cách đây không lâu, Lingard mua lại tổ chức Audacity Esports, một đội tuyển Esports trong tựa game RainbowSix Siege (viết tắt là Siege) tại giải đấu của Anh và Ireland. Trong khi đó, Maguire cũng đang là đại sứ thương hiệu của tổ chức Semper Fortis Esports.

WTA tạm dừng mọi giải ở Trung Quốc

Hiệp hội Quần vợt nữ Thế giới thông báo tạm dừng tổ chức các sự kiện ở Trung Quốc để ủng hộ quyền tự do của tay vợt Peng Shuai. "Chúng tôi đã chờ đợi phản ứng từ Trung Quốc nhưng thật không may là họ không giải quyết vấn đề rất nghiêm trọng này", CEO WTA Steve Simon nói. "Lương tâm tôi không cho phép các tay vợt nữ thi đấu ở Trung Quốc. Tôi lo lắng về rủi ro họ đối mặt nếu các sự kiện được tổ chức tại đó".

WTA cho rằng Peng - tay vợt hai lần vô địch Grand Slam đôi nữ - đang chịu áp lực sau khi tố cáo bị một quan chức Trung Quốc xâm hại. Cô không chơi tại các giải của WTA Tour từ tháng 3/2021. Các thông tin tìm kiếm về tay vợt 35 tuổi cũng bị gỡ bỏ phần lớn khỏi các trang mạng Trung Quốc.

"Lý Tiểu Long Hàn Quốc" muốn so tài Youtuber Jake Paul

DK Yoo, tay đấm boxing được mệnh danh là "Lý Tiểu Long Hàn Quốc", cho biết muốn thử sức anh em Jake Paul và Logan Paul nếu đánh bại cựu võ sĩ UFC Bradley Scott ở trận ra mắt vào ngày 5/12 tới. Ban đầu, Yoo được lên lịch thượng đài cùng Từ Hiểu Đông nhưng võ sĩ người Trung Quốc buộc phải rút lui do gặp vấn đề về visa.

“Tôi dự định so tài cùng Từ Hiểu Đông nhưng cậu ta không thể xin được visa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì thế, tôi buộc phải thay đổi đối thủ. Dù sao, triết lý võ thuật của tôi tập trung vào hiệu quả. Tôi không mất quá nhiều thời gian để xây dựng chiến thuật phù hợp cho một đối thủ mới", DK Yoo chia sẻ.

Chicago Bulls gặp khó khi Coby White nhiễm Covid-19

Hậu vệ Coby White của CLB bóng rổ Chicago Bulls dương tính với Covid-19 và phải vắng mặt trong những trận đấu quan trọng sắp tới với các đồng đội. Với kết quả xét nghiệm này, Coby White sẽ không đi cùng các đồng đội đến New York cho hai trận đấu vào cuối tuần này. White sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày, đồng nghĩa với việc anh sẽ ngồi ngoài ít nhất 4 trận.

Đây sẽ là điều đáng tiếc cho Chicago Bulls khi White đã có trung bình 6,1 điểm và 2,6 rebounds trong chín trận đấu cho Chicago Bulls mùa này. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2000 cũng đã bỏ lỡ 13 trận đấu đầu tiên của mùa giải vì chấn thương vai.

Nguồn: [Link nguồn]

Xôn xao tennis nữ Trung Quốc dính lệnh cấm, ngôi sao nước Anh giải nghệ

(Tin thể thao, tin tennis) Tennis Trung Quốc đón cú sốc khi phía WTA ban hành lệnh cấm liên quan các giải tennis nữ tổ chức ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN