Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
1
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
1
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
0
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Nóng nhất thể thao tối 29/10: Hot girl Raducanu rút lui khỏi Billie Jean King Cup

(Tin thể thao) Nữ tay vợt xinh đẹp Emma Raducanu rút lui khỏi Vòng chung kết Billie Jean King Cup vì chấn thương.

Hot girl Raducanu rút lui khỏi Billie Jean King Cup

Tay vợt số 1 người Anh có tên trong thành phần tuyển nữ quần vợt Anh vào đầu tháng này nhưng đã bị loại do chấn thương cổ tay khiến mùa giải WTA Tour của cô kết thúc sớm. “Rất tiếc khi phải thông báo rằng Emma Raducanu đã bị buộc phải rút lui khỏi vòng Chung kết Cúp BJK”, Hiệp hội quần vợt Anh cho biết trên tài khoản Twitter chính thức của họ.

Raducanu nghỉ đến hết năm

Raducanu nghỉ đến hết năm

Shapovalov vào bán kết giải ATP 500

Tại tứ kết giải ATP 500 Erste Bank Open, Denis Shapovalov đã dễ dàng đánh bại Daniel Evans chỉ sau 2 set với cùng tỷ số 6-3. Đối thủ của tay vợt người Canada ở vòng bán kết sẽ là Borna Coric, người đã bất ngờ hạ hạt giống số 5 Hubert Hurkacz.

Lãnh đội Red Bull từ chối xin lỗi

Sau khi Red Bull nhận án phạt từ FIA vì vi phạm giới hạn chi tiêu năm 2021, lãnh đội đội đua nước Áo là ông Christian Horner lên tiếng: “Thành thật mà nói với các bạn, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nhờ một số đối thủ của chúng tôi xin lỗi vì một số tuyên bố mà họ đã đưa ra. Chúng tôi không xin lỗi về cách chúng tôi đã thực hiện, cách mà chúng tôi đã hoạt động”.

Djokovic ngầm chỉ trích đồng nghiệp

Novak Djokovic trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại Serbia đã ngầm chỉ trích các đồng nghiệp, cho rằng họ đã bộc lộ bản chất thật một khi xảy ra vụ anh bị trục xuất khỏi Australia. "Những chuyện đã xảy ra dạy cho tôi những bài học giá trị. Tôi đã hiểu cái thế giới mình đang sống là thế nào, nhất là thế giới tennis. Những cái mặt nạ đã rơi ra và tôi đã thấy mình được một số người đối xử ra sao", Djokovic nói.

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Anh Chiến dừng bước tại vòng 1/8 bi-a World Cup trước số 1 thế giới

Trong trận đấu tại vòng 1/8 Veghel World Cup 2022 diễn ra tối ngày 28/10 tại Hà Lan, Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 16 thế giới) đã không thể làm nên bất ngờ trước đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers. Siêu sao người Hà Lan sớm áp đặt thế trận bằng hai đường cơ 9 điểm và 8 điểm để dẫn trước 25-6 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Jaspers tiếp tục áp đảo với những đường cơ mượt mà để thắng 50-21 sau 22 lượt cơ.

Đến lượt trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng ngày 29/10, Dick Jaspers tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại siêu sao lừng lẫy Eddy Merckx với tỉ số 50-23. Cũng trong lượt trận này, “phù thủy” Semih Sayginer dù có một series 13 điểm đã phải dừng bước trước “Vua World Cup” Blomdahl với tỉ số 40-50 sau 24 lượt cơ. Hai tay cơ còn lại lọt vào bán kết là Lee Choong Bok và Daniel Sanchez sau khi lần lượt vượt qua Kim Haeng Jik và Muray Naci Coklu. 

Tối ngày 29/10, giải sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các lượt trận bán kết và chung kết. Trong đó, bán kết 1 là màn so tài giữa Blomdahl và Daniel Sanchez. Bán kết 2 là màn chạm trán giữa Dick Jaspers và Lee Choong Bok.

Kyrgios ủng hộ Djokovic dự Australian Open 2023

Trả lời phỏng vấn trang WAtoday, Nick Kyrgios khẳng định muốn Chính phủ Australia tạo điều kiện để Novak Djokovic nhập cảnh tham dự Australian Open 2023. Đầu năm nay, nhà vô địch Australian Open 9 lần bị hủy visa và trục xuất khỏi "xứ sở chuột túi" vì rắc rối liên quan tới thủ tục tiêm phòng Covid-19.

Kyrgios muốn Djokovic tham dự Australian Open 2023

Kyrgios muốn Djokovic tham dự Australian Open 2023

Kyrgios bộc bạch: "Về khía cạnh thể thao, tôi hy vọng Djokovic có thể tham dự Australian Open. Chúng ta vừa chứng kiến nhiều huyền thoại giải nghệ, điển hình như Roger Federer, không ai có thể lấp đầy khoảng trống của họ.

Trong thời điểm Djokovic và Nadal vẫn còn thi đấu, chúng ta cần những người như họ. Chúng ta muốn nhìn thấy những tay vợt xuất sắc nhất thế giới ở Australian Open. Với tư cách một đối thủ, tôi cũng mong Djokovic có thể góp mặt".

McGregor muốn tái xuất UFC vào đầu năm 2023

Trong buổi giao lưu trực tuyến với fan trên Instagram, Conor McGregor tiết lộ anh có thể trở lại với UFC trong 3 tháng đầu năm 2023. Hiện Chủ tịch UFC, Dana White vẫn chưa thông báo về thời điểm tái xuất chính thức của "Gã điên". Lần cuối cùng người hâm mộ chứng kiếnnMcGregor thượng đài đã từ tháng 7/2021 (thua Dustin Poirier ở sự kiện UFC 264).

Serena Williams khiến đối thủ sợ hãi

Trên kênh phát thanh La Fileu, tay vợt nữ hạng 38 thế giới Sorana Cirstea thừa nhận Serena Williams luôn khiến cô sợ hãi trước cả khi bước vào mỗi trận đấu: "Serena được huấn luyện để khiến đối thủ sợ hãi ngay từ phòng thay đồ. Chúng tôi thường ở trong phòng thay đồ chung trước trận. Cô ấy không nói chuyện với bất kì ai và toát ra khí chất khiến bạn sợ hãi".

Verstappen khiêu khích anti-fan

Trả lời truyền thông, Max Verstappen tuyên bố anh không hề bận tâm tới những lời bàn tán tiêu cực về bản thân, đặc biệt sau danh hiệu vô địch F1 đầu tiên vào năm ngoái. Theo ngôi sao đội đua Red Bull, bất kì lời nói hay hành động nào của anh cũng khiến anti-fan "nóng mắt".

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 28/10: Cựu tay vợt số 1 thế giới hé lộ lí do giải nghệ sớm

(Tin thể thao) Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới hé lộ nguyên nhân giải nghệ ở tuổi 25 trong cuốn tự truyện sắp ra mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN