Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Nóng nhất thể thao tối 20/7: Sao bóng rổ NBA đánh bạn gái, lạm dụng trẻ em

(Tin thể thao) Miles Bridges, ngôi sao của CLB Charlotte Hornets đang đối diện án phạt nặng liên quan đến 3 tội danh bạo lực gia đình sau khi có hành động xâm hại bạn gái và 2 đứa con mình.

SAO NBA dễ rũ tù vì đánh bạn gái, lạm dụng trẻ em

Theo luật sư quận Los Angeles George Gascon chia sẻ trên hãng thông tấn Associated Press hôm qua (19/7), Miles Bridges - ngôi sao của CLB Charlotte Hornets ở giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) đang đối diện 3 tội danh liên quan đến bạo lực gia đình và có thể bị phạt nặng.

Miles Bridges bị cáo buộc đánh đập bạn gái Mychelle Johnson tàn nhẫn trước mặt 2 đứa con của họ tháng 6 năm nay

Miles Bridges bị cáo buộc đánh đập bạn gái Mychelle Johnson tàn nhẫn trước mặt 2 đứa con của họ tháng 6 năm nay

Bridges từng bị cảnh sát Los Angeles bắt ngày 29/6 và sau đó được trả tự do với số tiền bảo lãnh lên tới 130.000 USD sau khi bị buộc tội hành hung bạn gái Mychelle Johnson trước mặt 2 đứa con của họ vào tháng trước.

Coric giành vé vào tứ kết, chờ đấu đương kim vô địch ở Hamburg Open

Tại vòng 2 đơn nam giải quần vợt Hamburg European Open, Borna Coric đã thắng Tallon Griekspoor 6-3, 6-4. Bước vào tứ kết giải ATP 500 trên sân đất nện tại Đức này, tay vợt người Croatia sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 4 và cũng là ĐKVĐ giải này, Pablo Carreno Busta và Alex Molcan.

Nam VĐV bị bỏng nặng vô địch thế giới chạy 400m vượt rào

Alison Dos Santos, nam VĐV người Brazil từng bị bỏng nặng lúc 10 tháng tuổi đã về nhất chung kết chạy 400m vượt rào tại giải điền kinh vô địch thế giới ở Eugene, Oregon (Mỹ) sáng 20/7 (giờ Việt Nam).

Dos Santos cán đích với thành tích 46,29 giây, hơn đối thủ về nhì người Mỹ Raj Benjamin 60% giây. Một VĐV người Mỹ khác, Trevor Bassitt, về thứ ba với thành tích 47,39 giây. 46,29 giây Dos Santos vừa đạt được là thành tích chạy 400m rào tốt nhất năm 2022, đồng thời là kỷ lục của giải vô địch điền kinh thế giới. Kỷ lục cũ thuộc về chân chạy Mỹ Kevin Young với 47,18 giây lập tại Stuttgart, Đức năm 1993.

Carlsen bất ngờ từ chối cơ hội bảo vệ ngôi Vua cờ

Kỳ thủ 5 lần vô địch thế giới Magnus Carlsen thông báo hôm 20/7 rằng anh từ chối chơi trận tranh ngôi năm 2023 với người thách đấu Ian Nepomniachtchi.

Carlsen cho biết anh đã dành hơn một năm suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định này. Anh đã thông báo với đội trợ tá, Liên đoàn Cờ Vua Thế giới FIDE cũng như Nepomniachtchi. "Kết luận rất đơn giản, tôi không đủ động lực để chơi một trận chung kết thế giới nữa. Tôi không có nhiều thứ cần chinh phục ở đó", ngôi sao người Na Uy cho biết.

VBA hủy án treo giò, Jeffrey Stubbs vẫn được ra sân ở trận gặp Saigon Heat

Chỉ hơn 2 tiếng trước giờ thi đấu giữa Saigon Heat và Hanoi Buffaloes, ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) đã ra quyết định xóa lỗi kỹ thuật của Jeffrey Stubbs ở trận gặp Danang Dragons. Như vậy, ngoại binh của Hanoi Buffaloes mới chỉ dính 2 lỗi kỹ thuật ở các trận đấu với Ho Chi Minh City Wings và Thang Long Warriors, và không phải nhận án treo giò tự động 1 trận ở trận đấu với Saigon Heat hôm nay.

Ở trận đấu trước Danang Dragons, Jeffrey Stubbs bị thổi lỗi kỹ thuật do các trọng tài nhận định anh ăn vạ ở tình huống va chạm với Michael Soy. Sau khi xem lại băng hình, Hanoi Buffaloes đã quyết định kháng cáo tình huống này vì họ cho rằng Michael Soy đã có tác động lên Stubbs.

Rublev nghĩ về việc đổi quốc tịch

Andrey Rublev đã thừa nhận rằng sau khi Wimbledon có lệnh cấm dành cho các tay vợt người Nga do cuộc chiến tại Ukraine, anh đã nghĩ đến việc xin đổi quốc tịch để được thi đấu tất cả các giải bởi anh cũng có tư tưởng bài trừ cuộc chiến.

Andrey Rublev

Andrey Rublev

Rublev nói: “Tất nhiên tôi rất buồn vì bị cấm thi đấu vì một lý do ngoài ý muốn. Tôi thậm chí đã đề xuất đánh cặp với một tay vợt Ukraine ở nội dung đánh đôi nhưng Wimbledon đã từ chối. Tôi biết chính phủ Nga sẽ dùng kết quả thi đấu của những tay vợt như tôi cho mục đích tuyên truyền của họ. Tôi có lẽ nên đổi quốc tịch, điều đó sẽ dễ chấp nhận hơn”.

“Giáo sư” Quốc Nguyện dừng bước tại vòng 1/8 giải bi-a tiền tỷ

Ở lượt trận vòng 1/8 chặng 2 PBA Tour mùa giải 2022/2023 diễn ra tối ngày 19/7, Nguyễn Quốc Nguyện đã dừng bước vô cùng đáng tiếc khi để thua kịch tính tay cơ nước chủ nhà Hàn Quốc Lee Sang Dea. Quốc Nguyện đã làm khá tốt khi có một cú đánh ghi 10 điểm để dẫn 13-8 trước đối thủ trong set đầu nhưng sau đó để đối thủ thắng ngược 14-15.

Thế trận set 2 diễn ra tương tự nhưng lần này, Quốc Nguyện là người giành thắng lợi với tỉ số 15-14. Lee Sang Dea chơi cực hay để áp đảo set 3 với cách biệt 15-3 trước khi Quốc Nguyện một lần nữa san hòa thế trận bằng chiến thắng 15-9 trong set 4. Ở set 5 quyết định, tay cơ Hàn Quốc thi đấu bùng nổ để thắng 11-7. Như vậy, Billiards Việt Nam không còn đại diện để tranh chấp chức vô địch trị giá 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) ở chặng đấu lần này.

Cựu quản lý khuyên gia đình Schumacher “dừng nói dối”

Cựu quản lý của Michael Schumacher là Willi Weber trong một cuộc phỏng vấn cho báo chí Italia đã đề nghị gia đình nhà Schumacher nên nói sự thật về tình trạng của tay đua F1 huyền thoại thay vì giấu giếm. “Đã 9 năm rồi và tôi hiểu nguyện vọng bảo vệ chuyện riêng trong gia đình, nhưng tôi nghĩ họ nên thôi nói dối với dư luận thì hơn. Tôi hỏi chuyện Ralf (em trai Michael) và tôi biết sự thật không như những gì họ nói, không nên giấu như vậy với tôi vì Michael và tôi cũng như người thân với nhau”, Weber nói.

Michael Chandler thách đấu với McGregor ở UFC

Michael Chandler đã lên tiếng thách thức Conor McGregor thượng đài với mình nhằm tạo ra “trận đấu lớn nhất MMA” sau khi chiến thắng Tony Ferguson tại UFC 274. Nói cho TMZ, Chandler bình luận: “Nếu Conor sớm trở lại, tôi và anh ta có thể tạo pháo hoa và kéo khán giả đến trận đấu MMA lớn nhất có thể. Tôi nói vậy với sự khiêm tốn hết mức”.

Barty phủ nhận trở lại thể thao

Cựu tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty đã bác bỏ thông tin cô có thể trở lại thi đấu thể thao ở môn golf sau khi đã nghỉ tennis. “Tôi thích golf, đó là một sở thích nhưng sẽ không phải là nghề nghiệp. Tôi không có nhu cầu thi đấu thể thao chuyên nghiệp bây giờ. Tôi thậm chí chẳng xem tennis nên không theo dõi Elina (Rybakina) vô địch Wimbledon vừa rồi”, Barty nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân tennis thả rông đầy quyến rũ, dàn sao nữ gây sốt với ảnh bikini

(Tin thể thao, Tin người đẹp tennis) Ashley Harklerold, cựu ngôi sao quần vợt chuyển nghề thành người mẫu tạp chí người lớn vừa khiến các fan ngỡ ngàng khi lộ ảnh táo bạo. Trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN