Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
0
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
0
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Nóng nhất thể thao tối 19/8: Mỹ nhân đẹp nhất làng thể thao gặp may ở giải châu Âu

(Tin thể thao) Alica Schmidt, nữ VĐV gợi cảm nhất thế giới và đội tuyển Đức vừa may mắn lọt vào vòng chung kết nội dung chạy 4x400m tiếp sức nữ ở giải điền kinh vô địch châu Âu.

Mỹ nhân đẹp nhất làng thể thao gặp may vào chung kết giải vô địch châu Âu

Giải điền kinh vô địch châu Âu 2022 đang diễn ra tại Đức với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn. Tại vòng loại nội dung 4x400m tiếp sức nữ vừa kết thúc chiều 19/8/2022, đội chạy của Đức với sự góp mặt của “thiên thần điền kinh” Alica Schmidt đã giành quyền vòng chung kết.

Alica Schmidt và đội tuyển điền kinh Đức gặp may mắn lớn

Alica Schmidt và đội tuyển điền kinh Đức gặp may mắn lớn

Đội chạy tiếp sức nữ chủ nhà thi lượt hai. Các cô gái Đức chạy ở làn 3 và Alica Schmidt được xếp thi đấu đầu tiên. Cả sân vận động Olympiastadion ở Munich vang tiếng vỗ tay khi Alica được sướng tên. Cô được coi là nữ VĐV đẹp, gợi cảm và có lượng người hâm mộ lớn nhất trên mạng xã hội.

Thi đấu rất nỗ lực, nhưng Alica Schmidt và các đồng đội của cô chỉ về đích thứ tư ở lượt đấu loại thứ hai này với thành tích 3:27.92. Theo đúng luật, đội Đức không vào thẳng chung kết và phải chờ xét suất một trong hai đội có thành tích tốt nhất.

Theo thông báo ban đầu, hai đội Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha ở lượt chạy đầu tiên có thông số chạy tốt nhất và được vào chung kết. Nhưng sau khi ban tổ chức xem xét lại các đợt thi, đội CH Séc có một VĐV chạy lấn làn nên bị đánh phạm quy. Do đó, Đức được đôn lên cùng Tây Ban Nha giành 2 suất vớt vào chung kết (diễn ra rạng sáng 21/8 theo giờ Việt Nam).

Alica Schmidt từ nỗi buồn tưởng bị loại, bỗng vỡ òa vì suất vào chung kết. Cô gái xinh đẹp khóc và ôm các đồng đội ăn mừng vui sướng.

Djokovic bị chỉ trích nặng nề

Novak Djokovic vừa bị chính trị gia người Serbia, Vesna Pesic chỉ trích nặng nề vì không chịu tiêm vaccine ngừa Covid-19. Nữ chính trị gia này thậm chí còn ám chỉ tay vợt đồng hương là “không được giáo dục cẩn thận” nên mới có quyết định mang tính cá nhân như vậy.

Murray tiết lộ thời điểm suýt giải nghệ

Trên tennis365, Andy Murray tiết lộ anh từng có ý định giải nghệ sau trận đấu kéo dài 5 set với Roberto Bautista Agut ở vòng 1 Australian Open 2019 (Murray thua 2-3). Đó là thời điểm cựu số 1 thế giới vật lộn với chấn thương, sa sút phong độ và lường trước viễn cảnh chia tay tennis. Mùa giải 2022, Murray chơi tổng cộng 32 trận với thành tích 19 thắng - 13 thua. 

Murray từng có ý định giải nghệ vào năm 2019

Murray từng có ý định giải nghệ vào năm 2019

“Khi gặp vấn đề chấn thương vài năm trước và không biết liệu có thể thi đấu tiếp hay không, tôi luôn dự tính kết thúc sự nghiệp ở Anh. Nhưng sau trận thua Bautista Agut, tôi đã nói với ê kíp huấn luyện rằng bản thân có thể không thi đấu nữa. Dù sao đi nữa, tôi rất vui nếu đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, tôi đã chiến đấu hết sức đến khi cảm thấy không đi lại được nữa", Murray tâm sự.

Joshua phủ nhận tin đồn giải nghệ nếu thua Usyk 

Trả lời phỏng vấn Morning Star, Anthony Joshua tỏ ra vô cùng tức giận vì tin đồn cho rằng anh sẽ giải nghệ nếu tiếp tục thua Oleksandr Usyk ở trận tái đấu đòi lại các đai vô địch boxing hạng nặng (20/8). Võ sĩ người Anh thẳng thừng tuyên bố: “Những quyết định của tôi về sự nghiệp không phụ thuộc vào bất kì ai cả. Các người có hiểu không!". 

Sếp cũ Wimbledon "đầu quân" cho Ngoại hạng Anh

Alex Willis, cựu giám đốc truyền thông và tiếp thị của Wimbledon sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc phát triển khán giả và truyền thông kỹ thuật số tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh vào tuần tới. Alex Willis là nhà quản lí thể thao hàng đầu thế giới, từng 4 lần giành Giải thưởng ngành Công nghiệp Thể thao, 5 lần giành Giải thưởng Công nghệ Thể thao, 2 lần giành giải thưởng Nhà lãnh đạo Thể thao,...

Đồng đội cũ vui vì thoát khỏi "cái bóng" của Hamilton

Valtteri Bottas, tay đua từng khoác áo Mercedes và hiện đầu quân cho Alfa Romeo thừa nhận 2022 là mùa giải thú vị nhất trong sự nghiệp của mình. Theo lí giải từ Bottas, anh chịu áp lực khổng lồ trong suốt 4 năm ở Mercedes (2017-2021) vì đội đua nước Đức luôn cạnh tranh gắt gao cho chức vô địch F1, bên cạnh sự thống trị gần như tuyệt đối của đồng đội cũ Lewis Hamilton.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 18/8: ”Quyền vương” Joshua hối tiếc vì lười biếng

(Tin thể thao) Vào ngày 20/8, Joshua sẽ bước vào trận tái đấu giành lại 3 đai vô địch WBA, WVO, IBF từ Oleksandr Usyk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN