Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nóng nhất thể thao tối 11/9: Halep bị đồn ly dị vì HLV

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Vụ ly dị của Simona Halep được đồn do có tác động từ HLV của cô.

Halep bị đồn ly dị vì HLV

Theo báo chí Romania, Simona Halep có vẻ đã ly dị chồng tỷ phú do một phần tác động từ HLV của cô là Patrick Mouratoglou. Các nguồn tin đồn đoán như vậy bởi kể từ khi hợp tác với HLV này, các trận đấu của Halep không còn có chồng cô là Toni Iuruc đi cùng và cô cũng đi tập huấn một mình chứ không có chồng đi theo. Doanh nhân Toni Iuruc kết hôn với Halep nhưng họ đã tuyên bố ly dị chỉ sau 1 năm.

Halep đang làm đơn ly dị chồng tỷ phú chỉ sau 1 năm kết hôn

Halep đang làm đơn ly dị chồng tỷ phú chỉ sau 1 năm kết hôn

Djokovic có thể tham dự Australian Open 2023 

Một tin vui đã đến với Djokovic khi tay vợt này hoàn toàn có thể tới Australia tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2023. Hồi tháng 1 năm nay, Nole đã bị từ chối nhập cảnh và không thể tham dự giải đấu tại Melbourne Park. Thậm chí tay vợt Serbia còn bị cấm nhập cảnh vào nước Úc trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên mọi thứ đang thay đổi theo diễn biến có lợi cho cựu số 1 thế giới người Serbia. Hồi tháng 5 vừa qua, sau khi kết thúc cuộc bầu cử Liên bang, một Chính phủ mới của Australia đã được thành lập. Điều đó có nghĩa những quan chức liên quan tới vụ cấm Djokovic nhập cảnh vào quốc gia này hồi đầu năm sẽ không còn liên quan gì và lệnh cấm có thể bị hủy bỏ. Tân Bộ trưởng Nhập cư của Australia, ông Andrew Giles, đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ lệnh cấm nói trên với Djokovic.

Trần Duy Quang vô địch cự ly chạy 160km

Ngày 10/9, vận động viên (VĐV) Trần Duy Quang (Bình Định) trở thành nhà vô địch cự ly 160km tại giải chạy địa hình Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2022, diễn ra ở Sa Pa (Lào Cai).

Cụ thể, có tổng cộng 178 chân chạy đăng ký cự ly 160km. Trần Duy Quang cán đích đầu tiên với thời gian 23 giờ 19 phút, người về thứ hai là Nguyễn Tiến Hùng với thời gian 24 giờ 54 phút.

VMM 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 11-9, quy tụ 5.300 VĐV đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Các VĐV tranh tài các cự ly, gồm: 10km, 15km, 21km, 42km, 70km, 100km, 160km. Đây cũng là lần đầu tiên VMM tổ chức cự ly chạy 160km.

Nhà vô địch Olympic người Trung Quốc giải nghệ ở tuổi 17

Theo tờ Sina của Trung Quốc, nhà vô địch Olympic Guan Chenchen đã ra thông báo về quyết định giải nghệ: "Hiện tại, tôi không luyện tập nữa và sẽ tập trung vào việc học. Trong 4 năm tới, quãng thời gian sinh viên đại học là quan trọng nhất với tôi".

Guan cho biết đã nộp đơn xin nghỉ lên lãnh đạo và đang chờ được giải quyết. Quyết định của cô gái chưa tròn 18 tuổi gây nhiều bất ngờ với người hâm mộ thể thao Trung Quốc. Tại Olympic Tokyo 2020, Guan giành tấm HCV nội dung cầu thăng bằng môn thể dục dụng cụ. Cô gái 16 tuổi khi đó đã vượt qua đồng đội Tang Xijing và nhà vô địch Simone Biles để giành tấm HCV.

Ruud tự tin hạ "tiểu Nadal" chiếm số 1 thế giới

Casper Ruud có thể đã giành được vị trí số 1 thế giới nếu Frances Tiafoe đánh bại Carlos Alcaraz trong trận bán kết US Open. Tuy nhiên, tay vợt người Na Uy muốn tự mình làm điều đó trong trận chung kết. Ruud nói: “Tôi nghĩ điều công bằng nhất là nếu cả hai chúng tôi vào chung kết và ai thắng trận chung kết sẽ lên ngôi số 1 thế giới. Tôi nghĩ đó là tình huống lý tưởng”.

Ruud sẽ lên số 1 thế giới nếu vô địch US Open

Ruud sẽ lên số 1 thế giới nếu vô địch US Open

Tiafoe thề sẽ vô địch US Open

Sau thất bại trước Alcaraz trong trận bán kết, Tiafoe chia sẻ: “Thất bại này thực sự rất đau. Alcaraz quá xuất sắc. Cậu ấy sẽ giành được rất nhiều Grand Slam. Tôi rất vui vì được chơi trên một sân khấu lớn như vậy. Tôi sẽ trở lại và một ngày nào đó tôi sẽ giành được chức vô địch tại đây”.

Jake Paul tuyên chiến Anderson Silva

Jake Paul sẽ đối đầu với cựu vô địch thế giới hạng trung UFC Anderson ‘The Spider’ Silva vào ngày 29/10 tới. Như thường lệ, võ sĩ Youtuber khiêu khích đối thủ: ““Tôi không chỉ chiến đấu với một trong những thần tượng của mình mà còn là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao chiến đấu, Anderson 'The Spider' Silva. Vâng, biệt danh của anh ấy là ‘Người nhện’, và vào ngày 29/10, tôi sẽ tiêu diệt ‘Người nhện’”.

“Ferrari sẽ vô địch F1 trước năm 2027”

Chủ tịch Ferrari John Elkann tin rằng đội đua Italia sẽ đòi lại ngôi vương F1 trong vòng 4 năm tới sau khi trở thành đối thủ chính của Red Bull trong mùa giải năm nay. Elkann nói: “Tôi có niềm tin rằng từ nay đến năm 2026 Ferrari sẽ lại giành được chức vô địch. Chúng tôi sẽ làm điều đó trước cột mốc 20 năm đói danh hiệu. Chúng tôi may mắn có 2 tay đua cừ khôi trên vô lăng, có lẽ là cặp đôi mạnh nhất trong F1 hiện tại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao trưa 10/9: Joshua nhận lời đấu Fury, dự kiến tổ chức đầu tháng 12

Nóng nhất thể thao trưa 10/9: Anthony Joshua đã nhận lời đối đầu Tyson Fury vào đầu tháng 12 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN