Nóng nhất thể thao trưa 7/9: Nadal không sát cánh Federer và Djokovic ở Laver Cup?

(Tin thể thao) Sau khi bị loại sớm khỏi US Open, Raducanu quyết định tham dự Slovenia Open để "cày điểm".

Raducanu tham dự Slovenia Open

Theo thông báo từ ban tổ chức Slovenia Open, tay vợt hạng 11 thế giới Emma Raducanu sẽ tham dự giải đấu năm nay cùng Elena Rybakina, Barbora Krejcikova. Đây được coi là động thái lấy lại phong độ của tay vợt người Anh sau khi chiến dịch bảo vệ danh hiệu US Open kết thúc ngay sau vòng 1. Slovenia Open là giải WTA 250 được bắt đầu vào ngày 12/9 tới.

Emma Raducanu

Emma Raducanu

Marc Marquez sắp tái suất

Tay đua mô tô từng 8 lần vô địch thế giới, Marc Marquez chuẩn bị tái xuất sau một thời gian dài điều trị chứng song thị, một tật khúc xạ. Tay đua người Tây Ban Nha đã hoàn thành 39 vòng tại Misano trước giờ nghỉ trưa. Đội đua Honda Repsol quyết định để Marquez nghỉ luôn buổi chiều để chuẩn bị cho ngày đua thứ hai.

Ferrari giải thích về sự cố của Carlos Sainz

Tại DutchGP, Carlos Sainz đã có màn vào pitch thảm họa kéo dài 12,7 giây khiến tay đua này tụt xuống vị trí thứ 11 khi trở lại đường đua. Trưởng bộ phận kỹ thuật của Ferrari, Inaki Rueda đã giải thích về sự cố này.

“Chúng tôi gặp lỗi trong việc giao tiếp giữa tay đua và đội kỹ thuật. Đội kỹ thuật được báo quá muộn nên không chuẩn bị khi Sainz vào pitch. Không gian pitch cũng quá chật hẹp khiến chúng tôi thay lốp không được đồng bộ, 3 bánh xong trước còn bánh trước bên trái xong sau cùng”.

Rộ tin Nadal không sát cánh cùng Federer và Djokovic ở Laver Cup

Sau trận thua Frances Tiafoe ở vòng 4 US Open sáng 6/9, Rafael Nadal tuyên bố: “Tôi không biết về lịch trình của mình vào lúc này. Có nhiều việc quan trọng hơn liên quan đến cuộc sống cá nhân của tôi ở nhà. Cuộc sống cá nhân luôn quan trọng hơn nhiều so với công việc của tôi. Đã đến lúc phải thiết lập lại. Quãng thời gian vừa qua là những tháng ngày khó khăn”.

Tuyên bố này của Nadal khiến trang Hindustan Times nghi ngờ anh có thể rút lui khỏi Laver Cup 2022 diễn ra từ 23-25/9 ở London (Anh). Trước đó, Nadal từng rất vui mừng khi được sát cánh Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas và Casper Ruud trong màu áo đội châu Âu đấu đội Thế giới tại cúp đồng đội này năm nay.

Lewis Hamilton muốn mua cổ phần của MU

Tay đua huyền thoại F1 Lewis Hamilton bày tỏ ý định muốn sở hữu một phần cổ phần của Man Utd nếu như gia đình Glazers muốn bán. Hamilton có mối quan hệ tốt với Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú người Anh gần đây cũng rất quan tâm đến việc mua lại "Quỷ đỏ". 

Hamilton cho biết: "Tôi hy vọng sẽ cùng Jim Ratcliffe xây dựng nhiều kế hoạch hơn trong tương lai và đưa MU trở lại vị thế vốn có."

Aerobic Việt Nam giành 5 HCV tại Giải vô địch châu Á

Trong ngày thi đấu cuối của Giải vô địch châu Á năm nay 6/9, các VĐV aerobic Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 4 tấm HCV, qua đó có tổng 5 HCV tại giải.

4 HCV của aerobic Việt Nam thuộc về Phan Thế Gia Nam: đơn nam trẻ; Lê Hoàng Phong - Trần Ngọc Thúy Vi: đôi nam - nữ đội tuyển; Lê Hoàng Phong - Trần Ngọc Thúy Vi - Nguyễn Chế Thanh: nhóm 3 người đội tuyển; Nguyễn Chế Thanh - Vương Hoài Ân - Nguyễn Việt Anh - Hoàng Gia Bảo - Trương Ngọc Diễm Hằng: đội tuyển 5 người. Trước đó, đội aerobic Việt Nam đã có HCV nội dung đôi nam - nữ của Trịnh Quang Mạnh - Phan Thị Uyên Nhi nhóm tuổi trẻ.

Bê bối F1: 25 phụ nữ tố bị quấy rối tình dục ở Grand Prix Hà Lan

Theo hãng thông tấn EFE, ít nhất 25 phụ nữ đã tố cáo mình bị nhiều cổ động viên nam có nhiều lời lẽ và hành vi quấy rối tình dục trên các khán đài trường đua Zandvoort tại Hà Lan cuối tuần qua. Các nạn nhân này đã gửi báo cáo việc bị quấy rối từ ngày 2-4/9 lên Formula 1 Women, một CLB dành cho những người phụ đam mê môn đua xe Công thứ 1 tại xứ sở hoa Tulip.

Nhiều fan nữ bị quấy rối tình dục trên các khán đài trường đua Zandvoort tại Grand Prix Hà Lan

Nhiều fan nữ bị quấy rối tình dục trên các khán đài trường đua Zandvoort tại Grand Prix Hà Lan

Svenja Tillemans, người sáng lập tổ chức Formula 1 Women chia sẻ trên kênh truyền hình công cộng NOS: “Tôi đã chờ đợi hai năm để được theo dõi trực tiếp chặng đua này.  Nhưng sau trải nghiệm cuối tuần qua, tôi không nghĩ rằng mình muốn quay lại với Công thức 1. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bẩn thỉu, nhục nhã và kém cỏi trong một sự kiện bất an đến vậy”.

Nadal bị loại ở US Open, Alcaraz và Ruud có cơ hội lên số 1 thế giới

Thua sốc Frances Tiafoe 1-3 ở vòng 4 US Open, Rafael Nadal vừa nối gót buồn Daniil Medvedev để rời giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Cơ hội soán ngôi tay vợt nam số 1 thế giới của Medvedev hiện tại đang mở ra với Carlos Alcaraz và Casper Ruud. Nadal vẫn đang dẫn đầu cuộc đua này với 5.810 điểm trên bảng xếp hạng ATP mới sẽ được công bố vào tuần sau.

Nhưng nếu Alcaraz (5.100 điểm) hay Ruud (5.010 điểm) vào chung kết US Open vào ngày 12/9 tới, một trong hai tay vợt trẻ này mới là người leo lên ngôi số 1 thế giới.

“Vua cờ” Carlsen rút khỏi Sinquefield Cup giữa tin đồn bị lừa

Nam kỳ thủ cờ vua số 1 thế giới Magnus Carlsen đã bất ngờ rút lui khỏi giải Sinquefield Cup khởi tranh ở San Luis (Mỹ) thứ Hai vừa qua (5/9). Trước đó 1 ngày, “Vua cờ” người Na Uy Carlsen đã chấm dứt mạch 53 trận bất bại khi thua đại kiện tướng người Mỹ Hans Niemann. Ngay sau đó, có tin đồn Niemann đã gian lận để thắng Carlsen ở trận đấu này.

Tuyển nam Pháp thắng nhọc Nhật Bản, vào tứ kết giải bóng chuyền Vô địch thế giới

Tại trận đấu ở vòng 1/8 giải bóng chuyền nam Vô địch thế giới hôm 6/9 vừa qua, đội tuyển Pháp đã phải cần đến 5 set mới thắng Nhật Bản với tỷ số 25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16 để vào tứ kết gặp Italia.

Hai trong ba cặp tứ kết còn lại đã được xác định khi Ba Lan đấu Mỹ và chủ nhà Slovakia gặp Ukraine. Đội thắng trong cặp Serbia – Argentina sẽ đấu đội đi tiếp ở cặp Brazil – Iran để tranh tấm vé cuối cùng dự vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Nadal đứng im chờ thua điểm: Lịch sử tennis chưa từng chứng kiến

(Tin thể thao, tin tennis) Ngay cả khi gặp chấn thương Rafael Nadal cũng không đánh mất điểm như trận đấu vòng 4 US Open 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN